Điểm chuẩn ngành y năm 2020 biến động thế nào?

Nhiều chuyên gia dự đoán thí sinh sẽ đăng ký ngành y khoa tăng lên ở các trường công trong thời gian điều chỉnh nguyện vọng; điểm chuẩn y khoa tại các trường công có xu hướng tăng nhưng không biến động nhiều.

Mặc dù đề thi tốt nghiệp THPT được đánh giá là nhẹ nhàng nhưng điểm chuẩn vào trường ĐH Y Dược TP.HCM năm 2020 được dự báo sẽ không có nhiều biến động so với năm ngoái. 

Ông Nguyễn Ngọc Khôi - Trưởng phòng Đào tạo Đại học Y dược TPHCM đưa ra phân tích, điểm chuẩn vào trường sẽ phụ thuộc vào 4 yếu tố: độ khó dễ của đề thi, phổ điểm thi, số lượng thí sinh đăng ký vào ngành và chất lượng thí sinh đăng ký vào ngành.

Đối với Đại học Y Dược TPHCM, những thí sinh giỏi sẽ cạnh tranh với nhau nên điểm chuẩn nếu có tăng cũng không biến động nhiều.

{keywords}
Điểm chuẩn ngành y năm 2020 dự đoán tăng nhưng không biến động nhiều. (ảnh minh họa)

PGS.TS.BS Trần Viết An – Trưởng phòng Đào tạo Đại học, trường ĐH Y Dược Cần Thơ cho biết, trường tuyển sinh cả nước với chỉ tiêu dự kiến là 1.480 sinh viên cho 10 ngành đào tạo. Chỉ tiêu xét đợt 1 cho từng ngành có thể thay đổi 10-20% để phù hợp với nhu cầu và mức điểm chung của ngành. Số lượng chỉ tiêu phân bổ cụ thể năm 2020 sẽ dành tối thiểu 85% cho thí sinh ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, các tỉnh còn lại không vượt quá 15%.

“Điểm chuẩn ngành Y khoa với ngành học hiếm nếu trúng tuyển hệ theo nhu cầu xã hội sẽ thấp hơn 1 điểm so với hệ đại trà, nếu trúng tuyển theo hệ 3T sẽ thấp hơn 2 điểm so với hệ đại trà.

Về điểm chuẩn của hệ đào tạo theo nhu cầu, hiện giờ cũng rất khó để dự đoán bởi điểm trúng tuyển phụ thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký và chỉ tiêu đào tạo.

Trong trường hợp thí sinh trúng tuyển cả hệ đại trà và theo nhu cầu xã hội thì có thể lựa chọn để học 1 trong 2 nguyện vọng”, PGS.TS.BS Trần Viết An cho hay.

Còn GS Nguyễn Hữu Tú - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, theo nhận định của nhiều giáo viên, phổ điểm của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ cao hơn năm ngoái đáng kể. Điểm trúng tuyển của Trường Đại học Y Hà Nội năm nay cũng không nằm ngoài xu hướng chung và sẽ cao hơn năm ngoái.

Vị Phó Hiệu trưởng cũng “mách nước” để thí sinh dễ trúng tuyển vào trường. Với những ngành cạnh tranh cao như Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, thí sinh có thể cân nhắc việc chọn học phân hiệu tại Thanh Hóa thay vì chọn cơ sở Hà Nội của Trường Đại học Y Hà Nội để có khả năng trúng tuyển dễ dàng hơn. Bởi lẽ, so với Hà Nội thì điểm chuẩn ở phân hiệu Thanh Hóa thường sẽ thấp hơn từ 2-3 điểm.

Trường Cao đẳng Việt Mỹ (APC) vừa tiến hành ký kết hợp tác trong đào tạo và tuyển dụng với Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (TP.HCM) mở ra cơ hội cho sinh viên nhóm ngành Chăm sóc sức khoẻ của trường đến thực tập và đào tạo lâm sàng; sinh viên chuyên ngành Dược, Điều dưỡng được ưu tiên tuyển dụng vào làm việc tại hệ thống Bệnh viện Xuyên Á.

Với mô hình liên kết Viện – Trường, Bệnh viện sẽ tham gia công tác đánh giá, góp ý và xây dựng chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng để đáp ứng nhu cầu thực tế tại Bệnh viện. Bệnh viện sẽ cung cấp cơ sở thực hành cho sinh viên ngành Điều dưỡng ở các học phần thực tập Bệnh viện; phân bổ nhân sự tham gia vào công tác giảng dạy và hướng dẫn các môn chuyên ngành tại cơ sở của Cao đẳng việt Mỹ và tại Bệnh viện trong học phần thực tập.

Bà Phan Thị Mai Trang – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Mỹ cho biết: "Hiện nhà trường đã xây dựng chương trình đào tạo ngành Dược, Điều dưỡng sát với nhu cầu thực tế. Đối với chương trình thực tập, chúng tôi sẽ đảm bảo các em được trải nghiệm, hướng dẫn trọn vẹn học kỳ thực tập tại doanh nghiệp (4 tháng). Điều này sẽ rất có lợi cho khởi sự làm việc của các em vì thông thường khi các em thực tập sẽ có nhiều cơ hội được tuyển dụng chính thức”.

Hoàng Thanh

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Đang cập nhật dữ liệu !