Điểm thi THPT đợt 2: Thí sinh Đà Nẵng đạt tuyệt đối 30 điểm khối B

Bộ GD&ĐT vừa công bố điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020, đáng chú ý thủ khoa khối B là thí sinh đến từ Đà Nẵng đạt điểm tuyệt đối 30/30 điểm. 

Theo thông tin tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020 trên Cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT Đà Nẵng, thí sinh số báo danh 04009814 Nguyễn Lê Vũ có điểm môn Toán: 10; Văn: 7,5; Lý: 6,5; Hóa: 10; Sinh: 10. Tổng điểm khối B00 của thí sinh này là 30 điểm.

{keywords}
Ảnh minh họa

Trong đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT, Hội đồng thi Đà Nẵng có 4 thí sinh đạt 29,8 điểm khối B. Hội đồng thi Đắk Lắk có 1 thí sinh đạt 29,8 điểm khối B.

Theo thông tin từ ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho biết, ngoài thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 điểm khối B còn thí sinh Trần Thanh Tĩnh (lớp 12/28, Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng), là học sinh lớp chuyên Anh nhưng lại là thủ khoa khối A với số điểm 29,05 điểm (toán 9,8; lý 9,25; hóa 10) và là á khoa khối B với 29,8 điểm (toán 9,8; hóa 10; sinh 10).

Đà Nẵng sẽ hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ chậm nhất ngày 18/9 và chuyển Giấy chứng nhận kết quả thi về các đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi trước ngày 25/9.

Sở cũng yêu cầu các đơn vị, trường học hoàn thành việc in và cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho thí sinh chậm nhất ngày 25/9 (thí sinh nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận kết quả thi tại nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi).

Nếu thí sinh có đề nghị phúc khảo bài thi theo quy định  yêu cầu nộp đơn phúc khảo từ ngày 16/9 đến 17 giờ 30 ngày 22/9. Thí sinh có đăng ký tuyển sinh đại học được thực hiện thay đổi nguyện vọng 1 lần bằng một trong hai phương thức: điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học theo phương thức trực tuyến từ ngày 19/9 đến 17 giờ ngày 25/9; điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học bằng phiếu đăng ký xét tuyển, nộp tại nơi đăng ký dự thi từ ngày 19/9 đến 17 giờ ngày 27/9.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2, môn thi có điểm trung bình cao nhất của Đà Nẵng là Giáo dục công dân với điểm trung bình là 8,44; 114 bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối.

Xếp sau đó là môn Toán có điểm trung bình 7,1; 14 bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối. Số bài thi đạt điểm trên trung bình ở môn Toán chiếm 85,5%.

Môn thi có điểm trung bình thấp nhất là Lịch sử với điểm trung bình là 4,91, chỉ có 1 bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối. Hơn 50% số bài thi đạt dưới điểm trung bình.

Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !