Thí sinh thi chung kết toàn quốc ViOlympic năm học 2017-2018 cần lưu ý gì?

Ngày 15/4 tới, gần 15.000 học sinh trong cả nước sẽ dự Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi giải Toán, Vật lí qua Internet (ViOlympic) năm học 2017-2018. Ban tổ chức vừa có thông báo về những nội dung cán bộ phụ trách cụm thi và học sinh cần lưu ý.
Thí sinh thi chung kết toàn quốc ViOlympic năm học 2017-2018 cần lưu ý gì?

Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi giải Toán, Vật lí qua Internet - ViOlympic năm học 2017 - 2018 qua hình thức thi online vào ngày 15/4/2018 (Ảnh minh họa).

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa, vòng chung kết toàn quốc cuộc thi giải Toán, Vật lí qua Internet - ViOlympic năm học 2017 – 2018 sẽ chính thức diễn ra. Vòng chung kết ViOlympic toàn quốc dành cho học sinh các khối lớp 5, 9 và 12 đối với môn Toán Tiếng Việt; lớp 4, lớp 8 đối với môn Toán Tiếng Anh và lớp 9, lớp 12 đối với môn Vật lí.

Theo thông tin từ Trung tâm ViOlympic trực thuộc FPT, cuộc thi ViOlympic năm nay thu hút sự tham gia của học sinh trên toàn quốc. Trong đó, gần 15.000 học sinh đến từ hơn 50 tỉnh, thành phố đăng ký tham gia Vòng chung kết toàn quốc. Đặc biệt, nhiều tỉnh thành sau một thời gian không có học sinh tham gia vòng thi cấp quốc gia, năm nay đã chính thức quay trở lại như: Nam Định, Bắc Kạn, Thanh Hóa, Hà Tĩnh.

Để chuẩn bị cho vòng thi chung kết ViOlympic toàn quốc năm học 2017 - 2018 sắp diễn ra, Ban tổ chức cuộc thi vừa có thông báo lưu ý cán bộ phụ trách các cụm thi và các thí sinh tham gia những điểm cần lưu ý trong quá trình tham gia vòng chung kết.

Thí sinh thi chung kết toàn quốc ViOlympic năm học 2017-2018 cần lưu ý gì?

Lịch thi và ca thi tại vòng chung kết ViOlympic toàn quốc năm học 2017 - 2018.

Thông báo của Ban tổ chức nêu rõ, các học sinh dự thi vòng chung kết ViOlympic cần hoàn thành hết vòng thi số 12 của môn Toán Tiếng Việt, vòng 9 với các môn Toán Tiếng Anh và Vật lí trước 0h ngày 15/4/2018; nếu không hoàn thành điều kiện nêu trên, học sinh sẽ không được tham gia vòng chung kết ViOlympic toàn quốc năm học 2017 - 2018.

Học sinh chỉ được mang bút chì, com-pa, thước kẻ, bút mực, bút bi, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản. Tất cả thí sinh không được phép sử dụng bất cứ công cụ tìm kiếm (Google, Bing...) cũng như công cụ, phần mềm dịch nào trong quá trình làm bài thi.

Các học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 không được phép mang bất kỳ loại máy tính cầm tay nào vào phòng thi; không được sử dụng phần mềm giả lập máy tính cầm tay có sẵn trong máy tính hoặc trên mạng; và cũng không được sử dụng công cụ bảng tính Excel để hỗ trợ làm bài thi.

Trong quá trình làm bài thi, nếu thí sinh cố ý rời khỏi màn hình bài thi để mở sang các trang khác hoặc đăng nhập tài khoản trên 2 máy tính khác nhau thì hệ thống sẽ tự động khóa lại, thí sinh sẽ không thể thi tiếp. Sau khi hoàn thành bài thi, học sinh cần kiểm tra các thông tin về ngày, tháng, năm sinh, kết quả thi của mình và ký nhận vào biên bản kết quả.

Đối với cán bộ phụ trách các cụm thi, Ban tổ chức cuộc thi ViOlympic lưu ý, trong thời gian từ ngày 1/4 đến 10/4/2018,các cán bộ phụ trách tại các cụm thi có trách nhiệm thông báo về địa điểm thi; kiểm tra, rà soát và công bố danh sách học sinh tham dự tại địa điểm của mình để các thí sinh nắm được thông tin về ngày thi và địa điểm thi. (Theo mẫu Danh sách học sinh tham dự Vòng chung kết toàn quốc ViOlympic toàn quốc năm 2017 - 2018 được đăng tải trên website chính thức của cuộc thi tại địa chỉ: Violympic.vn).

Cùng với đó, cán bộ phụ trách cụm thi cần lưu ý việc chuẩn bị cơ sở vật chất cho vòng thi chung kết như: kiểm tra đường truyền Internet, khuyến cáo sử dụng trình duyệt Google Chrome, Firefox, Cốc Cốc (cập nhật phiên bản mới nhất), Internet Explore phiên bản 11 trở lên và EDG để học sinh làm bài thi một cách tốt nhất. Gỡ bỏ tiện ích mở rộng SBRO Safe Browsing (trong trường hợp máy tính có cài) để bài thi hiển thị tốt nhất.

Những trường hợp học sinh nhận được thông báo “Chờ trong giây lát để hệ thống ghi nhận điểm” quá lâu thì các cán bộ coi thi cần cho học sinh bấm tổ hợp phím Ctrl + F5. Nếu mất bài thi thì cho học sinh đăng nhập lại và tiếp tục làm bài thi.
Với những trường hợp học sinh bị sự cố về máy tính, mất kết nối Internet thì các giám thị cần báo ngay về cho Ban tổ chức để Ban tổ chức can thiệp kịp thời cho học sinh thi lại trên máy khác; tránh trường hợp để học sinh ngồi chờ hết ca thi mới báo về cho Ban tổ chức.

Ngoài ra, theo thông báo của Ban tổ chức, ngày 15/4/2018 - ngày diễn ra Vòng thi chung kết ViOlympic toàn quốc năm học 2017 - 2018, địa chỉ nhận mã sẽ được gửi thông qua mail cho các cán bộ phụ trách cụm thi. Mã thi vòng thi chung kết sẽ được hiển thị trên hệ thống trước 30 phút của mỗi ca thi.

ViOlympic là cuộc thi kiến thức trên mạng Internet dành cho học sinh phổ thông trên cả nước được FPT tổ chức từ năm 2008 đến nay. Trong năm học 2017 - 2018, năm thứ mười được triển khai, nội dung và hình thức cuộc thi ViOlympic đã được đổi mới cho phù hợp hơn. Cuộc thi hướng tới mục đích tạo sân chơi trực tuyến môn Toán, Vật lí cho học sinh phổ thông; tạo điều kiện cho học sinh sử dụng Internet như là một phương thức học tập; góp phần tạo dựng một nền tảng Toán học, Vật lý cho học sinh Việt Nam sẵn sàng đón nhận cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư; tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh tích cực giao lưu, học tập; tăng cường khả năng tiếng Anh cho học sinh qua giải Toán bằng tiếng Anh; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học tại các trường phổ thông.

M.T

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !