Tuyển hiệu trưởng chuyên Lam Sơn: Chỉ một hồ sơ ứng viên

Đến cuối tháng 9, chỉ có một người nộp hồ sơ dự tuyển là ông Chu Anh Tuấn, Hiệu trưởng trường THPT Quảng Xương 1.
Tuyển hiệu trưởng chuyên Lam Sơn: Chỉ một hồ sơ ứng viên - ảnh 1

THPT Lam Sơn trống ghế hiệu trưởng gần một năm nay. Ảnh: Lê Hoàng.

Đề án thi tuyển chức danh hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn không thể thực hiện do không đủ ứng viên tham gia. Thanh Hóa đang tìm phương án nhân sự mới cho ngôi trường chuyên lớn nhất tỉnh này.

Ngày 24/10, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Thanh Hóa Trịnh Xuân Cảnh cho biết, sau thời gian thông báo rộng rãi về cuộc thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường THPT chuyên Lam Sơn, đến cuối tháng 9, chỉ có một người nộp hồ sơ dự tuyển là ông Chu Anh Tuấn, Hiệu trưởng trường THPT Quảng Xương 1. Do đó, Sở Nội vụ đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh cho tạm dừng phương án thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Hiện, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Sở GD&ĐT đưa ra phương án mới để Chủ tịch tỉnh lựa chọn, quyết định. Công tác điều hành trường THPT chuyên Lam Sơn vẫn được giao cho ông Lê Văn Vinh, Phó hiệu trưởng nhà trường phụ trách. 

Sở Nội vụ đã đề xuất hai phương án chọn hiệu trưởng trường THPT chuyên Lam Sơn. Cụ thể, chọn một Phó giám đốc Sở GD&ĐT kiêm Hiệu trưởng trường cho đến khi bổ nhiệm được chức danh Hiệu trưởng; 

Chọn một lãnh đạo cấp phòng chuyên môn ở Sở GD&ĐT có năng lực, sức khỏe và kinh nghiệm đã trực tiếp giảng dạy tại trường THPT chuyên Lam Sơn, có học sinh giỏi cấp quốc gia, để bổ nhiệm hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường.

Tuy nhiên, đến nay việc lựa chọn phương án nào chưa được đưa ra do các bên chưa đồng thuận. 

Ngôi trường chuyên lớn nhất tỉnh Thanh Hóa trống ghế hiệu trưởng gần một năm nay, kể từ khi ông Kim Ngọc Chính nghỉ hưu (1/1).

Trường THPT chuyên Lam Sơn được phát triển từ Trường Trung học Thanh Hoá (Collège de Thanh Hoá) thành lập năm 1931. Những năm 1943-1950 trường mang tên Collège Đào Duy Từ. Từ năm 1950, Trường chuyên Lam Sơn tách ra hoạt động độc lập song song với Trường THPT Đào Duy Từ.

Nhiều nhà cách mạng, nhà khoa học có tên tuổi, các vị tướng lĩnh, cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, như: Trần Mai Ninh, Thôi Hữu, Lê Văn Giạng, Phan Diễn, Nguyễn Dy Niên, Trần Quốc Vượng… từng theo học ngôi trường này.

Nhiều thập kỷ qua, trường chuyên Lam Sơn liên tục có học sinh giành giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế. 15 năm gần đây, Lam Sơn là một trong số ít các trường chuyên của cả nước thường xuyên dẫn đầu về số lượng và chất lượng giải quốc gia, quốc tế hàng năm.


Nguồn VNE

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !