Bi hài chuyện chưa thi THPT đã nhận được giấy báo trúng tuyển đại học

“Phải mạnh tay với trường phạm luật để làm gương cho những trường khác chứ không thể chưa thi tốt nghiệp đã có thông báo nhập học được”, TS. Lê Viết Khuyến cho hay.

Về việc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 chưa bắt đầu mà một số trường ĐH đã gửi giấy báo trúng tuyển và giấy báo nhập học cho thí sinh, nhiều chuyên gia cho rằng việc làm này không khác gì chèo kéo và tranh giành, làm cho thí sinh thêm phân tâm, lo lắng, trong khi đây là thời điểm các em tập trung ôn luyện để thi cử. Hơn nữa nó còn thể hiện một “cách chơi không đẹp” giữa các trường ĐH.

{keywords}
Thông báo trúng tuyển của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM gửi cho thí sinh - Ảnh: Tuổi trẻ

Còn theo anh Nguyễn Minh Quân (Quận 1, TP.HCM, có con tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay), những trường có “chiêu” gửi giấy báo trúng tuyển phần lớn là những trường kém sức hấp dẫn, nhu cầu của người học không cao. Việc gửi giấy báo trúng tuyển tới thí sinh khi kỳ thi tốt nghiệp chưa bắt đầu là cách làm vừa tốn kém về kinh phí để in ấn giấy tờ, cước bưu điện, lại vừa làm phiền người khác.

“Đây thực sự là “những vị khách” không mời mà tới gây cho phụ huynh và học sinh những phiền hà nhất định. Những gì đang xảy ra có vẻ như các trường đang trong cuộc đua để giành giật thí sinh nhập học. Cuộc đua không ít chiêu trò thế này cần sớm bị xử lý để không ảnh hưởng đến tâm lý thí sinh”, anh Quân cho hay.

Liên quan đến vấn đề trên, đại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết: “Đây là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm hiện nay. Giấy báo trúng tuyển và giấy báo nhập học là khác nhau.

Giấy báo trúng tuyến là điều kiện cần để vào trường đại học còn điều kiện đủ là thí sinh phải có giấy chứng nhận thi tốt nghiệp mới được nhập học.

Nếu thời điểm hiện tại các trường gửi giấy báo trúng tuyển (hệ liên kết đào tạo) thì được nhưng gửi giấy báo nhập học là sai luật.

Bộ GD&ĐT sẽ kiểm tra lại, nếu có việc trường gửi giấy báo nhập học thì Bộ GD&ĐT sẽ có những chế tài xử lý với những trường này”.

TS. Lê Viết Khuyến – nguyên Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học mong muốn Bộ GD&ĐT ngay lập tức phải tuýt còi, thậm chí xử “mạnh tay” với những trường đại học chèo kéo thí sinh bằng cách gửi giấy báo nhập học từ tháng 6 khi kỳ thi tốt nghiệp chưa diễn ra.

“Việc gửi giấy báo trúng tuyển hay giấy báo nhập học cho thí sinh ở thời điểm hiện tại là điều không chấp nhận được vì sai luật. Theo nguyên tắc, để được công nhận trúng tuyển là phải tốt nghiệp THPT đã, không thể lách luật theo kiểu cứ gửi giấy báo trúng tuyển rồi qua được kỳ tốt nghiệp thì giấy báo đó mới có hiệu lực.

Trừ một số trường hợp đặc biệt được miễn thi tốt nghiệp THPT nhưng vẫn được công nhận tốt nghiệp. Thời điểm hiện tại đã thi đâu mà đòi gửi giấy trúng tuyển đại học. Chưa kể, đó không phải là nguyện vọng của thí sinh thì việc gửi giấy báo trúng tuyển này là hành động gây phiền hà cho thí sinh và phụ huynh.

Phải mạnh tay với trường phạm luật để làm gương cho những trường khác chứ không thể “cá mè một lứa” được. Nếu cần thiết thì đình chỉ việc tuyển sinh năm nay của các trường vi phạm”, TS. Lê Viết Khuyến cho hay.

Theo khoản 1 Điều 20 của Quy chế tuyển sinh 2020 quy định về việc Thông báo thí sinh trúng tuyển nhập học quy định "Hội đồng tuyển sinh trường gửi giấy thông báo thí sinh trúng tuyển nhập học khi thí sinh đã đáp ứng đủ các điều kiện trúng tuyển theo quy định của Quy chế này và quy định của trường trong đó ghi rõ những thủ tục cần thiết đối với thí sinh khi nhập học".

 Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !