Gặp nam sinh dũng cảm cứu 5 em nhỏ khỏi chết đuối

Do gia đình có ao cá trong vườn, nên từ năm lớp 3, Được đã được bố dạy bơi và cách sơ cứu người chết đuối. Lúc đó bố Được chỉ nghĩ là lỡ các em có rơi xuống ao thì Được cũng có thể cứu.

Dư luận Nghệ An cũng như cả nước chưa hết xôn xao trước hành động dũng cảm hi sinh thân mình cứu 5 em nhỏ của em Nguyễn Văn Nam (huyện Đô Lương) thì mới đây người xứ Nghệ lại thêm tự hào khi nghe tin em Lê Văn Được, học sinh lớp 9, trường THCS xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương mưu trí cứu sống 5 nữ sinh bị đuối nước trên dòng sông Gang.

Gặp nam sinh dũng cảm cứu 5 em nhỏ khỏi chết đuối - ảnh 1
Em Lê Văn Được, người dũng cảm cứu 5 em nhỏ thoát khỏi chết đuối.

Chiều ngày 17/6, Được cùng đám trẻ đi chăn trâu tại bãi bồi bên dòng sông Gang chảy qua địa bàn xã Thanh Ngọc. Trong lúc chuẩn bị lùa trâu về thì Được nghe tiếng kêu cứu của 5 em nhỏ bị đuối nước dưới sông. Nhìn quanh không có người lớn nào, nam sinh này lập tức lao mình xuống dòng nước sâu lần lượt đưa được 5 em này vào bờ an toàn. Hành động dũng cảm cứu người của em Lê Văn Được được mọi người khen ngợi, cảm phục và phong em là “dũng sĩ của làng”.

Cậu bé có đôi mắt sáng, toát lên vẻ hiền từ nhân hậu và cũng không kém phần thông minh, nhanh nhẹn. Được sinh năm 1998, là con của anh Lê Văn Hà và chị Lê Thị Lượng, con cả trong 3 anh em.

Từ nhỏ Được đã tỏ ra là người thông minh, nhanh nhẹn. Là gia đình thuần nông, suốt ngày phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” Được được bố mẹ giao ở nhà giữ em. Do nhà ở gần sông suối, trong vườn lại có một ao cá nên từ năm học lớp 3 Được đã được bố dạy cho học bơi, cách sơ cứu để phòng khi ở nhà trông em, nếu em bị rơi xuống ao thì có thể tự cứu được. Là cậu bé thông minh nên Được nhanh chóng tiếp thu được bài học bố dạy.

Gặp nam sinh dũng cảm cứu 5 em nhỏ khỏi chết đuối - ảnh 2
Được và 5 em nhỏ được em cứu sống.

“Nhà có ao cá trong vườn và sông suối kề bên nên mỗi khi giao 2 đứa nhỏ cho Được để đi làm thì tôi không yên tâm. Nghĩ vậy, tôi đã tìm cách dạy bơi cho. Năm cháu vào học lớp 3 cũng là lúc tôi đã dạy cho cháu hết những kỹ năng cơ bản về bơi lội”, anh Hải, bố của Được cho biết.

Nói về hành động dũng cảm cứu người của Được, anh Hải chia sẻ: “Thực sự tôi cũng không thể tin Được nó lại cứu được cùng lúc 5 đứa nhỏ như vậy. Gọi là nhỏ nhưng thực ra, mấy cháu bị nạn đó chỉ có một cháu bé tuổi nhất thì bằng Được còn mấy đứa còn lại đứa nào cũng to lớn hơn.

Ngày tôi quyết định dạy cho cháu học bơi, tôi chỉ muốn rằng, những lúc bố mẹ đi làm, ở nhà với em nhỡ đâu em nó có rơi xuống ao thì nó làm anh còn biết đường cứu vớt. Và sau này, khi ra ngoài gặp bạn bè hay người bị đuối nước thằng Được còn cứu, không ngờ cháu nó lại làm được một việc ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi rất tự hào về đứa con của mình”.

Gặp nam sinh dũng cảm cứu 5 em nhỏ khỏi chết đuối - ảnh 3
Anh Hải và chị Lượng cho biết vợ chồng anh rất tự hào về đứa con của mình.

Không những là anh cả biết chăm lo cho hai em, người con hiếu thảo biết đỡ đần bố mẹ, Được còn là một học sinh ngoan ngoãn, học khá, được thấy yêu bạn mến. Cô giáo Lê Thị Hoa, giáo viên chủ nhiệm lớp 9B chia sẻ: "Được là một em học sinh ngoan, sống hòa đồng với bạn bè. Ở lớp, Được thường xuyên giúp đỡ bạn bè cùng trang lứa”.

Nói về hành động dũng cảm cứu người của Được, cô Hoa cho biết khi nghe thông tin thì cô rất vui vì học sinh của mình đã làm được một việc mà có thể không ai nghĩ đến. Co cho biết, cô cũng như tất cả các bạn bè trong lớp, trong trường rất tự hào về Được. “Chúng tôi rất tự hào vì đã có một học sinh như Được, em đã cứu cùng lúc 5 mạng người”, cô Hoa nói.

Phạm Hòa

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Đang cập nhật dữ liệu !