Điều chỉnh nguyện vọng vào trường quân đội: Thí sinh cần lưu ý gì?

Ngoài những lưu ý chung khi thực hiện điều chỉnh nguyện vọng, những thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường quân đội cần đặc biệt lưu ý một số nguyên tắc để tránh trượt oan đáng tiếc.

Thí sinh muốn đăng ký xét tuyển vào hệ quân sự các trường Quân đội phải qua sơ tuyển, đã nộp hồ sơ sơ tuyển về trường đăng ký dự tuyển và được trường thông báo đủ tiêu chuẩn dự tuyển theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Đối với việc điều chỉnh đăng ký xét tuyển vào các trường Quân đội, tương tự như năm 2020, Bộ Quốc phòng cho phép thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo nhóm trường theo đúng vùng miền và đối tượng tuyển sinh.

Cụ thể:

Nhóm 1 gồm 4 học viện: Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, Phòng không-Không quân (hệ Chỉ huy tham mưu); và 9 trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng Thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh.

Nhóm 2 có 4 trường gồm các học viện: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Khoa học quân sự, Phòng không-Không quân (hệ Kỹ sư hàng không).

Ở nguyên tắc này, thí sinh đặc biệt lưu ý, chỉ được điều chỉnh trong nhóm trường đã được Bộ Quốc phòng quy định, không được điều chỉnh ra nhóm trường khác.

Ví dụ, nếu như đợt đầu thí sinh đã đăng ký nguyện vọng 1 vào Học viện Hậu cần, muốn đổi nguyện vọng, thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng 1 đến những trường thuộc nhóm 1 đã được quy định ở trên, tuyệt đối không được điều chỉnh sang các trường nhóm 2.

Ngược lại, với những thí sinh đã đăng ký nguyện vọng 1 ở trường thuộc nhóm 2 thì tuyệt đối không được điều chỉnh sang trường nhóm 1.

{keywords}
Thí sinh xét tuyển vào trường quân đội thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo nhóm trường. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, thí sinh cũng cần lưu ý với các quy định đào tạo ngành Quân sự cơ sở (đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn).

Theo quy định, ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào ngành Quân sự cơ sở thấp (đào tạo đại học: 15,0 điểm, đào tạo cao đẳng: 10,0 điểm), nhưng đối tượng tuyển sinh vào đào tạo cán bộ ngành Quân sự cơ sở là: Chỉ huy tr­­ưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã chưa qua đào tạo; Cán bộ chỉ huy, chiến sĩ dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; Hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ; Sĩ quan dự bị chưa xếp vào các đơn vị dự bị động viên; Cán bộ chỉ huy, chiến sĩ dân quân tự vệ; Cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên đang công tác tại cơ sở (xã, phường, thị trấn).

Những thí sinh dự tuyển vào đào tạo ngành Quân sự cơ sở, hiện nay đã làm hồ sơ sơ tuyển nộp về Trường Sĩ quan Lục quân 1 và Trường Sĩ quan Lục quân 2; các trường chỉ xét tuyển đối với các thí sinh đã qua sơ tuyển và đủ điều kiện sơ tuyển.

Các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng quân sự cần chú ý, nếu không thuộc đối tượng xét tuyển vào đào tạo ngành Quân sự cơ sở và chưa nộp hồ sơ sơ tuyển về Trường Sĩ quan Lục quân 1 và Trường Sĩ quan Lục quân 2 thì không đăng ký xét tuyển vào ngành quân sự cơ sở.

Hoàng Thanh

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Đang cập nhật dữ liệu !