Giáo viên Tiểu học Khương Đình yêu cầu học sinh viết thư UPU sai quy định

Nhiều phụ huynh lớp 2 của trường Tiểu học Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) bức xúc vì giáo viên trường này yêu cầu vô lý khi bắt 100% học sinh của lớp phải tham gia viết thư UPU quốc tế lần 49 năm 2020.

Cụ thể, chị N.T.A (phụ huynh học sinh lớp 2 Tiểu học Khương Đình) phản ánh: "Hiện học sinh Hà Nội đang nghỉ để chủ động phòng dịch corona, tôi cũng cho con gái về quê để ông bà chăm giúp hai vợ chồng còn đi làm.

Tuy nhiên, cách đây 2 ngày tôi vô cùng bất ngờ khi cô giáo chủ nhiệm lớp con tôi nhắn trong nhóm zalo của lớp yêu cầu 100% học sinh của lớp phải viết thư UPU quốc tế lần 49 năm 2020 và nộp vào sáng thứ 2 tuần tới.

Học sinh lớp 2 còn đang học từng chữ, viết từng câu đơn giản, bài chính tả dài lắm cũng chỉ viết 5-10 dòng, mà bố mẹ hoặc cô giáo vẫn còn phải kèm cặp từng từ, luyện đi luyện lại.

Vậy yêu cầu các con viết một bức thư dài tới vài trăm từ, với đề tài khá trìu tượng (do dịch từ tiếng Tây: “Em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống”), tôi cầm chắc rất ít học sinh lớp 1-2 hiểu được đề bài này khi giáo viên không hề hướng dẫn".

Tin nhắn trong nhóm zalo của lớp mà giáo viên yêu cầu 100% học sinh phải nộp bài

Theo chị A. trong điều lệ của cuộc thi viết thư quốc tế UPU 2020 cũng nêu rõ: "Không bắt buộc 100% học sinh của trường tham gia" như vậy việc nhà trường không tổ chức hướng dẫn mà bắt buộc 100% các con phải thực hiện viết thư ở nhà rồi mang nộp là sai Thể lệ của cuộc thi".

"Điều này thể hiện cách làm vô trách nhiệm của nhà trường, đây không phải một cuộc thi mới mà đã tổ chức đến 49 lần. Tôi không hiểu tại sao nhà trường không tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn mà lại máy móc yêu cầu 100% học sinh phải nộp bài dự thi. Phải chăng đó là biểu hiện của bệnh thành tích", chị A. bức xúc.

Trả lời báo chí xung quanh vấn đề này, bà Nguyễn Thị Bích Diệp – Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Khương Đình cho hay: “ Về việc giáo viên nhà trường yêu cầu 100% học sinh phải tham gia là sai thể lệ cuộc thi. Ngay sau đây tôi seyễu cầu giáo viên đính chính lại với cha mẹ học sinh tránh hiểu nhầm".

Hoàng Thanh
Từ khóa: Gợi ý viết thư UPU năm 2020 cách viết thư UPU gợi ý đề tài viết thư UPU lần thứ 49 đề tài thư UPU lần thứ 49 là gì

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Đang cập nhật dữ liệu !