Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm 11.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Sáng 31/8, Trung tâm y tế các quận, huyện ở Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2) diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4/9. Toàn thành phố Đà Nẵng có 10.955 thí sinh tham gia tại 25 điểm thi.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Đà Nẵng, đây là một kỳ thi quan trọng, diễn ra trong một thời điểm hết sức đặc biệt, đầy khó khăn, thử thách. Đà Nẵng đã chuẩn bị mọi công tác để kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.

Tại các điểm thi sáng nay, thí sinh được yêu cầu mang khẩu trang, thực hiện sát khuẩn tay, đo thân nhiệt…trước khi vào điểm thi lấy mẫu xét nghiệm.

{keywords}
Thí sinh theo từng phòng thi tập trung về khu vực lấy mẫu xét nghiệm. Tại đây bố trí các ghế nhựa, các thí sinh ngồi giãn cách đúng quy định.

 

{keywords}

Thí sinh được gọi tên theo thứ tự danh sách phòng và theo từng nhóm 5 thí sinh để lấy mẫu.
{keywords}
 

{keywords}

 

{keywords}

Sau khi có kết quả xét nghiệm, cơ quan chức năng sẽ thông báo kịp thời những trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 để cách li, điều trị trước 12h ngày 2/9; những trường hợp không được thông báo là có kết quả xét nghiệm âm tính, tiếp tục tham gia kỳ thi.

Có mặt tại điểm thi trường THPT Trần Phú sáng nay, em Trâm Uyên chia sẻ: “Tình hình dịch bệnh hiện tại ở Đà Nẵng đã ổn hơn rất nhiều, sau khi lấy mẫu xét nghiệm em thấy không còn lo lắng về dịch. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, em sẽ luôn đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước và sau khi ra khỏi điểm thi”, Trâm Uyên chia sẻ.

Cũng theo Trâm Uyên, trong thời gian chờ đợi kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, em đã ôn bài rất kỹ và sẵn sàng cho kỳ thi này.

“Dù có một chút lo lắng không biết đề thi đợt 2 khó hơn đợt 1 hay như thế nào nhưng em cố gắng ôn tập hết sức có thể, hi vọng em sẽ đạt kết quả tốt nhất để đăng ký vào trường đại học mà em mong muốn”, Trâm Uyên nói.

{keywords}
Các nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm trong bộ đồ bảo hộ kín mít. 

{keywords}

Các thi sính đã được lấy mẫu xét nghiệm phải tuyệt đối cách ly ở nhà trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm.

Sau khi xét nghiệm cho toàn bộ thí sinh tham gia dự thi, ngày mai 1/9, ngành y tế sẽ tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, y tế, bảo vệ, phục vụ, thanh tra… tham gia vào tất cả các khâu của kỳ thi. Còn các bộ phận làm phách, chấm thi sẽ tiến hành xét nghiệm 2 ngày trước khi thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, ngày 26/8, Sở GD-ĐT Đà Nẵng cũng đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức xét nghiệm cho 50 cán bộ, giáo viên, nhân viên, công an… làm công tác in sao, toàn bộ kết quả đều âm tính.

Diệu Thuỳ

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !