Học sinh Tiểu học Xuân Phương vui mừng tới lớp, nhận lì xì năm mới

Sáng ngày 2/3, tất cả cô trò Trường Tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng quay trở lại trường học với tâm thế vui tươi và phấn khởi.

 

Hôm nay là buổi học tập trung đầu tiên của học sinh thủ đô sau một tháng nghỉ Tết và nghỉ phòng dịch Covid-19. Hơn đâu hết, thầy trò Trường Tiểu học Xuân Phương vui tươi rạng rỡ tựa như ngày tựu trường năm học mới.

Ghi nhận tại Trường Tiểu học Xuân Phương, học sinh, giáo viên rất phấn khởi, vui vẻ khi được trở lại trường học. 

{keywords}
Hôm nay là buổi học tập trung đầu tiên của học sinh thủ đô sau một tháng nghỉ Tết và nghỉ phòng Covid-19.

Trước khi có quyết định của UBND thành phố Hà Nội cho học sinh trở lại, nhà trường đã chủ động lên kế hoạch vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, đảm bảo môi trường an toàn cho học sinh, giáo viên.

Hiện nay, chúng tôi đã hoàn thành phun khử khuẩn, vệ sinh trường lớp để đón học sinh trở lại. Khu vực cổng trường, mỗi lớp, các phòng đều có dung dịch sát khuẩn, khẩu trang, nhiệt kế điện tử.

Trường cũng nắm được thông tin sức khỏe của phụ huynh, học sinh qua phiếu khảo sát điện tử.

Học sinh N.K, lớp 3E của trường là F0, đã được trở về nhà từ khu cách ly. Tuy nhiên, trường hợp của N.K vẫn phải ở nhà học trực tuyến do những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19", cô Hiệu trưởng Lê Thị Tuyết Lan chia sẻ.

{keywords}
Tất cả các học sinh phải đeo khẩu trang trong giờ học.

Cô giáo Vương Thị Hồng Lệ, giáo viên chủ nhiệm lớp 3E cho biết sĩ số lớp là 45. Tuy nhiên, ngày hôm nay trở lại trường chỉ có 43 em, 2 em vắng mặt. 2 học sinh vắng mặt là Hà Phương và N.K (con của trường hợp phụ huynh mắc Covid-19). Hà Phương nghỉ học vì lý do riêng của gia đình, còn N.K nghỉ do vẫn đang trong thời gian cách ly.

{keywords}
Nhà trường đã bố trí đến các lớp đầy đủ nước sát khuẩn và máy đo thân nhiệt.
{keywords}
Học sinh rửa tay sát khuẩn trước cổng trường.
{keywords}
Bố mẹ đưa các em nhỏ đến trường.
{keywords}
 Đồ dùng học tập được các em mang tới trường sau thời gian học online.
{keywords}
Cô giáo phát lì xì cho các em học sinh.
{keywords}
Các em rất phấn khởi khi đi học lại.
{keywords}
Các biện pháp chống dịch được ôn luyện lại bằng một bài hát rất náo nhiệt.
{keywords}
Tất cả đều vui mừng khi được gặp bạn.
{keywords}
Hôm nay là buổi học đầu tiên ở trường sau 30 ngày nghỉ và học tại nhà.

Trước đó, đầu tháng 2/2021, Trường Tiểu học Xuân Phương trở thành tâm dịch khi phát hiện có phụ huynh và học sinh dương tính với Covid-19. Hơn 60 em học sinh đã phải tham gia cách ly tập trung tại trường, và các học sinh còn lại tự cách ly y tế tại nhà.

Sau hơn 1 tháng bùng dịch, ổ dịch trường Xuân Phương nhanh chóng được khống chế, kiểm soát. Tất cả học sinh và thầy cô trong diện cách ly tập trung đều có kết quả âm tính sau 3 lần xét nghiệm và được trở về nhà.

Bảo Khánh

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Đang cập nhật dữ liệu !