TPHCM: Nhiều trường lấy điểm xét tuyển bằng điểm sàn

Ngay sau khi Bộ GDĐT công bố điểm sàn, nhiều trường ĐH đã công bố điểm xét tuyển chính thức các ngành.
TPHCM: Nhiều trường lấy điểm xét tuyển bằng điểm sàn - ảnh 1

ĐH Bách khoa TP.HCM công bố mức điểm nhận hồ sơ của trường là 15 điểm cho tất cả các ngành – bằng với điểm sàn do Bộ GDĐT. Tuy nhiên, nhà trường cho biết, đây chỉ là điểm nhận hồ sơ, còn điểm chuẩn của trường sẽ cao hơn nhiều. Do đó, thí sinh trước khi nộp hồ sơ nên cân nhắc điểm chuẩn các ngành của năm 2015. Bên cạnh đó, với mặt bằng điểm thi năm nay, dự báo điểm chuẩn vào trường có thể giảm từ 1 đến 2 điểm tùy từng ngành.

ĐH Sư phạm TP.HCM cho biết, điểm sàn xét tuyển cho tất cả các ngành đều là 15. Điểm chuẩn cụ thể vào từng ngành sẽ cao hơn điểm sàn nhưng có thể sẽ thấp hơn năm trước một chút, nhất là những ngành tuyển có tổ hợp môn tiếng Anh bởi điểm tiếng Anh của thí sinh năm nay không cao.

Th.S Trương Tiến Sĩ, Phó trưởng phòng Đào tạo ĐH Ngân hàng TP.HCM cho biết, điểm tối thiểu nhận hồ sơ vào các ngành của trường sẽ ngang với mức điểm sàn của Bộ. Dựa vào tình hình điểm thi và phổ điểm năm nay, điểm chuẩn nhìn chung có xu hướng giảm nhẹ. Trường tuyển sinh ở 3 khối A00, A01 và D01 với mức điểm chuẩn đầu vào những năm trước khá cao. Năm trước, nhóm ngành khối kinh tế kinh doanh quản lý lấy khoảng 21,75 điểm. Nhóm ngành luật: 21,69 điểm. Nhóm ngành ngôn ngữ cũng ở mức trên 22 điểm.

ĐH Kinh tế tài chính TP.HCM cũng có điểm sàn xét tuyển nhiều ngành bậc ĐH từ 15,5 đến 18 điểm. Cụ thể, bậc đại học, ngành Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) có điểm xét tuyển cao nhất là 18. Các ngành có điểm xét tuyển 16 là: Thương mại điện tử, Quan hệ công chúng. Ngành có điểm xét tuyển 15,5: Quản trị khách sạn; Quản trị nhân lực, Luật kinh tế. Ngành có điểm xét tuyển 15: Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Công nghệ thông tin, Kinh doanh quốc tế. Ở bậc CĐ, hầu hết các ngành đều lấy điểm xét tuyển 12, riêng ngành Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) lấy 15 điểm..

Th.S Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM cho biết, điểm nhận hồ sơ vào các ngành hệ ĐH của trường sẽ ngang với mức điểm sàn của Bộ, các ngành hệ CĐ lấy từ 10 điểm.

Cụ thể, điểm xét tuyển các ngành của trường ĐH Công nghiệp thực phẩm như sau:

TPHCM: Nhiều trường lấy điểm xét tuyển bằng điểm sàn - ảnh 2
TPHCM: Nhiều trường lấy điểm xét tuyển bằng điểm sàn - ảnh 3
TPHCM: Nhiều trường lấy điểm xét tuyển bằng điểm sàn - ảnh 4
Bạch Dương

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !