ĐH Luật TP.HCM dành 2,5 tỷ đồng cho học bổng chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế

Trường ĐH Luật TP.HCM vừa quyết định cấp học bổng cho sinh viên hoàn thành chứng chỉ tin học quốc tế Microsoft Office Specialist (MOS) với số tiền lên tới 2,5 tỉ đồng mỗi năm.

Theo đó, Trường ĐH Luật TP. HCM quyết định cấp học bổng cho sinh viên hoàn thành chứng chỉ tin học quốc tế Microsoft Office Specialist (MOS) kể từ ngày 1/5/2021. Việc này là để tạo điều kiện, khuyến khích sinh viên học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực và kỹ năng tin học văn phòng đáp ứng yêu cầu công việc, tăng cơ hội thăng tiến trong tương lai.

PGS. TS Trần Hoàng Hải, Quyền Hiệu trưởng trường ĐH Luật TP. HCM cho biết, thông qua tỉ lệ khảo sát đánh giá ý kiến của đơn vị sử dụng lao động hàng năm về chất lượng sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Luật TP. HCM, đối với đánh giá về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong công việc của sinh viên thì có 35,9% đơn vị sử dụng lao động đánh giá tốt, 46,2% đơn vị đánh giá khá và 15,4% đánh giá trung bình.

Với mục tiêu là giúp sinh viên sử dụng thành thạo các kỹ năng tin học, đặc biệt là theo chuẩn quốc tế để trước hết là phục vụ cho việc học tập tại trường và sau này là tại nơi làm việc, nên trường đã quyết định cấp học bổng đối với toàn bộ sinh viên hệ chính quy hoàn thành chứng chỉ tin học quốc tế MOS.

{keywords}
Sinh viên Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh tham gia cuộc thi Tin học văn phòng quốc tế MOSWC năm 2021.

“Trường đã chỉ đạo Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên triển khai thực hiện ngay để cấp học bổng trong học kỳ này và tùy theo số lượng sinh viên nộp chứng chỉ. Dự kiến mỗi năm trường sẽ dành khoảng 2,5 tỷ đồng để cấp học bổng này.

Trong đó, sinh viên nộp chứng chỉ khi đang học năm thứ 1 được nhận 1.000.000 đồng; sinh viên nộp chứng chỉ khi đang học năm thứ 2 được nhận 800.000 đồng; sinh viên nộp chứng chỉ khi đang học năm thứ 3 được nhận 500.000 đồng.”, ông Hải nói.

Microsoft Office Specialist (MOS) là chứng chỉ duy nhất xác nhận kỹ năng sử dụng phần mềm tin học văn phòng Microsoft Office và do Microsoft trực tiếp cấp chứng chỉ. Chứng chỉ MOS được công nhận rộng rãi trên thế giới và có giá trị vô thời hạn (giá trị trọn đời).

Đối tượng được nhận học bổng là tất cả sinh viên hệ chính quy văn bằng 1 còn trong thời gian thiết kế của chương trình đào tạo. Sinh viên các hệ đào tạo khác và sinh viên chương trình liên kết quốc tế không thuộc đối tượng của học bổng này.

Điều kiện nhận học bổng: sinh viên có đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cộng đồng, có tham gia bảo hiểm y tế. Sinh viên không bị các hình thức kỷ luật của trường. Chứng chỉ tin học còn trong thời hạn quy định. Đối với sinh viên tuyển sinh năm 2021 thời gian thi chứng chỉ có thể trước hoặc sau khi sinh viên trúng tuyển vào Trường. Đối với sinh viên các khóa còn lại, thời gian thi chứng chỉ từ ngày 1/5/2021.

Sinh viên được nhận học bổng tương ứng tại thời điểm sinh viên nộp chứng chỉ MOS. Cụ thể, sinh viên nộp chứng chỉ khi đang học năm thứ 1 được nhận 1 triệu đồng. Sinh viên nộp chứng chỉ khi đang học năm thứ 2 được nhận 800.000 đồng. Sinh viên nộp chứng chỉ khi đang học năm thứ 3 được nhận 500.000 đồng. Sinh viên nộp chứng chỉ khi đang học năm thứ 4 và thứ 5 không được nhận học bổng. Mỗi sinh viên chỉ được nhận học bổng 1 lần trong suốt quá trình học tại trường.

Trước đó, Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết: Năm nay, trường dành 40 tỷ đồng để trao học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên với trị giá 100%, 75%, 50% và 30% học phí. Trường sẽ xét học bổng theo từng học kỳ để sinh viên có động lực học tập và nghiên cứu. Với số tiền này, có khoảng 35% sinh viên của trường sẽ được thụ hưởng.

Ngoài ra, trường còn có học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình ở khu vực xảy ra thiên tai.

PGS.TS Trần Diệp Tuấn, Chủ tịch hội đồng trường Trường ĐH Y dược TP HCM, cho biết năm 2020, khi trường tăng học phí thì tâm lý xã hội, người học lo lắng sẽ không đủ tiền học phí. Tuy nhiên, trường dành tới 800 suất học bổng cho sinh viên nên trường vẫn thu hút được học sinh giỏi vào học.

Năm nay, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) dành trên 37 tỷ đồng (tương đương 8% tổng kinh phí của trường) để cấp học bổng cho sinh viên, học viên.

Học bổng dựa trên thành tích học tập của sinh viên, gồm: học bổng toàn phần (100% học phí, từ 108 triệu đến 156 triệu đồng) và học bổng bán phần (50% hoặc 25% học phí, từ 27 triệu đến 78 triệu đồng).

Tương tự, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cũng dành 36 tỷ đồng để cấp học bổng cho sinh viên trong năm 2021. Đại diện các nhà trường cho biết việc tung học bổng nhằm khuyến khích tinh thần học tập của sinh viên.

Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !