Campuchia lo học sinh hiểu nhầm ý nghĩa ngày Valentine

Bộ Giáo dục Campuchia có văn bản hướng dẫn các trường ngăn chặn hành động đi ngược với văn hóa và truyền thống Campuchia trong ngày 14/2.
Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia đã ban hành văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập và tư nhân dạy cho học sinh, sinh viên ý nghĩa thực sự của ngày Valentine - sự kiện mới phổ biến ở Campuchia, The Phnom Penh Post ngày 11/2 đưa tin.

Lễ tình yêu (hay lễ tình nhân) Valentine là ngày 14/2 hàng năm. Ảnh: NDTV


Hướng dẫn nêu rõ Bộ đã quan sát thấy một số học sinh, sinh viên có hành động "bất thường", tức chỉ những hành vi làm ảnh hưởng đến danh dự của bản thân và gia đình hay các hoạt động đi ngược với văn hóa và truyền thống Campuchia.

"Valentine không phải là ngày lễ truyền thống của Campuchia nhưng trong những năm qua nó đã ảnh hưởng nhiều hơn đến giới trẻ. Một số người đã mất lòng tự trọng và làm mất đi văn hóa cũng như truyền thông tốt đẹp của Campuchia", Bộ Giáo dục nhận định.

Vì vậy, Bộ khuyến khích nhà trường đưa ra những sáng kiến tích cực giúp học sinh không hiểu nhầm ý nghĩa của ngày này và không có những hành vi "vô đạo đức". Bộ cũng yêu cầu các cơ sở tăng cường biện pháp kiểm soát học sinh, sinh viên trong ngày Valentine, không để các em trốn học đi hẹn hò.
Ros Roseacheacha, phát ngôn viên của Bộ Giáo dục Campuchia, cho rằng học sinh, sinh viên chỉ nên coi Valentine là một ngày đến trường như bình thường. Nếu có thể, họ nên tìm công việc giúp đỡ cộng đồng đạt được những lợi ích tích cực cho bản thân và người khác.

"Qua sự hợp tác của các bên liên quan, bao gồm cả học sinh, phụ huynh và giới truyền thông, Bộ đã nhận thấy sự hiểu lầm về ý nghĩa của ngày Valentine giảm đáng kể trong vài năm qua. Học sinh, sinh viên nên nhớ rằng tương lai nằm trong tay mình, cần cẩn trọng khi đưa ra quyết định có thể ảnh hưởng đến nó", ông nói.

Ông Khim Phon, giám đốc điều hành của Tập đoàn NTC, công ty mẹ của trường Sovannaphumi - ngôi trường có 27 chi nhánh và gần 40.000 học sinh, và nhiều trường quốc gia, quốc tế khác, cũng khẳng định nhiều em từng hiểu nhầm về ngày Valentine.

Tuy nhiên, trong ba năm qua, Chính phủ và Bộ Giáo dục đã có hành động để ngăn chặn học sinh có những hành vi trái đạo đức vào ngày này. Và các trường thuộc quản lý của NTC đã sử dụng ngày Valentine để dạy thêm cho học sinh về ý nghĩa thực sự của nó. Ví dụ, hệ thống trường Sovannaphumi sử dụng ngày 14/2 để tuyên truyền và củng cố các mối quan hệ của phụ huynh, bạn bè và giáo viên.

"Mục tiêu của chúng tôi là cho học sinh hiểu đây không phải ngày để làm chuyện bậy bạ với bạn khác giới. Tôi đã đặt ra nguyên tắc thảo luận với học sinh về Valentine ở mỗi trường vào ngày này. Các em không nên hiểu sai ý nghĩa của nó", ông Khim Phon nói.

Cũng nhờ cách làm này, học sinh nhà trường hiểu rõ hơn về Valentine, thể hiện tình yêu với các thành viên trong gia đình, giáo viên và học sinh khác nhiều hơn.

Năm ngoái, sau khi ban hành văn bản hướng dẫn, Bộ trưởng Giáo dục Campuchia nêu rõ lý do khiến Bộ này lo ngại là theo một nghiên cứu của Liên Hợp Quốc năm 2015, trong năm đàn ông Campuchia thì có một người thừa nhận từng hãm hiếp phụ nữ ít nhất một lần. Một nửa số đó thực hiện hành vi này trước năm 20 tuổi và gần 2/3 thú nhận sẵn sàng cưỡng đoạt người yêu vào Valentine.

Theo VNE

Từ khóa: ngày valentine là ngày gì ý nghĩa của ngày valentine học sinh campuchia giáo dục về ngày valentine

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !