Hà Nội 'đội sổ' chất lượng không khí: Các trường tăng cường biện pháp bảo vệ học sinh

"Chất lượng không khí ở mức nguy hại thì học sinh sẽ ở trong lớp có máy lọc không khí hoặc điều hòa, chơi ở nhà đa năng (hệ thống khép kín) trong giờ ra chơi để giảm thiểu tối đa tác động của không khí đến học sinh”, giáo viên trường Newton cho hay.

Thời gian gần đây thời tiết Hà Nội liên tục trải qua những ngày khô hanh, không những thế không khí cũng ở trong tình trạng đáng báo động, thậm chí chỉ số chất lượng không khí ở mức cực kỳ nguy hại, dẫn đầu danh sách những thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới.

Hà Nội ô nhiễm với bụi mịn

Liên tục gần 1 tuần qua, chỉ số không khí (chỉ số AQI) mà ứng dụng Air Visual đo được tại 2 TP lớn nhất cả nước luôn ở ngưỡng từ xấu đến cực kỳ nguy hại, đặc biệt là thủ đô Hà Nội, nhiều phụ huynh đã chủ động cho con nghỉ học buổi sáng ở nhà để hạn chế tối đa tác động của không khí.

Nhất là khi Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đưa ra khuyến cáo về nhóm nhạy cảm (người già, trẻ em và người mắc bệnh hô hấp) khi chỉ số AQI từ 201 đến 300. Nhóm người này nên ở trong nhà, đóng kín các cửa sổ.

Trước diễn biến phức tạp của ô nhiễm không khí tại Hà Nội, thầy giáo Trần Hồng Thịnh -  giáo viên 5G0 trường Phổ thông Liên cấp Newton cho hay: “Với mỗi vấn đề, nhà trường đều giáo dục các con cách phòng chống. Tuy nhiên, để có thể phòng chống được thì chúng tôi nhấn mạnh đến nội dung giáo dục học sinh biết nhận biết.

Ví như vấn đề ô nhiễm không khí những ngày này tại Hà Nội, chúng tôi phổ biến cho học sinh cách nhận biết các bảng màu thể hiện qua các màu sắc quy định về cảnh báo về chất lượng không khí. Ví như xanh lá cây là khi không khí trong lành nhất và nâng dần lên màu cam, vàng, hồng, tím là không khí đang ô nhiễm nặng.

Mỗi buổi học giáo viên tại Newton sẽ dùng ứng dụng Air Visual đo chất lượng không khí tại khu vực mình đang màu gì. Giáo viên chiếu trực tiếp trên máy chiếu để học sinh biết là từ nhà đến trường học sinh đi qua đoạn đường nào bị ô nhiễm…và ô nhiễm ở mức độ nào, từ sáng đến chiều không khí thay đổi thế nào để học sinh biết…

Nếu buổi học đó, chất lượng không khí đang ở mức nguy hại thì học sinh sẽ ở trong lớp có máy lọc không khí hoặc điều hòa, chơi ở nhà đa năng (hệ thống khép kín) trong giờ ra chơi để giảm thiểu tối đa tác động của không khí đến học sinh”.

Cô Văn Quỳnh Giao – Phó hiệu trưởng trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) chia sẻ: “Phương án cho học sinh ở nhà những ngày ô nhiễm không khí không khả thi và khi Bộ GD&ĐT chưa lên tiếng thì cũng chưa trường nào dám cho học sinh nghỉ học. Tại trường, để hạn chế vấn đề ô nhiễm không khí tác động đến học sinh, giờ ra chơi nhà trường cho các con ngồi trong lớp bật điều hòa.

Khi nào nắng lớn thì mới cho các con ra sân và quán triệt học sinh khi ở ngoài đường đặc biệt phải đeo khẩu trang”.

Cũng liên quan đến vấn đề này, ông Lê Hồng Vũ – Trưởng phòng GD&ĐT quận Tây Hồ cho biết để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, đơn vị đã chỉ đạo các trường nhắc nhở học s‌inh ra ngoài phải đeo khẩu trang để tránh khói, bụi. Đồng thời, tại các trường, các hoạt động ngoài trời cũng sẽ bị hạn chế một cách tối đa, khi ở ngoài về học sinh nên rửa mũi bằng nước muối sinh lý.

Hoàng Thanh
Từ khóa: chất lượng không khí không khí ô nhiễm bụi mịn trường học cảnh báo trường Newton

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !