140 dự án tham gia cuộc thi KH-KT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học

Sáng 17/6, bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết, Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2019 – 2020 sẽ được Bộ GD-ĐT tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 18/6 đến 20/6/2020.

Theo kế hoạch ban đầu, Cuộc thi khoa học kỹ thuật (KH-KT) cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2019 – 2020 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 5 đến 7/3/2020. Sau đó Bộ GD-ĐT thông báo lùi thời gian lại 2 tuần, tổ chức từ ngày 18 – 21/3. Tuy nhiên do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên đến nay cuộc thi mới xác định chính xác thời gian diễn ra từ ngày 18 – 20/6.

{keywords}
Học sinh trung học Đà Nẵng giới thiệu dự án dự thi Cuộc thi KH-KT cấp thành phố năm học 2019-2020 (Ảnh: Ngọc Phú)

Tham gia cuộc thi có 69 đoàn, gồm 62 đoàn của Sở GD-ĐT các tỉnh/thành phố và 7 đơn vị trường Phổ thông trực thuộc Bộ GD-ĐT. Có tổng cộng 140 dự án khoa học hoặc dự án kỹ thuật (sau đây gọi chung là dự án) với 262 thí sinh tham gia cuộc thi lần này.

Nội dung thi là kết quả nghiên cứu được thực hiện trong vòng 01 năm tính đến ngày 31/01/2020 của các dự án thuộc các lĩnh vực của cuộc thi. Dự án có thể của cá nhân hoặc tập thể học sinh. Mỗi học sinh chỉ được tham gia 1 dự án dự thi.

Nội dung thi thuộc 1 trong 22 lĩnh vực dự thi gồm: Phần mềm hệ thống; Hệ thống nhúng; Rô bốt và máy thông minh; Toán học; Vật lí và Thiên văn; Năng lượng Vật lí; Khoa học Trái đất và Môi trường; Khoa học vật liệu; Kỹ thuật cơ khí; Hóa học; Hóa sinh; Năng lượng Hóa học; Khoa học động vật; Y sinh và khoa học sức khoẻ; Sinh học tế bào và phân tử; Sinh học trên máy tính và Sinh –Tin; Y học chuyển dịch; Kỹ thuật Y Sinh; Khoa học Thực vật; Kỹ thuật môi trường; Vi Sinh; Khoa học xã hội và hành vi.

{keywords}
Tham quan các sản phẩm trưng bày tại Cuộc thi KH-KT học sinh trung học cấp TP Đà Nẵng năm học 2019-2020 (Ảnh: Ngọc Phú)

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng Lê Thị Bích Thuận, hoạt động nghiên cứu KH-KT và Cuộc thi KH-KT của học sinh có ý nghĩa quan trọng đối với giáo dục trung học; góp phần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học; đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực của học sinh; nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường trung học.

Bà Lê Thị Bích Thuận cũng cho biết, trước đó, từ ngày 26/12/2019, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 8734/UBND-VHXH tổ chức Cuộc thi nêu trên tại Cung Thể thao Tiên Sơn. Tuy nhiên do ảnh hưởng dịch Covid-19, học sinh chuẩn bị thi kết thúc năm học… nên cuộc thi năm nay số dự án và số học sinh tham gia giảm đến khoảng 3,4 lần. Vì vậy Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã báo cáo UBND TP và Bộ GD-ĐT và được đồng ý chuyển Cuộc thi về tổ chức tại Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến (02A Đặng Xuân Bảng, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ).

“Ngày hôm qua 16/6, Bộ GD-ĐT đã vào kiểm tra công tác chuẩn bị tại Trường Nguyễn Khuyến; hôm nay 17/6 và sáng mai 18/6 sẽ tiếp tục hoàn tất các khâu chuẩn bị để chiều mai các em học sinh bắt đầu lắp ráp các sản phẩm dự thi!” – bà Lê Thị Bích Thuận cho biết. 

Ngày 02/11/2012, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ban hành Quy chế thi nghiên cứu KH-KT cấp quốc gia học sinh THCS và THPT kèm theo Thông tư 38/2012/TT-BGDĐT. Sau 5 năm thực hiện, nhằm nâng cao chất lượng Cuộc thi, ngày 19/12/2017 Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Thông tư 32/2017/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi.
Mục đích của Cuộc thi nhằm khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu KH-KT, vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề của thực tiễn cuộc sống; tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.
Gắn hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh với việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp, hình thức đánh giá kết quả học tập của học sinh, góp phần phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Đồng thời khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân tham gia hỗ trợ hoạt động nghiên cứu KH-KT của học sinh trung học.

 Hải Châu

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !