Hà Nội: Phụ huynh chen chúc ngoài cổng trường thi tuyển lớp 6 với hàng nghìn thí sinh

Từ 10/7, hai trường trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội) tổ chức thi tuyển lớp 6 với quy mô hàng nghìn thí sinh, nhiều phụ huynh đã tập trung chen chúc bên ngoài để chờ đưa đón con

Cụ thể, sáng 10/7, hơn 3.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 6 vào Trường THCS - THPT Nguyễn Tất Thành với tổng số 133 phòng thi

Trước khi vào phòng thi, thí sinh được đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn.

Nhà trường yêu cầu, phụ huynh không tập trung trong khuôn viên nhà trường, thí sinh đeo khẩu trang trong suốt quá trình thi. Mỗi thí sinh được phát một chai nước uống. Đồng thời, phải thực hiện giãn cách theo sự hướng dẫn của cán bộ coi thi.

Thế nhưng, trong quá trình học sinh tham gia bài thi, vẫn có hàng trăm phụ huynh tập trung ngoài khuôn viên nhà trường, ngồi chờ quanh khu vực cổng Trường THCS - THPT Nguyễn Tất Thành cũng như khuôn viên ĐH Quốc gia Hà Nội. Tình trạng này khiến không ít người lo lắng về việc tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh.

{keywords}
Phụ huynh tập trung rất đông phía ngoài khuôn viên Trường THCS - THPT Nguyễn Tất Thành (quận Cầu Giấy) trong buổi thi sáng nay (10/7).

Dự kiến, ngày mai (11/7), Trường THCS Cầu Giấy cũng tổ chức tuyển sinh lớp 6 với hàng nghìn thí sinh. 

Chị Minh Hà, một phụ huynh đưa con đi thi lớp 6 tại Trường THCS - THPT Nguyễn Tất Thành, cho biết: “Tôi đến từ rất sớm, nhà trường đã hướng dẫn rất chi tiết và cụ thể về 3 điểm thi, cách đưa, đón con bằng 3 cổng để tránh tập trung đông người. Tuy nhiên rất nhiều phụ huynh vì lo lắng quá nên đã tập trung hết ở cổng trường, gây tắc nghẽn.

Theo tôi, nhà trường đã làm rất tốt công việc của mình khi tổ chức kỳ thi này. Bởi lẽ, nếu không thi tuyển thì không biết tuyển sinh bằng cách nào”.

Còn Chị Hà Phương (quận Cầu Giấy) cho hay: “Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như thế mà vẫn tổ chức thi cho hàng ngàn con người, phụ huynh lại không được phân luồng nên đứng tập trung đông người, rất nguy hiểm nếu tiềm ẩn dịch bệnh. Tuyển sinh thì có nhiều cách không nhất thiết phải tập trung thi tuyển đông người trong thời điểm hiện tại”.

Liên quan đến sự việc này, PV Infonet liên hệ với ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Phụ trách Sở GD&ĐT Hà Nội, ông Đại cho biết, việc tuyển sinh lớp 6 do UBND quận phê duyệt nên PV hãy liên hệ với đại diện quận Cầu Giấy.

Chiều 10/7 trao đổi với PV, ông Bùi Tuấn Anh, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho hay: “Việc thi cử tại các trường, Hà Nội đã chỉ đạo các quận phê duyệt phương án phòng chống dịch bệnh và tổ chức thi cho các cháu. Chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức tổ chức thi tuyển song song với việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Cả xã hội phải phát triển chứ không dừng lại được”.

Hoàng Thanh

Nhiều trường THPT công lập ở Hà Nội hạ điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10

Nhiều trường THPT công lập ở Hà Nội hạ điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10

Chiều 5/7, Sở GD&ĐT Hà Nội đã bố danh sách trường THPT công lập hạ điểm chuẩn, tuyển bổ sung học sinh vào lớp 10 do chưa đủ chỉ tiêu.

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !