Nữ Phó Giáo sư trẻ: Ái nữ của dòng họ Nguyễn Lân

Gặt hái thành công khi còn khá trẻ, Nguyễn Ngọc Lưu Ly tự nhận những đóng góp của mình chỉ như hạt cát nhỏ góp vào biển tri thức chung.
Nữ Phó Giáo sư trẻ: Ái nữ của dòng họ Nguyễn Lân - ảnh 1

PGS Nguyễn Ngọc Lưu Ly là con cả của PGS.TS Nguyễn Lân Trung

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội tổ chức sáng 26/10, tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Hà Nội, diễn ra Lễ vinh danh 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2014. 

Đây là những người có thành tích nổi trội trong các lĩnh vực, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Trong số 10 gương mặt trẻ Thủ đô được vinh danh lần này có một gương mặt nữ được phong hàm Phó Giáo sư ở tuổi 32 vào năm 2013. 

Đó là Nguyễn Ngọc Lưu Ly - Phó Chủ nhiệm khoa Ngôn ngữ và Văn hóa tiếng Pháp (Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Nữ Phó Giáo sư trẻ: Ái nữ của dòng họ Nguyễn Lân - ảnh 2

Nguyễn Ngọc Lưu Ly là con cả của PGS.TS Nguyễn Lân Trung, cháu nội cố GS Nguyễn Lân. Với truyền thống gia đình (bố mẹ đều là giáo viên tiếng Pháp), được học tập dưới những mái trường có môi trường học tập tốt (như THCS Trưng Vương, THPT Amsterdam), cộng với niềm đam mê Pháp ngữ … là những lý do đem lại sự thành công cho nữ PGS trẻ. 

Nguyễn Ngọc Lưu Ly chia sẻ, có điều kiện tiếp xúc với Pháp ngữ từ nhỏ nên chị cũng đã gắn bó với ngôn ngữ này từ năm lớp 6 cho đến nay. Tuy nhiên, để thành công, phải làm việc kiên trì, sáng tạo. 

Ngay từ khi mới bước chân vào giảng đường Đại học, Nguyễn Ngọc Lưu Ly đã bắt đầu nghiên cứu những “tác phẩm” đầu tay, như tính nữ của tượng Phật trong chùa Việt Nam; trọng âm tiếng Pháp để ứng dụng cho người Việt học tiếng Pháp... 

Những công trình ấy, dù nhỏ bé, nhưng là những viên gạch đầu tiên trong quá trình nghiên cứu, chinh phục tri thức của nhà khoa học trẻ.

Năm 2013, Nguyễn Ngọc Lưu Ly được phong hàm PGS khi mới 32 tuổi và là độ tuổi trẻ nhất đối với học hàm này. Mới đây nhất, tháng 3/2014, ái nữ của dòng họ Nguyễn Lân lại được nhận giải thưởng Thanh niên Pháp ngữ do nhóm các Đại sứ quán, phái đoàn và tổ chức Pháp ngữ tại Hà Nội (GADIF) trao tặng.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Lưu Ly chia sẻ: “Sự cân bằng là quan trọng nhất. Học tập và làm việc theo mong muốn của bản thân và khi đã quyết tâm làm gì thì phải làm đến cùng, làm cho tốt. Tuy nhiên cần phải biết cân bằng cuộc sống của mình”.

Hiện, PGS.TS Nguyễn Ngọc Lưu Ly là Phó Chủ nhiệm khoa Ngôn ngữ và Văn hóa tiếng Pháp (Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội). 

Chị cũng là người điều phối của chương trình liên kết đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh giữa trường đại học ở Pháp với khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp.

Không chỉ dạy tiếng đơn thuần, Nguyễn Ngọc Lưu Ly còn tạo mọi điều kiện để sinh viên mở rộng cơ hội nghề nghiệp hơn với ngành học được liên kết. 

Sinh viên Đỗ Khánh Chi, khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp nhận xét: “Đối với em, cô Ly là một người rất tâm huyết và quan tâm đến sinh viên. Điều lớn nhất ở cô mà em học được chính là tinh thần ham học hỏi và nỗ lực vươn lên, nhờ cô mà em thích học tiếng Pháp hơn và thấy mình cần phải cố gắng hơn”.

Thành công là thế nhưng PGS.TS Nguyễn Ngọc Lưu Ly vẫn khiêm tốn. Chị cho rằng những đóng góp của mình chỉ như hạt cát nhỏ góp vào biển tri thức chung cho sinh viên.

Nguồn VOV.vn

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !