Bé gái mầm non bị cào cắn đỏ tấy người, gia đình bức xúc: Bạn cắn hay người lớn cắn vì cháu quấy khóc?

Đó là sự việc được một phụ huynh có con học tại trường Mầm non xã An Vinh, Quỳnh Phụ (Thái Bình) phản ánh.

Theo phản ánh của chị N.P.N (trú tại xã An Vinh), con chị là B.H.P (21 tháng tuổi) đi học tại trường Mầm non xã An Vinh, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Ngày 10/9 là ngày thứ hai con chị đến trường nhưng khi đón con từ trường về chị bàng hoàng phát hiện trên người con có hơn chục vết tấy đỏ.

{keywords}
Những vết tấy đỏ chi chít trên người cháu P sau ngày thứ 2 đến trường.

“Sáng hôm ấy cháu đi học vẫn bình thường nhưng đến buổi trưa tôi đến đón cháu về thì phát hiện người cháu chi chít các vết tấy đỏ. Khi hỏi ra thì nhà trường trả lời cô giáo phụ trách lớp đó phải đưa một bé khác ra ngoài đi vệ sinh nên không bao quát được lớp học để xảy ra việc học sinh khác cắn con tôi.

Ngay khi cho con đi học tôi cũng xác định là con khóc quấy là chuyện bình thường, kể cả có bị bạn cào cấu 1-2 cái cũng phải chấp nhận vì điều này khó tránh tại trường mầm non. Nhưng buổi học thứ 2 mà có đến hơn chục vết cắn chi chít khắp người thì tôi không chấp nhận.

Con tôi bị cắn khắp người chúng tỏ việc này diễn ra trong thời gian lâu chứ không phải vài phút cô đưa bạn đi vệ sinh mà học sinh cắn nhau đến hơn chục cái như vậy. Liệu có phải cô bỏ lớp đó ra ngoài quá lâu? Bạn nào cắn con hay cô cắn vì cháu quấy khóc?

Hơn nữa, nhận trông trẻ thì cô giáo phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho con tôi. Trách nhiệm của cô giáo cũng như nhà trường thế nào? Tôi đề nghị phải làm rõ chuyện này”, chị N. bức xúc.

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Văn Roanh – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) cho biết: “Ngay trong chiều nay (13/9), sau khi nhận phản ánh về sự việc, tôi đã cử cán bộ của Phòng giáo dục xuống nhà trường nắm bắt tình tình”.

Thông tin từ Phòng GD-ĐT huyện Quỳnh Phụ cho biết có sự việc trên xảy ra là do lớp học thiếu cô giáo, chỉ có 1 cô nên không sát sao với học sinh được. Ngay khi xảy ra sự việc, đại diện nhà trường cùng cô giáo đến nhà bé P. xin lỗi gia đình khi sơ xuất để xảy ra sự việc đáng tiếc.

Sau sự việc này, cô giáo phụ trách lớp cũng phải làm bản kiểm điểm, tường trình lại vụ việc. Nhà trường cho biết sẽ có hình thức kiểm điểm cô giáo liên quan đến sự việc này.

Hoàng Thanh

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !