Đại hội tuyển dụng lớn nhất năm 2021 có gì “hot” mà giới trẻ xôn xao?

Không chỉ mang lại cơ hội đổi đời có “1 - 0 - 2”, Đại hội Tuyển dụng "Thắp sáng chân trời – Đổi đời cùng Vinhomes” tổ chức ngày 17 và 18/4/2021 còn là cơ hội giao lưu giữa các bạn trẻ.

Đặc biệt hấp dẫn chính là sự xuất hiện của ca sĩ Noo Phước Thịnh và Suni Hạ Linh. Thông tin này khiến fan hâm mộ “trông ngóng” không yên.

“Quà” đặc biệt từ Noo Phước Thịnh và Suni Hạ Linh

Đại hội Tuyển dụng 2021 "Thắp sáng chân trời – Đổi đời cùng Vinhomes” đang là tâm điểm quan tâm của giới trẻ. Đây là cơ hội hiếm hoi dành cho các bạn sinh viên sắp ra trường, những lao động trẻ có nhu cầu thay đổi công việc và những nhân viên kinh doanh đang làm nghề môi giới bất động sản.  

Nhằm giúp các bạn trẻ bình ổn tâm lý, tự tin hơn khi “đối mặt” với các nhà tuyển dụng, nam ca sĩ Noo Phước Thịnh - một trong những ca sĩ có lượng fan khủng nhất Vpop sẽ là người khai màn cho sự kiện “khủng” này tại công viên Thống Nhất (Hà Nội) sáng 17/4/2021.

{keywords}
Noo Phước Thịnh sẽ biểu diễn mở màn Đại hội Tuyển dụng 2021 "Thắp sáng chân trời – Đổi đời cùng Vinhomes” tại công viên Thống Nhất (Hà Nội) sáng 17/4.

Noo Phước Thịnh là tên tuổi chưa bao giờ hết nóng trong showbiz không chỉ bởi ngoại hình điển trai, giọng hát nội lực mà còn bởi vô số bản hit như: "Thương em là điều anh không thể ngờ", "Chạm khẽ tim anh một chút thôi",... Fanpage của chàng ca sĩ sinh năm 1988 hiện có tới hơn 3,4 triệu lượt theo dõi với lượng tương tác đáng mơ ước lên tới vài chục nghìn lượt like và bình luận mỗi chủ đề. Cộng đồng đang mong chờ được nghe trực tiếp chất giọng ngọt ngào của vị huấn luyện viên Giọng hát Việt ngay tại sự kiện vào cuối tuần này với những bản ballad nổi tiếng: "Em đã thương người ta hơn anh"," Xin đừng buông tay", "Yêu một người sao buồn đến thế",...

Cũng trong sáng 18/4/2021, một cái tên gây sốt thời gian qua là Suni Hạ Linh sẽ hiện diện để cổ động các bạn trẻ trên đường tìm kiếm tương lai. Cô gái đốn tim người hâm mộ với vẻ đẹp trong sáng, đời tư sạch bóng scandal cùng những bản hit "siêu ngọt ngào" như "Em đã biết", "Thích rồi đấy" hay mới đây là "Không sao mà em đây rồi" tại Công viên Thống Nhất.

Cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho các bạn trẻ

Sức hấp dẫn của sự kiện “Thắp sáng chân trời – Đổi đời cùng Vinhomes” không chỉ bởi sự xuất hiện của dàn sao, mà còn ở quy mô khi có sự tham gia của gần 120 đại lý chính thức của Vinhomes từ 2 miền Nam – Bắc. Riêng tại Hà Nội, hơn 50 đại lý phân phối chính thức của Vinhomes sẽ có nhu cầu tuyển dụng hàng nghìn nhân sự.

{keywords}
Hàng nghìn cơ hội việc làm sẽ được trao tay các bạn trẻ trong Đại hội tuyển dụng lớn nhất năm.

Dự kiến, các đại lý sẽ trực tiếp tuyển dụng đội ngũ phân phối các sản phẩm bất động sản mang thương hiệu Vinhomes. Các bạn trẻ tham dự sẽ được tư vấn, định hướng nghề nghiệp và được cung cấp đầy đủ thông tin về các sản phẩm của chủ đầu tư Vinhomes. Ngoài ra, trong sự kiện lần này, Vinhomes dự kiến sẽ hé lộ bước đi mới giai đoạn tiếp theo với quỹ hàng đẹp và nhiều dự án mới sắp ra mắt thị trường.

Thực tế, từ khi Vinhomes tham gia thị trường, đặc biệt là ra mắt ba đại đô thị là thành phố biển hồ Vinhomes Ocean Park, thành phố thông minh đẳng cấp quốc tế Vinhomes Smart City tại Hà Nội và thành phố thông minh công viên Vinhomes Grand Park tại TP Hồ Chí Minh, những nhân viên bán hàng Vinhomes đã có cơ hội gia tăng thu nhập khi đây luôn là thương hiệu “hot” trên thị trường bất động sản. Thậm chí, nhiều người đã trở thành chủ các doanh nghiệp tư vấn bất động sản riêng sau thời gian tích luỹ vốn và kinh nghiệm. Do đó, sự kiện Đại hội Tuyển dụng 2021 "Thắp sáng chân trời – Đổi đời cùng Vinhomes” sẽ là cơ hội "có 1 không 2" cho hàng nghìn nhân sự không chỉ trong ngành bất động sản mà có thể ở nhiều lĩnh vực khác cũng như mang tới cơ hội giao lưu học hỏi với bạn đồng trang lứa và thần tượng.

Phương Dung

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !