Trường học xuống cấp, học sinh muốn đội mũ bảo hiểm vào lớp vì sợ tai nạn

Hiệu trưởng THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội, cho biết hai lớp học của trường đã bị vữa trần rơi, nhiều phòng học khác đang có dấu hiệu không an toàn.

Tại Hà Nội, chiều 20/10, học sinh và thầy cô giáo trường THPT Trần Nhân Tông hoảng sợ khi nhiều mảng vữa trần tại nhiều lớp học bị vỡ, rơi xuống sàn. Đây chỉ là một trong số nhiều vụ tai nạn thời gian gần đây xảy ra ở trường học.

Học trong lo lắng

Học sinh Nguyễn Hà Phương, trường THPT Trần Nhân Tông, cho biết: “Khi đến trường, em rất lo lắng. Thậm chí, em còn không muốn vào lớp vì sợ ngày nào đó nạn nhân chính là mình”.

Một nam sinh của trường chia sẻ cảm giác đi học bất an: “May mắn hôm vữa rơi trong lớp học, em ở ngoài, nếu ở bên trong không biết sẽ thế nào”.

Một số em thậm chí còn muốn đội mũ bảo hiểm đi học vì lo tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Lớp học xuống cấp ở trường THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội. Ảnh: D.T.

Cô Đinh Thị Hà, giáo viên của trường, kể những ngày mưa kéo dài, cô rất lo lắng khi học sinh đến trường. "Dịp này, thời gian mưa kéo dài lâu quá nên trần nhà bị thấm và vữa trần có thể rơi bất cứ lúc nào”, cô Hà thông tin.

Chia sẻ với Zing.vn, ông Phan Thanh Tùng - Hiệu trưởng trường THPT Trần Nhân Tông - nói vữa trần nhà rơi xảy ra trong phòng học của lớp 10A12 và 12A13. Rất may trong hai lần đó, cả trường được nghỉ và học sinh đang ngoài sân tập thể dục nên không có tai nạn đáng tiếc.

“Qua kiểm tra, chúng tôi thấy nhiều phòng khác cũng có dấu hiệu không ổn. Nhà trường đã chủ động làm cho vữa rơi khi trong phòng không có người. Việc này sẽ làm giảm nguy cơ tai nạn. Những người thực hiện nhiệm vụ được khuyến cáo đội mũ bảo hiểm, mũ cối. Chúng tôi không yêu cầu học sinh đội mũ bảo hiểm vào lớp học”, ông Tùng nêu.

Nhà trường cũng cảnh báo giáo viên và học sinh nâng cao cảnh giác để quan sát các khu vực, lớp học có dấu hiệu bong tróc, rơi vữa trên tường hoặc trần nhà, chủ động phòng tránh.

Nói về các giải pháp trước mắt, vị hiệu trưởng cho hay đã bố trí hai lớp của khối 10 và hai lớp của khối 12 học ở hội trường. Tuy không được như ở phòng học, hội trường cũng đầy đủ bàn ghế, máy chiếu, bảng ghi, phấn... để đảm bảo các em không bị ảnh hưởng tiến độ học tập.

Liên tục tai nạn đáng tiếc
Thời gian gần đây, nhiều tai nạn đáng tiếc xảy ra trong trường học, trong đó có những vụ liên quan cơ sở vật chất xuống cấp.

Ngày 24/10, sinh viên ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (Hutech) hoảng sợ, phản ánh phòng học bong tróc, tòa nhà rung lắc.

Trước đó, tối 17/10, Nguyễn Thanh Long, sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường, ĐH Hutech, tử vong do bị bê tông rơi trúng tại sân trường. “Tại sao con tôi chỉ đi học mà cũng chết?", mẹ Long nghẹn ngào thốt lên.

Chiều cùng ngày, một học sinh lớp 8, trường THCS Đoàn Thị Điểm (phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị ngã từ tầng 2 xuống đất, do đu lên lan can để tập xà và bị trượt tay.

Một học sinh khác của trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Hà Đông, Hà Nội) cũng bị rơi từ tầng 3 xuống đất, bị chấn thương vùng xương chậu và chân.

Ngày 12/10, con anh Phạm Văn Đạt (ở huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) học lớp 1 trường Tiểu học Tam Quan, bị cánh cổng trường đổ sập xuống người dẫn đến gãy xương quai xanh.

Cùng ngày, Bùi Văn Thành, học sinh lớp 4D, trường Tiểu học Đại Bản (An Dương, Hải Phòng) tử vong tại trường do bị điện giật.

Một vụ việc đáng tiếc khác là học sinh lớp 7 trường THCS Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) bị bỏng cồn ngay trong trường, phải nhập viện điều trị với nhiều vết bỏng.

Bộ GD&ĐT nên chỉ đạo rà soát công trình không đảm bảo
TS Nguyễn Tùng Lâm - Hiệu trưởng THPT Đinh Tiên Hoàng, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội - khẳng định môi trường giáo dục an toàn phải đặt lên hàng đầu. Không thể để xảy ra tình trạng mất an toàn cho học sinh và giáo viên.

TS Tùng Lâm đề xuất các công trình trong trường học phải thường xuyên được kiểm tra, rà soát, đảm bảo an toàn, không để đến khi tai nạn xảy ra mới nói đó là sự cố đáng tiếc. Nếu có tai nạn trong trường học, người chịu trách nhiệm đầu tiên là hiệu trưởng, không thể đổ lỗi cho học sinh hay gia đình.

Ông Nguyễn Tùng Lâm kiến nghị trong trường hợp phát hiện trường học xuống cấp, mất an toàn, đe dọa tính mạng, sức khỏe của học sinh, thầy cô giáo, hiệu trưởng phải cho tạm dừng dạy học hoặc chuyển lớp khác.

Ông Lâm cũng cho rằng ngành giáo dục cần có công văn yêu cầu các trường tổng kiểm tra, rà soát các hạng mục kém chất lượng, để học sinh được học tập trong môi trường an toàn.

Theo luật sư Vũ Tiến Vinh - Giám đốc công ty luật Bảo An, Hà Nội - nhà trường cần có những quy định cụ thể hơn về đánh giá chất lượng công trình công cộng, đặc biệt là trường học, bệnh viện, nhà ga..., những nơi tập trung đông người, thời gian hoạt động 24/24.

Định kỳ hàng năm hoặc 5 năm một lần (tùy theo hạng công trình), cơ sở vật chất trường học cần phải được kiểm định mức độ an toàn mới có thể hạn chế tai nạn.

"Trước mắt, cơ quan chủ quản của ngành giáo dục cần có công văn yêu cầu các trường tổng kiểm tra, rà soát công trình, hạng mục kém chất lượng và có phương án xử lý kịp thời. Những trường hợp phức tạp phải thuê cơ quan chuyên môn tiến hành thẩm định", ông Vinh nêu quan điểm.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường học trên địa bàn tăng cường công tác an toàn, an ninh trường học.

Công văn nêu rõ các nhà trường phải đẩy mạnh việc phối hợp với gia đình trong công tác quản lý, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh; tăng cường tuyên truyền để cha mẹ học sinh thấy rõ trách nhiệm trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ biết cách phòng, tránh nguy cơ mất an toàn cho bản thân; phối hợp chặt chẽ với nhà trường và các cơ quan liên quan trong việc xử lý, giải quyết các vấn đề không may xảy ra.

Theo zing.vn

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !