Đà Nẵng: “Ôn tập lớp 9 trên truyền hình” bắt đầu phát sóng từ ngày 30/3

Ngày 26/3, Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho hay, Chương trình mang tên “Ôn tập lớp 9 trên truyền hình” do Sở GD-ĐT và Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng phối hợp thực hiện sẽ được bắt đầu được phát sóng từ thứ Hai ngày 30/3.

Theo đó, “Ôn tập lớp 9 trên truyền hình” do Sở GD-ĐT và Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng phối hợp thực hiện nhằm giúp các em học sinh lớp 9 ôn tập, củng cố kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021 trong thời gian nghỉ phòng dịch bệnh.

Chương trình "Ôn tập lớp 9 trên truyền hình" do Sở GD-ĐT và Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng phối hợp thực hiện

Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết đã lựa chọn những thầy, cô giáo giỏi, có kinh nghiệm đến từ các trường THCS do Phòng GD-ĐT các quận, huyện giới thiệu tham gia giảng dạy trên Chương trình. Sẽ có 03 số phát sóng mỗi tuần, mỗi số là 02 môn học với thời lượng 45 phút/môn. Cụ thể như sau:

Thời gian

Thứ Hai

Thứ Tư

Thứ Sáu

14h30 – 15h15

Toán

Tiếng Anh

Ngữ văn

15h15 – 16h00

Ngữ văn

Toán

Tiếng Anh

Chương trình "Ôn tập lớp 9 trên truyền hình" được phát sóng từ 14h30 đến 16h00 thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu hàng tuần trên kênh DanangTV1, DanangTV2, Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng và trực tuyến trên website www.danangtv.vn, bắt đầu từ thứ Hai, ngày 30/3/2020.

Các em học sinh có thể gửi câu hỏi về Chương trình qua hộp thư điện tử ontaptrentruyenhinh@danang.gov.vn; xem trực tiếp tại các địa chỉ trên, hoặc có thể truy cập vào website của Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng (www.danangtv.vn), Trung tâm học liệu – Sở GD-ĐT (http://tthl.danang.edu.vn) để xem lại những chương trình đã phát sóng cũng như ý kiến trả lời các câu hỏi của học sinh.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, Chương trình “Ôn tập lớp 12 trên truyền hình” do Sở GD-ĐT và Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng phối hợp thực hiện cũng đã được phát trên sóng từ 09h đến 10h30 thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh DanangTV1 và DanangTV2, Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng và trên website: www.danangtv.vn, bắt đầu từ thứ Hai, ngày 16/3/2020.

Theo Sở GD-ĐT Đà Nẵng, thời gian qua, Chương trình “Ôn tập lớp 12 trên truyền hình” do Sở GD-ĐT và Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng phối hợp thực hiện đã được sự đón nhận của các em học sinh lớp 12, quý thầy cô giáo và khán giả truyền hình. Học sinh có thể theo dõi trực tiếp hoặc truy cập vào website của Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng để xem lại những chương trình đã phát sóng.

HẢI CHÂU

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !