“Các trường nước ngoài đều cho học sinh nghỉ 4 kỳ thay vì 1 kỳ nghỉ hè”

Đó là chia sẻ của cô Văn Quỳnh Giao – Phó hiệu trưởng Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) trước tranh cãi có nên cho học sinh nghỉ 4 kỳ thay vì 1 kỳ nghỉ hè.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 chiều 14/2, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Sở GD&ĐT, Sở LĐ-TB&XH thành phố xây dựng kế hoạch đề xuất với Bộ GD&ĐT chia năm học thành 4 kỳ học, tương ứng với 4 kỳ nghỉ, trong đó: nghỉ hè khoảng 35 ngày, nghỉ Tết 30 ngày, hai kỳ còn lại mỗi kỳ nghỉ hai tuần.

Theo ông Chung, việc thay đổi khung thời gian năm học giúp kích thích tiêu dùng, phân bố lại giao thông và kích cầu du lịch.

Hoạt động của học sinh trong kỳ nghỉ hè.

Tranh cãi về vấn đề này, anh Nguyễn Đức Thinh – phụ huynh học sinh trường Tiểu học An Hòa (Cầu Giấy) cho hay: “Không hiểu 1 năm nghỉ 4 kỳ thì phụ huynh chúng tôi sẽ trông con thế nào? Chưa kể, mọi kế hoạch như bắt đầu, kết thúc năm học sẽ thay đổi hoàn toàn.

Nếu áp dụng thì phải triển khai được trên phạm vi cả nước chứ không phải chỉ áp dụng riêng tại Hà Nội. Cần có sự tính toán kỹ lưỡng vì còn liên quan đến lịch thi quốc gia và tuyển sinh đại học tại các trường, chứ không đơn thuần chỉ là những kỳ nghỉ của học sinh”.

Trái ngược với quan điểm trên, cô Văn Quỳnh Giao – Phó hiệu trưởng Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh cho hay: “Chia năm học thành 4 kỳ và cho học sinh có 4 kỳ nghỉ là điều hoàn toàn hợp lý và phù hợp với xu thế của thế giới hiện nay, nhất là nhiều nước có nền giáo dục tiên tiến”.

Cô Giao phân tích chia năm học thành nhiều kỳ giúp học sinh giảm được áp lực, căng thẳng kéo dài thay vì phải học liên tục nhiều tháng như hiện nay; và tất nhiên giáo viên cũng thế, có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Cùng với đó, các con dễ bắt nhịp lại việc học hơn nhờ thời gian nghỉ giữa mỗi kỳ được rút ngắn, giảm triệt để sức ỳ của học sinh sau kỳ nghỉ hè dài.

Cụ thể cô Giao cho hay, nếu chia năm học thành 4 kỳ tương đương với 4 kỳ nghỉ sẽ giúp học sinh đỡ căng thẳng vì học liên tục và đỡ quên kiến thức vì nghỉ liên tục. Bên cạnh đó, giáo viên cũng có nhiều thời gian nghỉ ngơi dịp hè mà không bị xáo trộn nhiều khi quay trở lại năm học mới.

Hoàng Thanh
Từ khóa: nghỉ hè Hà Nội học sinh có 4 kỳ nghỉ 4 học kỳ

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !