Trường Mỹ xin lỗi vì đưa chủ đề hiếp dâm vào bài tập Toán

Một trường học ở Mỹ phải lên tiếng xin lỗi sau khi phụ huynh phẫn nộ, phản ứng gay gắt trước nội dung bài tập về nhà liên quan hiếp dâm và mại dâm.
Trường Mỹ xin lỗi vì đưa chủ đề hiếp dâm vào bài tập Toán - ảnh 1

Phụ huynh trường Trung học Pennridge phẫn nộ trước câu hỏi chứa nội dung liên quan hiếp dâm.

Mirror cho hay trong tháng 1, giáo viên trường trung học Pennridge ở Perkasia, Pennsylvania, Mỹ, ra đề đại số cho học sinh có nội dung không phù hợp.

Phụ huynh phẫn nộ và cảm thấy bị xúc phạm trước cách ra đề này. Họ yêu cầu nhà trường xin lỗi.

Đề bài như sau: "Angelou bị... của mẹ hãm hiếp khi mới 8 tuổi. Điều này ảnh hưởng lựa chọn nghề nghiệp, đồng thời thúc đẩy sự nghiệp viết lách của cô".

Truong My xin loi vi dua chu de hiep dam vao bai tap Toan hinh anh 1
Phụ huynh trường Trung học Pennridge phẫn nộ trước câu hỏi chứa nội dung liên quan hiếp dâm. Ảnh: Twitter.
Học sinh phải sử dụng công thức đại số để tìm ra câu trả lời đúng và điền vào chỗ trống. Bài toán đưa ra các phương án bao gồm anh trai, bố, bạn trai. Đáp án cần tìm là bạn trai.

Câu tiếp theo cũng khiến phụ huynh không hài lòng khi nói về một bà mẹ đơn thân vật lộn với cuộc sống để nuôi con bằng nghề dắt gái và mại dâm.

Đề yêu cầu học sinh xác định nghề nghiệp khác của bà mẹ này và đưa ra các phương án nhà cái, buôn ma túy, gái nhảy.

Hai câu hỏi này dựa trên cuộc đời nhà thơ người Mỹ Maya Angelou. Tuy nhiên, phụ huynh cho rằng việc đưa nội dung liên quan hãm hiếp hay mại dâm vào bài tập cho học sinh là không phù hợp.

Trước sức ép của phụ huynh và dư luận, ban giám hiệu trường Pennridge buộc phải xin lỗi.

Jacqueline Rattigan, quản lý nhà trường, giải thích đề bài "được tải về từ trang web cho phép giáo viên trên toàn thế giới chia sẻ tài nguyên giáo dục".

Bà nói thêm: "Bài tập không nằm trong chương trình giảng dạy do trường phê duyệt. Ban quản lý đã có biện pháp nhằm tránh trường hợp tương tự xảy ra".

Trước đó, một giáo viên người Mỹ khác là Daniel Rapp ở trường THCS Middleburg Heights (bang Ohio) cũng gây tranh cãi khi ra bài tập cho học sinh 14 tuổi chứa nội dung về chat sex. 

Câu hỏi là: "Tony có thể gửi 5 tin nhắn và 3 ảnh khỏa thân trong vòng 19 phút. Cậu ta cũng có thể gửi 3 tin nhắn và một ảnh khỏa thân trong vòng 9 phút. Vậy Tony mất bao nhiêu thời gian để gửi một tin nhắn và một ảnh khỏa thân?".

Phẫn nộ trước nội dung khiếm nhã và phản giáo dục, một phụ huynh ngay lập tức tố cáo lên nhà trường. Cuối cùng, Daniel Rapp bị khiển trách bằng văn bản.

Nguồn Zing

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !