Chủ tịch Hội Khuyến học Tiền Giang: "Không để học sinh nào phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn"

Đến nay, toàn tỉnh Tiền Giang có 362.454 “Gia đình học tập”, 477 “Dòng họ học tập”, 987 “Cộng đồng học tập ấp và xã”, 942 “Đơn vị học tập”.

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, các cấp Hội Khuyến học trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã có nhiều cố gắng, thực hiện nhiều cuộc tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tạo nguồn kinh phí cho hoạt động khuyến học, khuyến tài, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn tiếp tục đến trường.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội Khuyến học của tỉnh đã vận động trên 18 tỷ đồng. Trong đó, các cấp Hội đã phối hợp các đơn vị hỗ trợ duy trì thực hiện nhiều chương trình trao học bổng, như: “Nâng bước đến trường”, “Tiếp sức đến trường”, “Mái ấm khuyến học” cho học sinh nghèo hiếu học; tổ chức các chương trình trao thiết bị học trực tuyến, thăm hỏi học sinh, sinh viên có người thân mất vì Covid-19…

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh Tiền Giang huy động được trên 233 tỷ đồng; trong đó, cấp tỉnh vận động 59 tỷ đồng, cấp huyện và cơ sở là 174 tỷ đồng. Từ nguồn vận động được, các cấp Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với các ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhà tài trợ tổ chức nhiều chương trình trao hàng ngàn suất học bổng; xây tặng 120 “Mái ấm khuyến học”; hỗ trợ, tặng quà và khen thưởng cho các giáo viên, sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

{keywords}
Ảnh minh họa

Đến nay, toàn tỉnh Tiền Giang có 362.454 “Gia đình học tập”, 477 “Dòng họ học tập”, 987 “Cộng đồng học tập ấp và xã”, 942 “Đơn vị học tập”. Các cấp Hội đã kết nạp hơn 66.700 hội viên mới, nâng tổng số toàn tình hiện có 465.210 hội viên, chiếm 26,75% dân số toàn tỉnh.

Dưới tác động của dịch Covid-19, tuy còn nhiều khó khăn nhưng các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh đã có nhiều cố gắng vận động nguồn tài trợ khuyến học, khuyến tài.

Theo Hội Khuyến học tỉnh, để đạt được những kết quả trong công tác khuyến học, khuyến tài, trước hết là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, các cấp ủy, chính quyền; sự hỗ trợ, giúp đỡ của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, ban, ngành và địa phương; sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực khắc phục khó khăn của các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh và toàn thể hội viên.

Trong nhiệm kỳ 5 năm tới, để hoạt động khuyến học, khuyến tài thật sự đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Đồng Thị Bạch Tuyết cho biết, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh sẽ tập trung triển khai những nhiệm vụ cụ thể:

Thứ nhất, các cấp Hội chú trọng nâng chất tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Công tác tuyên truyền phải làm cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ và hội viên Hội Khuyến học có nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; từ đó tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.

Thứ hai, các cấp Hội tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền quan tâm đến việc tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức, công tác cán bộ, nhất là ở cấp cơ sở, chú ý Chi hội Khuyến học ấp, khu phố; Ban Khuyến học cơ quan, đơn vị, trường học. Phấn đấu trong nhiệm kỳ có từ 80% - 90% ấp, khu phố, cơ quan, đơn vị, trường học có tổ chức Hội Khuyến học và 50% trong số này hoạt động có hiệu quả.

Thứ ba, các cấp Hội tham mưu UBND cùng cấp có kế hoạch chỉ đạo tiếp tục nhân rộng kết quả xây dựng các mô hình học tập giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 142 ngày 30-6-2014 của UBND tỉnh Tiền Giang. Trong thời gian tới cần lưu ý, gắn tiêu chí xây dựng các mô hình học tập với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp Ủy ban MTTQ, tranh thủ sự tham gia, hỗ trợ của các ngành, đoàn thể và tổ chức xã hội có liên quan.

Cuối cùng, với nhiệm vụ quan trọng là vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và toàn xã hội chung tay góp sức xây dựng nguồn khuyến học, khuyến tài giúp đỡ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học được tiếp tục đến trường học tập, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đồng Thị Bạch Tuyết chia sẻ: “Dù chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng những người làm công tác khuyến học sẽ phấn đấu, nỗ lực, tất cả vì đàn em học sinh thân yêu; không để bất cứ học sinh nào phải bỏ học giữa chừng vì hoàn cảnh khó khăn”.

Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !