Con phải chọn đứng nắng thiêu đốt ngoài cánh cổng?

Khi trách nhiệm của nhà trường chỉ nằm trong cánh cổng, cứ đóng cổng lại, mặc kệ ngoài kia học trò đi học sớm với nắng nóng thiêu đốt cũng đồng nghĩa với việc đóng sập tình yêu thương, lòng tôn kính của xã hội với những người đóng cổng!

Một em bé 6-7 tuổi mới năm đầu đến lớp đã không dám bước vào cổng trường, chấp nhận phơi nắng khắc nghiệt ngoài đường để không bị cô gọi lên bục giảng đứng để cô chụp ảnh, phê bình trước lớp, bị gửi các tấm ảnh đó vào group phụ huynh phê bình bố mẹ. Lỗi chỉ vì học sinh đi học sớm ít phút, điều đó có còn là bình thường nữa không trong nhà trường?

Vụ học sinh lớp 1 bị phê bình vì đi học sớm ở Hải Phòng gây nhiều bức xúc với cách ứng xử của cô giáo chủ nhiệm và nhà trường. Nhưng từ đó mới nảy ra, hóa ra rất nhiều trường đang có những quy định hà khắc như vậy, không riêng ở Hải Phòng.

Nhiều trường quy định trường chỉ mở cửa đón học sinh trước giờ học 20-30 phút. Lý do là nếu học sinh đến trường quá sớm không có người quản lý, trường hợp xảy ra tai nạn, rủi ro nhà trường phải chịu trách nhiệm. Và để nhà trường, giáo viên không phải chịu trách nhiệm trong trường thì chỉ có cách khóa cổng lại, các con đến sớm tự chịu trách nhiệm đứng ngoài cổng trường và rủi ro nếu có sẽ nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của thầy cô.

Thực tế đã có trường hợp học sinh đến sớm, leo trèo ngã từ trên tầng cao xuống sân trường, ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng. 

{keywords}
Chọn đứng nắng thiêu đốt ngoài cánh cổng, hay vào trong bị chụp ảnh phê bình?

Nhưng liệu có vì một vài tai nạn hy hữu mà sinh ra các trường, các thầy cô nghiêm khắc đến mức lạnh lùng, hà khắc với học sinh đi học sớm?

Những ngày này, giữa nắng nóng khắc nghiệt hơn 40 độ C, còn một cánh cửa khắc nghiệt trong môi trường giáo dục hé lộ ra.

Nếu các vị hiệu trưởng thực sự quan tâm, yêu thương và coi học sinh như con mình thì không khó gì nghĩ ra cách để trẻ không bị đứng nắng ngoài cổng, hoặc bị phê bình vì đi sớm.

Đã có trường học ở Hà Nội, ban giám hiệu bố trí một lớp đặc biệt dành trông coi các em học sinh đi học sớm. Tất cả học sinh đi sớm sẽ được tập trung vào lớp này để thầy cô quản lý. Đây là sự linh hoạt, nhưng cao hơn, là tình yêu thương, trách nhiệm của người thầy với những em vì hoàn cảnh gia đình, hoặc đột xuất, bố mẹ phải đưa con đến trường sớm hơn giờ học!

Khi trách nhiệm của nhà trường chỉ nằm bên trong cánh cổng, thì cứ đóng cổng lại, mặc kệ ngoài kia các em học sinh bé nhỏ vật lộn với nắng nóng thiêu đốt, cũng đồng nghĩa với việc đóng sập tình yêu thương, lòng tôn kính của xã hội với những người đóng cổng!

Trần Ngân Khánh

Vụ học sinh đi học sớm bị phê bình: Giám đốc Sở yêu cầu cô giáo không cứng nhắc

Vụ học sinh đi học sớm bị phê bình: Giám đốc Sở yêu cầu cô giáo không cứng nhắc

Ông Lê Quốc Tiến – Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng yêu cầu cô giáo chủ nhiệm lớp 1 phê bình học sinh đi học sớm còn bị đứng nắng phải rút kinh nghiệm, không cứng nhắc trong các trường hợp này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Đang cập nhật dữ liệu !