Cha mẹ có nên thường xuyên để con ở nhà một mình?

Hầu hết cha mẹ nào cũng từng để con cái ở nhà một mình, nhưng có phải ai cũng ý thức được rằng đây là một hành động nguy hiểm đến sức khỏe và tinh thần trẻ?

Theo nghiên cứu, một đứa trẻ 8 tuổi có thể ở nhà một mình trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, không phải đứa trẻ 8 tuổi nào cũng thích hoặc có đủ khả năng làm được điều đó. Một số trẻ lớn tuổi hơn, khoảng 10, 11 tuổi, thậm chí là 13, 14 tuổi vẫn cảm thấy sợ hãi khi ở nhà một mình. Điều này cho thấy việc có nên để trẻ ở nhà một mình và ở trong bao lâu là vấn đề đáng được nhiều phụ huynh xem xét.

Ở nhà một mình có thể vô tình khiến trẻ gặp nguy hiểm.

Những điều cha mẹ cần lưu ý khi để con ở nhà một mình

Trả lời được hết những câu hỏi dưới đây, cha mẹ hãy bắt đầu xem xét đến việc có nên để con ở nhà một mình hay không.

- Trẻ có nghe lời và làm theo những gì cha mẹ dặn dò không?

- Trẻ có khả năng xử lý các sự cố hàng ngày (bị xước chân tay, sự cố tràn nước) không?

- Trẻ có sợ hãi hay lo lắng khi phải ở một mình không?

- Trong nhà có chứa những vật tiềm ẩn nguy hiểm (bể bơi, khu vực xây dựng, súng,...) không?

- Khu phố quanh nhà có an toàn không?

- Trong nhà có lắp đặt hệ thống an ninh, camera giám sát không?

- Cha mẹ có thể giữ liên lạc với con bằng điện thoại không? Nếu cha mẹ không về nhà kịp, xung quanh nhà có người lớn nào đáng tin cậy có thể giúp đỡ trẻ không?

Những lỗi cha mẹ thường mắc phải khi để con ở nhà một mình

Không lập kế hoạch phòng tình huống bất ngờ

Cha mẹ cần lên những kế hoạch cho một số tình huống mà con cái có thể gặp phải, chẳng hạn như trẻ cần làm gì nếu người lạ gọi hoặc gõ cửa, trẻ làm thế nào để liên lạc với bố mẹ, trẻ có biết cách liên lạc với người lớn đáng tin cậy hoặc cảnh sát trong trường hợp khẩn cấp không.

Giao anh/chị trông em

Đây là giải pháp được nhiều cha mẹ áp dụng khi có việc phải để con ở nhà. Tuy nhiên, chỉ khi cách biệt giữa 2 đứa trẻ là 5 tuổi trở lên thì những đứa trẻ lớn hơn mới có đủ khả năng chăm sóc và trông nom em. Nếu anh/chị biết cách quản lý và có trách nhiệm trông em, đây sẽ là việc tốt. Nhưng nếu anh/chị lớn có thói quen bắt nạt em nhỏ hoặc người em không chịu nghe lời anh/chị thì 2 bên sẽ liên tục "chiến đấu" hoặc mặc kệ nhau khi không có cha mẹ ở nhà.

Luôn bao bọc và không bao giờ để trẻ ở một mình

Cha mẹ hãy để con có những khoảng thời gian riêng. Điều này sẽ giúp trẻ phát triển tính độc lập, tự tin cùng tinh thần trách nhiệm.

Bỏ qua các thiết bị an ninh

Các thiết bị này bao gồm camera an ninh, chuông cửa video, máy cảm biến,.... được kết nối trực tiếp với smartphone. Sử dụng các thiết bị giám sát này sẽ giúp cha mẹ yên tâm hơn khi để con ở nhà một mình.

Những tác động tiêu cực với trẻ nếu thường xuyên ở nhà một mình

Cảm thấy sợ hãi và cô đơn

Đây là điều mà hầu hết đứa trẻ nào cũng gặp phải. Trẻ con thường sợ không gian trống vắng của căn nhà, sợ những tiếng động kỳ lạ bên ngoài, sợ trộm,...  Nhiều đứa trẻ chia sẻ rằng, chúng cảm thấy cô đơn khi ở nhà một mình.

Bị béo phì

Trẻ thường xuyên ở nhà một mình có khả năng sẽ bị béo phì. Ở nhà một mình đồng nghĩa với việc chúng sẽ không tham gia các hoạt động ngoài trời như chạy nhảy, đạp xe. Thay vào đó, chúng sẽ nằm lì cả ngày trước cái TV và ăn uống để quên đi sự buồn chán.

Mải mê chơi game

Nhiều cha mẹ sẽ yêu cầu con học bài thay vì xem TV, nhưng hầu hết trẻ em không dành thời gian học bài hay đọc sách lúc ở một mình, kể cả khi chúng chẳng có việc gì để làm. Hầu hết trẻ em sẽ chúi đầu vào các trò chơi điện tử để giết thời gian.

Quỳnh Anh/VTC.vn
Từ khóa: cha mẹ dạy con trẻ ở nhà một mình

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

Đang cập nhật dữ liệu !