4 Đại học công bố điểm chuẩn xét học bạ năm 2021

Hiện tại nhiều trường đại học đã công bố điểm trúng tuyển học bạ các ngành năm 2021. Trong số đó, điểm chuẩn cao nhất ngành Y khoa lên tới 29,72 điểm.

Trường đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Trường ĐH Y Dược - ĐH Thái Nguyên đã công bố kết quả xét tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển học bạ năm 2021.

Theo đó, điểm chuẩn đối với phương thức xét học bạ của Trường ĐH Y Dược - ĐH Thái Nguyên năm nay dao động từ 24,81 - 29,72 điểm. Trong đó, hai ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành Y khoa (29,71 điểm) và Răng - Hàm - Mặt (29,72 điểm).

{keywords}
Điểm chuẩn đại học Y Dược - ĐH Thái nguyên 2021

Trường ĐH Giao thông Vận tải

Trường ĐH Giao thông Vận tải vừa công bố điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2021 xét tuyển theo kết quả học bạ THPT.

{keywords}
 

Thời gian xác nhận nhập học từ ngày 2/8 đến 17h ngày 5/8. Thí sinh có thể nộp hồ sơ xác nhận nhập học trực tiếp tại Trường ĐH Giao thông Vận tải hoặc gửi hồ sơ chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.

Nói về phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT theo PGS.TS Nguyễn Thị Hòa - Trưởng phòng Khảo thí Đại học Giao thông Vận tải nhận định đề thi năm nay có môn dễ có môn khó nên đương nhiên tổng điểm của các môn sẽ có sự bù trừ cho nhau và không chênh lệch nhiều so với năm ngoái.

"Năm nay số lượng thí sinh có nhu cầu vào đại học tăng tương đối so với năm ngoái trong khi đó chỉ tiêu của các trường trong đó có Trường Đại học Giao thông Vận tải không tăng. Do đó, điểm chuẩn có thể tăng một chút”, PGS.TS Nguyễn Thị Hòa nói.

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

Hội đồng tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2021 Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội thông báo về điểm trúng tuyển và điều kiện trúng tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2021 vào Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội bằng kết quả học tập của 05 học kỳ đầu tiên bậc THPT như sau:

Theo đó, điểm trúng tuyển vào ĐH Kiến trúc Hà Nội bằng kết quả học tập của 05 học kỳ đầu tiên bậc THPT dao động từ 18 đến 19 điểm.

{keywords}
 

Đại học Mỏ - Địa chất 

Hội đồng tuyển sinh Đại học Mỏ - Địa chất công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 xét tuyển theo kết quả học bạ đợt 1.

{keywords}
 

Trường tiếp tục tuyển sinh theo kết quả học bạ đợt 2. Theo đó, điều kiện đăng ký xét tuyển là thi sinh phải đạt hạnh kiểm xếp loại Khá trở lên; tổng điểm trung bình các môn học theo khối thi của 3 học kỳ THPT lớp 11 và kỳ I lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên.

Theo phân tích của bộ phận tư vấn tuyển sinh Đại học Mỏ - Địa chất, điểm chuẩn năm nay không biến động nhiều. Điểm chuẩn có thể tăng nhẹ hoặc không tăng với khối ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế và Cơ Điện.

“Điểm chuẩn năm nay sẽ tương đương năm ngoái, nếu tăng cũng không đáng kể với những nhóm ngành truyền thông”, TS Lê Xuân Thành – Trưởng phòng Công tác chính trị -Sinh viên (ĐH Mỏ - Địa chất) cho biết.

Dự báo điểm chuẩn ĐH Kinh tế Quốc dân 2021

Dự báo điểm chuẩn ĐH Kinh tế Quốc dân 2021

Điểm chuẩn các ngành của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã có biến động nhất định trong những năm qua. Vậy điểm chuẩn ĐH Kinh tế Quốc dân 2021 thế nào?

Hoàng Thanh

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !