Đà Nẵng công bố lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2020 - 2021

Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng lưu ý học sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng vào trường THPT công lập. Không tẩy xóa, sửa trên các ô ghi nguyện vọng đăng ký. Trường THPT đăng ký ở nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 phải khác nhau.

Đà Nẵng: 10.252 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2020–2021

Đà Nẵng: 10.252 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2020–2021

Ngày 24/4, Sở GD-ĐT Đà Nẵng thông báo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2020 – 2021 có 10.252 chỉ tiêu với 261 lớp. Đại học Đà Nẵng cũng công bố chốt 4 phương án tuyển sinh cho năm 2020.

Ngày 14/5, Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã công bố lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2020 – 2021 trên địa bàn TP sẽ diễn ra trong 2 ngày 18 – 19/7 và lịch thi tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn sẽ diễn ra sáng 20/7. Cụ thể như sau:

{keywords}
Đà Nẵng công bố lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2020 - 2021

Sở GD-ĐT Đà Nẵng lưu ý, thí sinh có mặt tại điểm thi (nơi dự thi) lúc 9h30 ngày 17/7 để được hướng dẫn nội dung thi. Thí sinh thi môn chuyên (tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) có mặt tại điểm thi từ 7h sáng 20/7 để dự thi.

Thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nộp hồ sơ đăng ký tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn từ ngày 25/6 đến 11h ngày 4/7. Học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập nộp hồ sơ đăng ký từ ngày 29/6 đến 17h ngày 2/7 tại trường đang học lớp 9.

Học sinh đã tốt nghiệp THCS trước năm 2020 nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại trường học lớp 9 trước đây, hoặc tại trường THCS trên địa bàn xã, phường nơi cư trú. Học viên Trung tâm giáo dục thường xuyên đã tốt nghiệp THCS nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại trường THCS thuộc địa bàn xã, phường nơi cư trú.

Học sinh đã tốt nghiệp THCS tại các tỉnh, thành ngoài TP Đà Nẵng, với lý do chính đáng và có nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập tại TP Đà Nẵng nộp đơn đề nghị được dự tuyển tại Sở GD-ĐT Đà Nẵng. Sau khi được Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng đồng ý, phụ huynh học sinh nộp trực tiếp hồ sơ dự tuyển về Sở GD-ĐT Đà Nẵng chậm nhất ngày 7/7/2020.

{keywords}
Phụ huynh và học sinh xem niêm yết danh sách đăng ký tuyển sinh lớp 10 THPT công lập ở Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Học sinh có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào lớp Tiếng Nhật (ngoại ngữ 1) tại hai Trường THPT Hoàng Hoa Thám, Phan Châu Trinh hoặc lớp Tiếng Đức, Tiếng Hàn (ngoại ngữ 2) vào Trường THPT Hòa Vang phải nộp 2 phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp Tiếng Nhật (hoặc lớp Tiếng Đức, Tiếng Hàn) tại trường THCS học lớp 9, cùng lúc với hồ sơ đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập.

“Học sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng vào trường THPT công lập. Nguyện vọng 1 vào một trường THPT thứ nhất và nguyện vọng 2 vào một trường THPT thứ 2. Các em học sinh không tẩy xóa, sửa trên các ô ghi nguyện vọng đăng ký. Trường THPT đăng ký ở nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 phải khác nhau!” – Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng lưu ý.

Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học nghiên cứu kỹ và nghiêm túc triển khai thực hiện Công văn số 1177/SGDĐT-CNTT-KT-KĐ (ngày 12/5) của Sở GD-ĐT Đà Nẵng hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021. Các phòng GD-ĐT quận, huyện có trách nhiệm sao gửi các văn bản hướng dẫn, lịch công tác tuyển sinh lớp 10 THPT đến các trường THCS trực thuộc để thực hiện.

Hải Châu

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !