Nam sinh 2 lần "lọt qua khe cửa hẹp" giành vé vào Chung kết năm Olympia

Dũng Trí đã vào chơi cuộc thi Tháng và thi Quý bằng tấm vé của người có điểm về Nhì cao nhất, chưa từng đội vòng nguyệt quế. Nhưng vào thời điểm quyết định, nam sinh Hà Nội đã giành chiến thắng.

Màn khởi động của nam sinh Hà Nội giành vé vào chơi Chung kết Olympia

Cuộc thi Quý 4 Đường lên đỉnh Olympia có 4 thí sinh là: Tạ Quang Hưng (THPT Chuyên Bắc Ninh, Bắc Ninh), Lưu Đào Dũng Trí (THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội), Lê Minh (THPT Sơn Tây, Hà Nội), Nguyễn Trọng Đăng Dương (TH, THCS & THPT Thực nghiệm Khoa học Giáo dục, Hà Nội).

Đây là cuộc so tài mang ý nghĩa quyết định ai là người giành tấm vé cuối cùng vào chơi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20, do vậy các thí sinh bước vào cuộc thi với quyết tâm rất cao.

Nam sinh 2 lần lọt qua khe cửa hẹp giành vé vào Chung kết năm Olympia - 1

4 thí sinh tham gia cuộc thi Quý 4.

Trong màn trò chuyện trước phần thi của Dũng Trí, MC Diệp Chi nhắc lại việc nam sinh này đã "lọt qua khe cửa hẹp", giành tấm vé của người có điểm về Nhì cao nhất để vào chơi cuộc thi Tháng và thi Quý.

Tuy nhiên, MC này cũng động viên rằng Trí hãy quên đi những điều không vui của những cuộc thi trước để thi đấu hết mình ở cuộc thi Quý mang tính chất quyết định này.

Lời động viên của MC Diệp Chi đã trở thành sự thật. Dũng Trí mặc dù không có khởi đầu ở Đường lên đỉnh Olympia xuất sắc và nổi bật như 3 bạn cùng chơi nhưng cậu đã tiến bộ vượt bậc.

Ở phần thi Khởi động, Dũng Trí được 70 điểm, xếp ở vị trí thứ 2 đoàn leo núi sau Quang Hưng 80 điểm. Lê Minh được 50 điểm và Đăng Dương được 20 điểm.

Sang phần thi Vượt chướng ngại vật, Dũng Trí là người giải được ô chữ từ khóa là “HDI”, ghi thêm 40 điểm và vươn lên dẫn đầu với 130 điểm.

Ở phần thi Tăng tốc, Trí cũng thi đấu rất bình tĩnh, giành điểm cao ở cả 4 câu hỏi để nâng điểm số lên 220 điểm. Trong khi đó, hai đối thủ là Quang Hưng và Lê Minh chỉ có 140 điểm.

Vào phần thi Về đích, Dũng Trí lựa chọn an toàn là 3 câu 10 điểm bởi cậu đang bỏ xa các thí sinh khác về điểm số. Trí trả lời chính xác cả 3 câu hỏi trong gói Về đích của mình, cộng với sử dụng Ngôi sao hi vọng, điểm số của cậu được nâng lên thành 260 điểm. 

Sau đó, Dũng Trí lần lượt giành thêm 30 điểm và mất 10 điểm ở gói câu hỏi của bạn chơi khác. Chung cuộc Dũng Trí được 280 điểm, trở thành học sinh đầu tiên của trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội vào Chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Nam sinh 2 lần lọt qua khe cửa hẹp giành vé vào Chung kết năm Olympia - 2

Dũng Trí càng chơi càng tiến bộ, giành vé vào chơi Chung kết Olympia.

Như vậy, 4 thí sinh xuất sắc nhất vào chơi trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia đã được xác định là: Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình), Vũ Quốc Anh (THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk), Văn Ngọc Tuấn Kiệt (THPT TX Quảng Trị, Quảng Trị), Lưu Đào Dũng Trí (THPT Chuyên Đại học Sư phạm, Hà Nội).

chung kết Olympia 2020
4 thí sinh sẽ có mặt trong trận Chung kết Olympia 20

Theo dantri.com.vn

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !