Đăng ký xét tuyển đại học 2021 vào "phút chót": Có nên chọn nhóm ngành du lịch đang lao đao vì đại dịch?

Dịch bệnh bùng phát khiến lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn chịu tổn thất trầm trọng. Vào ngày cuối cùng được trực tiếp đăng ký xét tuyển đại học 2021 (đăng ký trực tuyến còn 5 ngày), thí sinh có nên chọn nhóm ngành này?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đang đến gần nhưng thí sinh vẫn còn cơ hội thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học nếu muốn. Nhiều thí sinh yêu thích nhóm ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn đang tỏ ra lo lắng không biết có nên lựa chọn ngành này nữa không khi mà nó đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. 

{keywords}
Du lịch được dự đoán vẫn là ngành có nhiều triển vọng trong tương lai.

Trao đổi với Infonet, TS Nguyễn Đào Tùng - Phó giám đốc Học viện Tài chính cho rằng, khi lựa chọn đăng ký nguyện vọng xét tuyển hay thay đổi nguyện vọng thí sinh chỉ quan tâm ngành nào hot, dễ kiếm việc làm chứ không quan tâm ngành nào sẽ thực sự có triển vọng lâu dài trong tương lai.

Tôi cho rằng hiện tại dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến nhóm ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn là điều tất yếu khiến cho những lao động trong nhóm ngành này gặp khó khăn.

Thế nhưng tôi tin đây là nhóm ngành cực kỳ có triển vọng, có tiềm năng lớn trong việc thu hút nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao với mức lương hấp dẫn.

Các bạn sinh viên đang đam mê những ngành du lịch, nhà hàng khách sạn không nên vì cuộc khủng hoảng vừa qua mà chọn nhóm ngành nghề khác đi so với niềm đam mê của mình, sẽ rất đáng tiếc!”, TS Nguyễn Đào Tùng nói.

Trong khi đó, thầy Đinh Việt Phương – giảng viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cũng cho rằng ngành du lịch vẫn luôn luôn thiếu hụt nguồn nhân lực nhất là những nhân lực chất lượng cao.

Những sinh viên tốt nghiệp từ đại học chuyên ngành du lịch thì luôn được săn đón với mức lương khá hấp dẫn so với những ngành khác. Tất nhiên, ảnh hưởng của đại dịch thì ngành này đang khó khăn nhưng nói về tương lai thì ngành này cực kỳ có triển vọng, vậy nên nếu yêu thích thì thí sinh hãy mạnh dạn đăng ký.

Các thí sinh đầu quân vào nhóm ngành du lịch tại ĐH Kinh tế TP.HCM có ít nhất 3,5 năm theo học tại đây để trau dồi kinh nghiệm cũng như kiến thức. Đặc biệt nhà trường mở cho các em cơ hội tham quan doanh nghiệp cũng như các chuyến thực địa để giúp các bạn có thể thực hành tốt và tích lũy kinh nghiệm ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường”, thầy Phương cho hay.

Cũng theo thầy Phương, nếu thí sinh theo đuổi nhóm ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn thì phải lưu ý tới việc hội nhập quốc tế, đây là điều tất yếu trong thời đại công nghệ 4.0.

Vì thế nên tôi muốn nhắc nhở các sinh viên rằng ngoài việc cố gắng nâng cao khả năng thích nghi thì cũng cần trau đồi ngoại ngữ thật tốt.

Ngoài ra, thí sinh cũng cần có năng lực trực quan tốt, tức là thông qua quan sát sẽ diễn dịch được ý muốn của đối phương và từ đó đưa ra dịch vụ phù hợp.

Hiện nay với các yêu cầu về ứng dụng công nghệ cũng như kỹ thuật phân tích về thống kê, quản lý doanh thu… phục vụ cho công việc đòi hỏi thí sinh cũng cần có đầu óc phân tích số liệu để đưa ra phán đoán, dự báo những gì sắp xảy ra và khả năng tiếp thu, áp dụng các ứng dụng công nghệ vào ngành của mình”, thầy Phương nói.

Xuất hiện ngành học mới ở Việt Nam học phí 215 triệu/4 năm

Xuất hiện ngành học mới ở Việt Nam học phí 215 triệu/4 năm

Ngành học gì mà đắt đỏ quá vậy?

Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !