Gợi ý đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Giáo dục Công dân tại Hà Nội

Hà Nội vừa tổ chức thi khảo sát lớp 12 THPT quốc gia 2019 môn Giáo dục Công dân, Infonet sẽ giới thiệu đến bạn đọc gợi ý đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Giáo dục Công dân.

Sau đây là chi tiết gợi ý đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Giáo dục Công dân tại Hà Nội do các giáo viên tổ  trong hệ thống giáo dục HOCMAI biên soạn:

Nhận định về đề thi này, các thầy cô trong  hệ thống giáo dục HOCMAI cho biết:

Đề thi KTKS chất lượng môn Giáo dục công dân của Sở GD-ĐT Hà Nội có nội dung nhẹ nhàng hơn đề thi THPT quốc gia 2018 và đề thi Tham khảo 2019, hoàn toàn phù hợp với các em học sinh đang ở giai đoạn ôn thi học kỳ cũng như chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia sắp tới.

 Nội dung kiến thức của đề thi bao gồm chủ yếu kiến thức lớp 12 mà học sinh đang học trên lớp: Tỉ lệ câu hỏi lớp 12 và lớp 11 tương ứng là : 90% - 10%

Phạm vi kiến thức trong đề: Giáo dục công dân lớp 11 và 12, bao gồm 6 chuyên đề lớp 12: Thực hiện pháp luật ; Công dân bình đẳng trước pháp luật  ; Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội ; Công dân với các quyền tự do cơ bản ; Công dân với các quyền dân chủ; Pháp luật với sự phát triển của công dân  và 1 chuyên đề lớp 11: Công dân với kinh tế. Không có câu hỏi thuộc chương trình lớp 10.

Về độ khó và sự phân bổ kiến thức:

Về độ khó của đề thi: 60% cơ bản + 40% nâng cao

Các câu hỏi khó tập trung vào các chuyên đề: Thực hiện pháp luật ; Công dân với các quyền dân chủ.

Không có chuyên đề Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước, điều này phù hợp với nội dung học hiện tại trên trường của học sinh: chưa học tới phần này. Ngoài ra, không có câu hỏi thuộc chuyên đề : Pháp luật và đời sống, Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo, đây là những chuyên đề không có câu hỏi từ đề thi THPTquốc gia 2018 và đề Tham khảo 2019. Tuy nhiên, học sinh cũng không nên bỏ qua nội dung này khi ôn tập.

Đề có một số câu hỏi mang tính thời sự như vấn đề : làm giả nhãn mác hàng hóa, ô nhiễm môi trường, tội phạm công nghệ cao, ví dụ như câu 86, 87, 112 mã đề 024;

Tỉ lệ câu hỏi nhận biết, thông hiểu so với vận dụng, vận dụng cao là 37,5% - 22,5% - 22,5% - 17,5% vì vậy học sinh không khó đạt được điểm 9 với đề thi này.

Các câu vận dụng cao trong đề có độ khó ngang đề chính thức của Bộ GD-ĐT 2018.

 So sánh với Đề tham khảo 2019 và Đề thi chính thức 2018



Hoàng Thanh
Từ khóa: đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn công dân thi THPT quốc gia 2019 đề thi đề thi chính thức đáp án thì THPT quốc gia 2019 môn công dân đề thi khảo sát lớp 12 tại Hà Nội thi THPT quốc gia tại Hà Nội thi THPT quoc gia de thi thu THPT quoc gia 2019 tai Ha Noi de thi khao sat lop 12 mon Cong dan tai Ha Noi de thi Cong dan dap an chinh thuc mon Công dan

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !