Đà Nẵng: Hiệu trưởng chịu trách nhiệm nếu không đảm bảo an toàn trường học

Thủ trưởng các đơn vị, trường học ở TP Đà Nẵng phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và các cấp quản lý nếu không đảm bảo các điều kiện an toàn.

Trao đổi với Infonet ngày 30/5, bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho hay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, thời gian kết thúc năm học 2019 - 2020 kéo dài đến ngày 15/7/2020. Vì thế, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP bị tác động rất nhiều bởi thời tiết nắng nóng.

{keywords}
Trường Tiểu học Núi Thành (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) rà soát, xử lý các cây phượng vĩ trong sân trường bị nghiêng, mục gốc... để đảm bảo an toàn cho học sinh. (Ảnh do cô Huỳnh Thị Thu Nguyệt, Hiệu trưởng nhà trường cung cấp)

“Bên cạnh đó, thời gian qua một số cơ sở giáo dục trên địa bàn để người ngoài vào làm việc, tiếp xúc với học sinh mà không có sự chỉ đạo, giới thiệu, đồng ý của các cấp quản lý. Do vậy, Sở GD-ĐT TP vừa có ý kiến yêu cầu các Phòng GD-ĐT quận, huyện; các trường, trung tâm trực thuộc Sở tăng cường các biện pháp đảm bảo sức khỏe, an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên!”, bà Lê Thị Bích Thuận cho hay.

Theo đó, Sở GD-ĐT Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học không cho người ngoài vào làm việc khi chưa có chỉ đạo, giới thiệu của các cấp quản lý; không để học sinh, học viên tiếp xúc với người ngoài tại cơ sở giáo dục khi chưa có sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị; tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc yêu cầu về đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cũng cho biết đã yêu cầu các đơn vị, trường học khẩn trương rà soát, sửa chữa, bổ sung hệ thống quạt tại lớp học, phòng họp, khu vực ăn, nghỉ bán trú…; thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; tiếp tục thực hiện quy định về việc mở cổng trường cho học sinh không bán trú được vào trường trong thời gian học sinh bán trú nghỉ trưa.

“Sở cũng khuyến cáo các đơn vị, trường học hạn chế tổ chức các hoạt động tập thể ngoài trời khi không đảm bảo các điều kiện về sức khỏe cho học sinh (như mái che, cây bóng mát…). Thực hiện nghiêm túc vệ sinh an toàn thực phẩm; triển khai “tháng Hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại căng-tin trường học; tuân thủ nghiêm chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định của Bộ Y tế đối với bếp ăn tập thể tại các cơ sở giáo dục”, bà Lê Thị Bích Thuận cho biết.

Trước đó, ngày 29/5, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã có Công văn gửi các Phòng GD-ĐT quận, huyện; các trường, trung tâm trực thuộc Sở yêu cầu tăng cường chăm sóc cây xanh theo định kỳ để đảm bảo cân tán, hạn chế nguy cơ gãy nhánh, mất an toàn.

Thủ trưởng các đơn vị, trường học cũng được yêu cầu thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc đảm bảo an toàn trường học, phòng tránh tai nạn thương tích cho HS, học viên. Nội dung công văn cũng nhấn mạnh quan điểm của Sở GD-ĐT Đà Nẵng: Thủ trưởng các đơn vị, trường học chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GD-ĐT và các cấp quản lý về việc không đảm bảo các điều kiện an toàn trường học theo quy định!

Hải Châu

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !