Dịch Covid-19, giáo viên vùng cao Nghệ An vượt đường xa đến ôn bài cho học sinh

Việc dạy học trực tuyến rất khó áp dụng với địa bàn miền núi vì không có thiết bị, không internet.

Vì vậy, các trường vùng cao đã phân công giáo viên xuống từng bản, đến tận nhà phát đề ôn tập và hướng dẫn cho học sinh học tại nhà trong thời gian nghỉ để phòng, chống Covid - 19.

Đúng 7 giờ 30 phút các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần, toàn bộ giáo viên nhà trường đều tập trung tại trường (trừ cán bộ phục vụ, giáo viên môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục làm nhiệm vụ trực trường, vệ sinh trường lớp, phun thuốc khử khuẩn…) rồi được phân công xuống các bản phát đề ôn tập và hướng dẫn học sinh làm bài tập ở nhà. Ảnh: Đình Tuân

Theo đó, 14 giáo viên được chia thành 6 nhóm về 6 bản của xã Lưu Kiền để phát đề và hướng dẫn cho học sinh học tại nhà. Để cho tất cả các em ở các bản được học tất cả các môn học, trừ Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục… nhà trường đã sắp xếp xen kẽ nhau. Hôm nay giáo viên môn Sinh học, Hóa học ở bản này thì ngày mai đi bản kia, giáo viên các môn khác lại đến. Ảnh: Đình Tuân

Để việc ôn tập hiệu quả, các giáo viên photo tài liệu đã chuẩn bị sẵn, phát trực tiếp cho tất cả các học sinh từ khối 6 đến khối 9 tại nhà. Ảnh: Đình Tuân

Giáo viên bộ môn tận tình hướng dẫn ôn bài ngay tại nhà cho học sinh. Ảnh: Đình Tuân

Cô Nguyễn Thị Nhung - Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Lưu Kiền cho biết: “Hoạt động này không chỉ giúp học sinh ôn tập kiến thức ngay tại nhà mà còn là dịp để tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh về cách phòng, chống dịch Covid-19 cũng như nắm bắt tình hình sức khỏe và điểm danh học sinh… ”. Hoạt động này nhà trường sẽ triển khai cho đến hết ngày 29/2. Ảnh: Đình Tuân

Đối với những bản có số lượng học sinh đông, giáo viên không thể đến từng nhà, giáo viên đã tập hợp một nhóm từ 3 - 5 học sinh để thuận tiện cho việc hướng dẫn ôn tập cho các em. Ảnh: Đình Tuân

Sau khi hoàn thành bài tập, các em mang đến một điểm đã thông báo sẵn để nộp cho giáo viên thu về và chấm bài. Ảnh: Đình Tuân

Theo thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tương Dương cung cấp, thì ngoài Trường PTDTBT THCS Lưu Kiền, còn có các Trường Tiểu học Yên Na, Tiểu học thị trấn, Tiểu học Tam Thái… cũng có hoạt động tương tự, một số trường khác lại đưa sách, báo xuống làng bản cho học sinh mượn đọc trong những ngày nghỉ ở nhà. Ảnh: Đình Tuân

Không riêng gì huyện Tương Dương mà các trường học ở các huyện, thành thị trong tỉnh như: Yên Thành, Thanh Chương, Quế Phong, Quỳ Châu... đều có các hình thức hướng dẫn học sinh ôn bài trong thời gian nghỉ học.  Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Giáo dục trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, trong thời gian đang phòng, chống dịch Covid -19, để thuận lợi cho việc trao đổi bài, chúng tôi cũng khuyến khích các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn ở các trường học trên địa bàn toàn tỉnh bằng nhiều hình thức khác nhau như qua email, các trang mạng xã hội Zalo, Facebook... qua Facetime, tin nhắn, cung cấp tài liệu ôn tập cho học sinh.

Nội dung


Đình Tuân/baonghean.vn/

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !