Con tôi chưa tiêm vắc xin có bị cấm đến trường không?

"Trong khi cả lớp đã tiêm vắc xin phòng Covid-19, chỉ còn mình con tôi chưa tiêm thì cháu có bị cấm đi học không?"

Từ sáng 23/11, nhiều quận/huyện của Hà Nội như Đống Đa, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Long Biên và Hoài Đức đã bắt đầu triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh trong độ tuổi từ 15-17.

Theo thống kê, cho đến thời điểm hiện tại, TP. Hà Nội đã triển khai tiêm ở 79 điểm trường, trạm y tế tại 13 quận, huyện, thị xã. Kết quả thực hiện tiêm được 33.618 mũi tiêm cho học sinh lớp 10, 11, 12, loại vắc xin tiêm cho học sinh là Pfizer-BioNTech. 

Nhằm mục đích sớm cho học sinh quay trở lại trường học, đảm bảo công tác phòng chống dịch, chiến dịch tiêm chủng lần này cho trẻ em ở Hà Nội được tiến hành “thần tốc” chỉ trong vòng ba ngày, từ ngày 23/11 đến hết ngày 25/11. Hơn 300.000 học sinh từ 15-17 tuổi tại 286 trường học tại Hà Nội sẽ được tiêm chủng trong đợt này.

Được biết, các trường đều phấn đấu tiêm xong trong ngày 24/11 và tổ chức “tiêm vét” trong ngày cuối cùng. Không chỉ riêng học sinh trên địa bàn, toàn bộ trẻ từ 15-17 tuổi đang học tập, sinh sống tại Hà Nội đều được tiêm chủng tại trung tâm y tế quận.

{keywords}
Học sinh Hà Nội tiêm vắc xin Covid-19.

Vì lý do cá nhân nên chị Phạm Minh Hà (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chưa đăng ký cho con gái lớp 12 tiêm vắc xin Covid-19 đợt này. Bởi vậy, chị Hà lo lắng không biết con gái có bị cấm đến trường không.

Trao đổi với PV Infonet về vấn đề này, thầy Nguyễn Quang Tùng, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT M.V Lômônôxốp cho hay: “Không có chuyện cấm học sinh đến trường vì chưa tiêm vắc xin. Các nhà trường sẽ phải làm công tác tư vấn để học sinh không trêu chọc hay kỳ thị những bạn chưa tiêm.

Tuy nhiên, phụ huynh nên xin tư vấn từ các chuyên gia y tế để có sự lựa chọn tốt nhất cho con mình. Ý kiến cá nhân tôi thì nên tiêm cho con (nếu bác sĩ cho phép) để đảm bảo an toàn cho con và sau này cũng là hộ chiếu vắc xin nếu đi du lịch hay ra nước ngoài”.

Liên quan đến công tác tiêm vắc xin, ông Phạm Xuân Tiến - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin, theo kế hoạch, từ ngày 23/11, học sinh cấp THPT sẽ được tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19, sau đó đến học sinh cấp THCS. Nếu hoàn thành theo tiến độ, học sinh THPT trên địa bàn thành phố sẽ quay trở lại trường học trực tiếp từ tháng 12/2021. 

Học sinh TP.HCM dự kiến đi học trực tiếp từ ngày 10/12

Sở GD&ĐT TP.HCM dự kiến cho học sinh khối 9 và 12 đi học trực tiếp trở lại từ ngày 10/12 sắp tới. Trong đó, căn cứ vào cấp độ dịch ở mỗi địa phương, Ủy ban nhân dân các quận huyện và TP.Thủ Đức xây dựng kế hoạch mở cửa trường học, đón học sinh đi học trở lại.

Để chuẩn bị cho việc này, hầu hết các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố đểu khẩn trương, tất bật chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác khử khuẩn phòng chống dịch Covid-19…

Theo thống kê từ Sở GD-ĐT TP.HCM, hiện vẫn còn hơn 20.000 học sinh của thành phố đang ở các tỉnh. Về vấn đề này, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, phụ huynh và học sinh không cần lo lắng quá, bởi các phương án tổ chức đi học trực tiếp trở lại hiện vẫn đang được hoàn thiện, trong đó các trường sẽ thực hiện hết sức linh hoạt với từng đối tượng học sinh cụ thể.

Học sinh tại TP.HCM đi học trực tiếp trở lại, không có nghĩa là bắt buộc tất cả học sinh đều như thế mà vẫn sẽ có một số em vẫn phải học trực tuyến.

Hoàng Thanh

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Đang cập nhật dữ liệu !