Kỳ thi THPT Quốc gia: Phòng thi đặc biệt, thí sinh có "trợ lý" viết bài

Đó là một trong hai thí sinh đặc biệt trong kỳ thi tuyển sinh THPT Quốc gia tại TP.HCM. Một thí sinh đã 60 tuổi vẫn quyết tâm trở thành nhà báo và một thí sinh bị gãy tay vẫn kiên trì đi thi.

Thí sinh Lê Tuấn Anh (sinh năm 1955, trú tại ấp Liên Đức, xã Xà Bang, H. Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu). Ông Anh cho biết mình đã vượt gần 100km từ nhà đến điểm thi. “Dù đoạn đường từ nhà đến TP.HCM không quá xa nhưng tôi ngồi trên xe mà cứ lo ngay ngáy vì sợ đến trường thi muộn”- ông Anh cho biết.

Từ 4h sáng, khi gà vừa gáy ông đã thức dậy tay xách nách mang lật đật chạy ra bến xe để kịp chuyến xe vào Sài Gòn. Hành lý của ông chỉ là hai bộ quần áo bộ đội, một cuốn vở, hai cây bút và đặc biệt là vỉ thuốc hạ huyết áp vì ông mắc bệnh cao huyết áp đã nhiều năm nay.

Mới chân ướt chân ráo vào TP.HCM ngày đến làm thủ tục dự thi ông cũng chưa biết mình sẽ nghỉ trọ chỗ nào trong suốt những ngày thi. “Cứ làm thủ tục dự thi xong cái đã còn chỗ trọ thì tôi sẽ nhờ các cháu sinh viên tình nguyện giúp đỡ”- ông Anh nói.

Kỳ thi THPT Quốc gia: Phòng thi đặc biệt, thí sinh có

Ông Lê Tuấn Anh chờ làm thủ tục dự thi sáng 30/6 (ảnh L.H)

Ông Anh cho biết mình đăng ký dự thi 3 môn: Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý để xét tuyển vào ngành Báo chí-truyền thông trường ĐH khoa học xã hội nhân văn TP.HCM. Ông muốn sau này mình trở thành một phóng viên viết những bài báo giúp đỡ cho nhiều người nghèo, những mảnh đời còn bất hạnh ở đâu đó trong xã hội. Ngoài ra ông cung muốn dùng ngòi bút của mình để đi vào những ngóc ngách, góc khuất của xã hội hiện đại.

Kể về sự chuẩn bị của mình trước kỳ thi ông Tuấn Anh cho hay: “Dù đã cao tuổi nhưng tôi luôn luôn tìm đọc nhiều sách và có sự ôn luyện kỹ càng. Mình lớn tuổi rồi, dù khả năng tiếp thu không được như nhiều bạn trẻ nhưng tôi luôn tâm niệm cần cù sẽ bù lại khả năng mình. Lịch sử và địa lý thì tôi có thể tự tin nhưng với phần nghị luận xã hội môn ngữ văn thì tôi không tự tin lắm. Vì mình không thường xuyên sử dụng internet nên chưa thể cập nhật được nhiều thông tin nhiều chiều ngoài xã hội được, nhất là mạng xã hội.”

Cũng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm nay con gái đầu của ông là Lê Thị Nguyệt cũng thi cùng cụm thi với ông vào trường ĐH Y dược TP.HCM.

Trao đổi nhanh với chúng tôi, ông Tuấn Anh cho biết tâm trạng ông bây giờ rất tốt. Sau khi làm xong thủ tục dự thi và tìm được chỗ trọ gần trường thi ông đã điện thoại về nhà và nhận được lời động viên từ người thân thi tốt.

Trong khi đó tại điểm thi trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (thuộc Hội đồng thi  trường ĐH công nghiệp thực phẩm TP.HCM) thí sinh Đỗ Thị Thao, sinh ngày 01/01/1997, học sinh lớp 12A3 trường THPT Lê Minh Xuân (H. Bình Chánh, TP.HCM) không may bị tai nạn giao thông khiến em bị gãy tay phải. Hiện em đang điều trị tại bệnh viện quận Bình Tân đến nay vẫn chưa viết được.

Kết quả học tập năm lớp 12 của Thao có điểm học tập cả năm đạt 7.0; học lực: trung bình; hạnh kiểm: tốt.

Kỳ thi THPT Quốc gia: Phòng thi đặc biệt, thí sinh có

Chủ tịch Hội đồng thi, điểm thi đã bố trí cho Thao một phòng thi đặc biệt, có hai giám thị coi thi cùng với “trợ lý” viết bài giúp em như trường THPT Lê Mình Xuân đã đề xuất

Để tạo điều kiện cho thí sinh Thao tiếp tục dự thi, ông Nguyễn Thanh Tòng, hiệu trường trường THPT Lê Minh Xuân đã có văn bản đề nghị Chủ tịch hội đồng thi trường ĐH công nghiệp thực phẩm TP.HCM có biện pháp hỗ trợ một học sinh ghi bài giúp Thao trong những ngày thi. Học sinh được chỉ định ghi bài là em Nguyễn Thị Kim Cương, sinh ngày 07/05/1998, hiện là học sinh lớp 11B1 trường THPT Lê Minh Xuân.

Trao đổi với PV, ông Lê Thành Tới, trưởng điểm thi trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh cho biết, Thảo không đến làm thủ tục dự thi. “Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng thi, điểm thi đã bố trí cho Thao một phòng thi đặc biệt, có hai giám thị coi thi cùng với người viết bài giúp em như trường THPT Lê Mình Xuân đã đề xuất”, ông Tới cho biết.

Để đảm bảo tính công bằng và nghiêm túc, phòng thi của thí sinh Thao được đặt thêm một máy ghi âm để hội đồng thi nhà trường kiểm tra khi cần thiết và xác nhận lại nếu nghi ngờ vi phạm quy chế.

An Hà - Nguyễn Tuấn

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !