Các tỉnh linh hoạt phương án thi tốt nghiệp đợt 2, thí sinh Hà Tĩnh vượt 400km tới Bắc Giang thi chung

Chỉ còn 3 ngày nữa là kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 chính thức bắt đầu trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Theo lịch thi tốt nghiệp THPT đợt 2 của Bộ GD&ĐT, các thí sinh sẽ bước vào kỳ thi từ ngày 5/8 - 7/8. Trong đó, ngày 5/8, thí sinh làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Các thí sinh sẽ làm bài thi trong ngày 6/8 và 7/8.

Vậy các địa phương chuẩn bị gì cho kỳ thi đợt 2 khi có những địa phương chỉ có hơn 10 thí sinh dự thi đợt này?

Trao đổi với Infonet, ông Vũ Văn Trà - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết: “Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm nay, Hải Phòng tổ chức tại 1 điểm thi với 13 phòng thi, 40 cán bộ giáo viên làm công tác coi thi với tổng số 270 thí sinh của cả 3 tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và Hải Phòng.

Thí sinh Hải Dương và Quảng Ninh đến Hải Phòng dự thi sẽ được xét nghiệm PCR 3 lần vào sáng 2/8; 4/8 và sau khi thi xong”.

{keywords}
Ảnh minh họa

Theo ông Trà, thí sinh tại Hải Dương và Quảng Ninh phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính mới được vào hội đồng thi và suốt quá trình thi sẽ được Hải Phòng hỗ trợ ăn ở. Về phía đề thi, Hải Phòng đã có đề nghị nhờ Bộ GD&ĐT in sao đề.

Tại Hà Tĩnh, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh cho biết địa phương có 13 thí sinh sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Do lượng thí sinh quá ít, trong khi các khâu của kỳ thi phải tổ chức như đợt 1 nên Hà Tĩnh quyết định gửi các thí sinh ra tỉnh Bắc Giang để dự thi vì đây là tỉnh có số lượng thí sinh nhiều và là điểm thi gần với tỉnh Hà Tĩnh nhất.

Từ Hà Tĩnh di chuyển sang Bắc Giang khoảng 400km. Ngày 4/8, Hà Tĩnh sẽ đưa cả 13 thí sinh đến Bắc Giang, đơn vị đã bố trí xe đi lại, ăn ở cho các em và cử cán bộ đi cùng. Ngoài ra sở cũng đã lên phương án thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của tỉnh Bắc Giang.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021 tại tỉnh Bắc Giang sẽ có 3.055 thí sinh trên địa bàn tỉnh và 68 thí sinh của 7 tỉnh ngoài. Đây đều là các thí sinh chưa thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 vào các ngày 7-8/7/2021.

Theo kế hoạch, toàn tỉnh tổ chức 1 hội đồng thi với 8 điểm thi cho 3055 thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh Bắc Giang và 68 thí sinh dự thi đợt 2 của 7 tỉnh: Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh và Nghệ An.

Sở GDĐT Bắc Giang đã thống nhất phương án tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh tỉnh ngoài cũng như đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Cụ thể như sau:

Thí sinh các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh và Lạng Sơn thi tại Trường THPT Ngô Sĩ Liên sẽ lưu trú tại Khách sạn Hữu nghị Minh Trung, số 2, đường Ngô Gia Tự, phường Trần Phú (TP. Bắc Giang).

Thí sinh tỉnh Thái Nguyên thi tại Trường THPT Tân Yên số 1 sẽ lưu trú tại Khách sạn Hoàng Gia, đường Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cao Thượng (Tân Yên).

Trong thời gian lưu trú tại tỉnh Bắc Giang, thí sinh và thành viên đoàn phải cam kết hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế, chủ động hạn chế, không tiếp xúc với những người ngoài gia đình, không ra khỏi nơi cư trú, tự theo dõi sức khỏe hàng ngày.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Khánh Hòa có 15 thí sinh dự thi nên Khánh Hòa sẽ gửi thí sinh thi tại Hội đồng thi tỉnh Lâm Đồng (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng). Tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ chỗ nghỉ và ăn uống các thí sinh.

Xét tuyển vào trường quân đội, công an năm 2021 với thí sinh đặc cách tốt nghiệp thế nào?

Xét tuyển vào trường quân đội, công an năm 2021 với thí sinh đặc cách tốt nghiệp thế nào?

Đại diện khối ngành quân đội và công an cho biết đã rà soát những thí sinh chưa dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 và sẽ có phương án riêng với những thí sinh không thể thi đợt 2, được xét đặc cách tốt nghiệp.

Hoàng Thanh

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ngôi làng nhỏ có đến hàng trăm giáo sư, tiến sĩ

Làng Nguyệt Viên (xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa) được biết đến là “làng khoa bảng”, nơi đây vẫn còn tấm bia ghi danh 11 vị tiến sĩ. Tiếp bước truyền thống hiếu học, đến nay, làng Nguyệt Viên đã có hàng trăm giáo sư, tiến sĩ.

Thủ khoa tốt nghiệp sớm 1 năm, điểm cao nhất trong lịch sử Kinh tế Quốc dân

Hoàn thành chương trình tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ trong 3 năm với bảng điểm 100% đạt A và A+, Nguyễn Hoàng Dương trở thành thủ khoa có điểm cao nhất trong lịch sử của ngôi trường này.

Dòng họ có 2 cha con tiến sĩ làm quan to, cuối đời từ chức vì 'quá vinh hiển'

Trong số 82 văn bia tại Văn miếu Quốc Tử Giám có khắc tên hai cha con cùng đỗ đại khoa là Trạng nguyên Giáp Hải và Tiến sĩ Giáp Lễ. Những giai thoại kể về sự hiếu học và đỗ đạt vinh hiển ấy luôn là niềm tự hào của dòng họ Giáp tại Bắc Giang.

Nữ sinh Hà Nội được 6 đại học Mỹ chào đón, có trường cấp học bổng 8,4 tỷ

Là một trong 25 ứng viên nhận được học bổng toàn phần, xét chọn từ 12.500 hồ sơ, Trâm Anh sẽ được cấp 8,4 tỷ đồng nếu theo học tại Đại học Richmond (Mỹ).

Đang cập nhật dữ liệu !