Bắc Giang bảo đảm tiến độ học tập ở vùng dịch, Đồng Tháp kết thúc học kỳ 2 vào ngày 15/5

Ngành GD&ĐT huyện Lục Nam (Bắc Giang) sẵn sàng kế hoạch đảm bảo học tập, kiểm tra học kỳ ở xã Phương Sơn sau khi học sinh cả 3 bậc học phải tạm nghỉ từ hôm nay (ngày 8/5). Nhiều địa phương điều chỉnh thời gian kết thúc năm học sớm.

* Ngày 8/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế, giãn cách xã hội thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn xã Phương Sơn (huyện Lục Nam).

Theo đó, thiết lập vùng cách ly y tế tại một phần khu dân cư Làn 2, phố Sàn và một phần khu dân cư thôn Phương Lạn 3. Đồng thời, thực hiện giãn cách xã hội toàn xã Phương Sơn, huyện Lục Nam theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian thực hiện từ hồi 00 giờ ngày 8/5 đến khi có thông báo mới.

Trường học trên địa bàn xã Phương Sơn thực hiện khử khuẩn sáng 8/5.

Chiều 8/5, thông tin với Báo GD&TĐ thầy Vũ Thanh Hải - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Lục Nam cho biết, HS 3 bậc học trên địa bàn xã Phương Sơn (Mầm non, TH và THCS) nghỉ học từ ngày 8/5 đến khi có thông báo mới để phòng dịch.

Theo thầy Hải, HS khối TH và THCS trên địa bàn toàn huyện Lục Nam cơ bản đã hoàn thành kiểm tra học kỳ II (năm học 2020 -2021).

"Theo kế hoạch ngày mai các khối học 6,7,8 còn 3 môn nữa sẽ hoàn thành chương trình kiểm tra học kỳ...", thầy Hải thông tin.

Riêng đối với HS trên địa bàn xã Phương Sơn, thầy Hải cho biết, sang tuần tới sẽ có phương án cụ thể cho việc kiểm tra. Trong đó, ưu tiên kiểm tra trực tuyến cho khối 9 trước để phục vụ xét tốt nghiệp. 

"Khối TH trên địa bàn xã Phương Sơn đã hoàn thành kiểm tra học kỳ. Đối với THCS khối lớp 9 còn 2 môn theo lịch sáng nay (8/5) là Sinh học và Địa lý phải hoãn vì phòng dịch. Chúng tôi đã họp xin ý kiến Sở GD&ĐT để cho HS khối 9 thi các môn còn lại bằng hình thức trực tuyến.

Còn khối 6,7,8 đã kiểm tra được 3 môn sẽ có kế hoạch trong tuần sau khi căn cứ tình hình dịch để thực hiện kiểm tra học kỳ...", thầy Hải nói.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lục Nam cũng nhấn mạnh, trong thời gian HS tạm dừng đến trường, nhà trường phân công cán bộ quản lý, giáo viên thường xuyên phối hợp với địa phương, khu dân cư, phụ huynh HS để nắm bắt thông tin HS. Đặc biệt, khuyến cáo HS thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19... 

* Hơn 30 nghìn học sinh Tiên Lãng (Hải Phòng) dừng đến trường từ chiều nay, 8/5.

Sở GD&ĐT Hải Phòng chỉ đạo các trường THCS, THPT, Trung tâm GDNN GDTX đơn vị nào đã kiểm tra xong học kỳ 2 thì cho học sinh dừng đến trường và chuyển sang dạy học trực tuyến để hoàn thành chương trình năm  học 2020-2021.

Đối với học sinh khối 9, khối 12 tiếp tục học tại trường để ôn thi nhưng đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch.

Riêng huyện Tiên Lãng, tất cả các cấp học cho học sinh dừng đến trường ngay từ chiều 8/5, đơn vị chưa kiểm tra xong tại huyện Tiên Lãng chọn thời điểm phù hợp để tiến hành kiểm tra.

Sở GD&ĐT Hải Phòng xin ý kiến của UBND TP về việc các trung tâm ngoại ngữ, toán học, kỹ năng sống, giáo dục ngoại khóa... cho học viên nghỉ học trực tiếp và có thể dạy học online.

Ông Cao Văn Rôi - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng cho biết, đến ngày 8/5, cơ bản các trường trên địa bàn huyện đã kiểm tra xong học kỳ 2 cho học sinh.

* Cùng ngày 8/5, UBND tỉnh Đồng Tháp thống nhất điều chỉnh thời gian kết thúc học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 đến hết ngày 15/5.

UBND tỉnh yêu cầu đơn vị khẩn trương hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tổ chức thực hiện (lưu ý, khuyến khích các cơ sở giáo dục phổ thông hoàn thành sớm chương trình giảng dạy nhưng phải bảo đảm chất lượng đào tạo).

Giao Sở GD&ĐT hướng dẫn các trường THCS, THPT căn cứ tình hình thực tế, chủ động, linh hoạt trong tổ chức ôn tập cho học sinh, học viên khối lớp 9, 12 để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, kỳ thi tốt nghiệp THPT; đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Đối với việc tổ chức tổng kết năm học 2020 - 2021, không tổ chức tổng kết năm học quy mô toàn trường, việc phát thưởng cho học sinh, học viên chuyển về lớp, giao giáo viên chủ nhiệm thực hiện. Không tổ chức họp cha mẹ học sinh, học viên cuối năm; các thông tin cần thiết cuối năm học được chuyển đến học sinh, học viên và cha mẹ các em bằng hình thức phù hợp (thông tin trong tiết sinh hoạt lớp; qua email hoặc các ứng dụng OTT: Viber, Zalo…).

Cần Thơ đẩy nhanh lịch thi học kỳ lên sớm 10 ngày để "chạy dịch"

Cần Thơ đẩy nhanh lịch thi học kỳ lên sớm 10 ngày để "chạy dịch"

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đã ra thông báo yêu cầu các trường trên địa bàn đẩy lịch thi học kỳ II lên sớm hơn 10 ngày so với kế hoạch ban đầu.

Dồn dập kiểm tra ngày 3 môn, nhiều trường tại TP.HCM nghỉ hè sớm

Dồn dập kiểm tra ngày 3 môn, nhiều trường tại TP.HCM nghỉ hè sớm

Trong thời gian ngắn, các trường phải tổ chức kiểm tra học kỳ dẫn đến việc dồn lịch thi. Từ ngày mai, học sinh nhiều trường tiểu học, THCS ở TP.HCM đã được nghỉ.

Theo giaoducthoidai.vn

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !