Học viện Y Dược học cổ truyền VN tuyển sinh liên kết đào tạo VN - TQ

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam tuyển sinh Hệ Đại học chuyên ngành Y học cổ truyền - Chương trình liên kết đào tạo Việt Nam - Trung Quốc năm 2018 (khóa học 2018-2024). Ngành tuyển sinh: Y học cổ truyền trình độ Đại học.

Chương trình đào tạo tập trung liên tục trong 6 năm (2018 - 2024), trong đó 4 năm đầu SV được học tại Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, năm thứ nhất và năm thứ hai học ngoại ngữ Trung văn và các môn kiến thức cơ sở ngành; năm thứ ba và năm thứ tư tiếp tục học các môn kiến thức cơ sở ngành và các môn chuyên ngành; ngôn ngữ học tập: song ngữ tiếng Việt và tiếng Trung.

2 năm cuối học tại Đại học Trung y dược Thiên Tân, Trung Quốc, trong đó năm thứ năm chủ yếu học các môn chuyên ngành; năm thứ sáu học thực hành lâm sàng bệnh viện, và thi tốt nghiệp; ngôn ngữ học tập: Tiếng Trung

Chương trình đào tạo do Đại học Trung y dược Thiên Tân xây dựng, căn cứ theo yêu cầu và quy định của Bộ Giáo dục Trung Quốc.

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng đại học chuyên ngành Y học cổ truyền do Đại học Trung y dược Thiên Tân - Trung Quốc cấp.

Kinh phí đào tạo: 4 năm đầu học tại Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, Học phí: 14.000NDT/năm, tương đương 50,4 triệu đồng/năm; 2 năm cuối học tại Đại học Trung y dược Thiên Tân - Trung Quốc. Học phí: 24.000 NDT/năm, tương đương 84 triệu đồng/năm.

Điều kiện dự tuyển: học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương; lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng.

Sinh viên khi tham gia chương trình Liên kết đào tạo được học song ngữ Trung - Việt, được tiếp cận với kiến thức chuyên ngành chuyên sâu, được đội ngũ giảng viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm giảng dạy.

Sinh viên học tập đạt kết quả cao, tích cực tham gia công tác xã hội sẽ được đề nghị xét cấp học bổng khi đến học tại Đại học Trung y dược Thiên Tân (Năm 2016, năm 2017 tổng có 16 suất học bổng, mỗi suất học bổng là 20.000NDT/năm tương đương 70.000.000 VNĐ/năm). Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc sẽ được nhận học bổng Thạc sỹ theo quy định.

Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo: Phòng Quản lý đào tạo - Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam - Số 2 - Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội.

Điện thoại: 0968.204422/ 0983951056/098.9264209.Website: www.vutm.edu.vn

Sinh viên tốt nghiệp sau khi tham gia đào tạo bổ sung 12 tháng được xem xét đủ điều kiện văn bằng để cấp chứng chỉ hành nghề theo Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Y tế.

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100 chỉ tiêu

Hồ sơ dự tuyển theo mẫu quy định của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, đăng tải tại địa chỉ http://vutm.edu.vn.

Thời gian nhận hồ sơ: 
- Đợt 1: Từ ngày 19.07.2018 đến hết ngày 29.07.2018
- Đợt 2: Từ ngày 19.08.2018 đến hết ngày 29.08.2018
- Đợt 3: Từ ngày 19.09.2018 đến hết ngày 26.09.2018
Thời gian xét tuyển dự kiến:
+ Đợt 1: từ 30.07 đến 31.07.2018
+ Đợt 2: từ 30.08 đến 31.08.2018
+ Đợt 3: từ 27.09 đến 28.09.2018
- Dự kiến khai giảng:    05.09.2018


- Nơi nhận hồ sơ: Phòng 207-208, Phòng Quản lý đào tạo - Nhà A - Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam - Số 2 - Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội

Các thí sinh dự tuyển ở phía Nam có thể nộp hồ sơ qua đường Bưu điện. 

Đại học Trung y dược Thiên Tân được thành lập vào năm 1958, là Học viện quốc tế về Y dược cổ truyền Trung Quốc và là “Trung tâm đào tạo, tập huấn giáo dục giữa Trung Quốc-ASEAN” thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc. Trường có 2 ngành học trọng điểm cấp Quốc gia là Châm cứu xoa bóp và Trung y nội khoa, ngoài ra Trường còn có 03 Bệnh viện trực thuộc và 05 Học viện giảng dạy trong đó có Trung tâm chẩn đoán và điều trị bệnh y nan Trung y, có ưu thế rõ rệt về nghiên cứu khoa học và điều trị lâm sàng đối với các bệnh về não và phụ khoa; Bệnh viện Bảo Khang và các bệnh viện giảng dạy khác trong các lĩnh vực về phục hồi chức năng, chấn thương cơ xương khớp, y tế khu dân cư, lâm sàng đông tây y kết hợp.

PV

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !