ĐH Đà Nẵng bất ngờ thay đổi, SV tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 23/2

Sáng 14/2, Đại học Đà Nẵng thông báo sinh viên sẽ đi học trở lại kể từ ngày 17/2, nhưng chỉ đến chiều cùng ngày thì lại bất ngờ có thông báo mới, cho sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 23/2.

Chỉ khoảng 8 tiếng đồng hồ sau khi có văn bản gửi các trường thành viên đề nghị thông báo cho sinh viên đi học lại kể từ ngày 17/2 thì lúc 14h20 chiều nay 14/2, Đại học Đà Nẵng đã có thông báo mới cho sinh viên tiếp tục nghỉ học đến ngày 23/2 để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (Covid-19).

Đại học Đà Nẵng thông báo sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 23/2 (Ảnh: HC)

Ban Công tác học sinh, sinh viên (HS-SV) Đại học Đà Nẵng cho hay, lúc 16h20 chiều nay 14/2, PGS.TS Lê Thành Bắc, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã ký văn bản khẩn số 512/ĐHĐN-VP gửi các đơn vị thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN chỉ đạo cho SV tiếp tục nghỉ học.

Theo đó, Ban Giám đốc ĐHĐN yêu cầu các đơn vị, các trường thành viên thông báo cho SV tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 23/2; đối với SV quốc tế tạm thời chưa quay lại Việt Nam cho đến khi có thông báo mới của nhà trường.

Trước đó, khoảng 8h30 sáng nay 14/2, lãnh đạo ĐHĐN đã có văn bản số 474/ĐHĐN-VP yêu cầu các đơn vị thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN thông báo cho SV trở lại học tập bình thường kể từ ngày 17/2. Đối với SV, giảng viên, tình nguyện viên quốc tế tới từ vùng có dịch tạm thời chưa quay trở lại Việt Nam cho đến khi có thông báo của nhà trường.

Nguyên nhân nào khiến chỉ trong khoảng 8 tiếng đồng hồ, lãnh đạo ĐHĐN đã có liên tiếp hai văn bản, từ chỗ buổi sáng thông báo SV trở lại học tập bình thường kể từ ngày 17/2 thì đến chiều đã thông báo thay đổi, cho SV tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 23/02?

PGS.TS Lê Thành Bắc cho hay, theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng, diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trong những ngày tới còn rất phức tạp và khó lường. Vì vậy, chiều 14/2, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp ĐHĐN đã họp khẩn. Căn cứ kết luận của cuộc họp, Giám đốc ĐHĐN đã có thông báo thay đổi thời gian SV tiếp tục nghỉ học như nêu trên.

Cũng theo PGS.TS Lê Thành Bắc, trong thời gian SV nghỉ học đến hết ngày 23/02 thì cán bộ, viên chức và người lao động của các đơn vị thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN vẫn làm việc bình thường theo lịch của đơn vị.

Lãnh đạo ĐHĐN yêu cầu các trường thành viên có phương án tổ chức dạy, học bù ngay khi SV tập trung trở lại để đảm bảo kế hoạch đào tạo. Đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Giám đốc ĐHĐN.

Các đơn vị thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN cũng được yêu cầu triển khai cho SV tự học có hướng dẫn của giảng viên và tổ chức giảng dạy trực tuyến các môn học, học phần (nếu đủ điều kiện). Tạm dừng việc cử cán bộ, giảng viên, SV tới vung có dịch công tác, học tập, nghiên cứu, giao lưu…

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng Đại học Đà Nẵng virus Corona dịch Covid-19 sinh viên nghỉ học giảng dạy trực tuyến

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Đang cập nhật dữ liệu !