Học bổng Cô giáo Nhế - 14 năm nâng bước em đến trường

Tập đoàn Novaland thông qua Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn (STF) trao tặng 200 suất học bổng Cô giáo Nhế đến các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn. Đây là năm thứ 14 liên tiếp chương trình đồng hành cùng học sinh Đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng thời, Tập đoàn này hỗ trợ Quỹ Khuyến học của 9 trường xã Long Khánh A và Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Tổng trị giá gần 500 triệu đồng. 

Theo đại diện Tập đoàn Novaland, trong chuỗi hoạt động hỗ trợ cộng đồng của tập đoàn, chăm lo cho giáo dục là một trong những lĩnh vực ưu tiên, bên cạnh các lĩnh vực an sinh, sức khỏe, phát triển cộng đồng. Trong nhiều năm qua, học bổng Cô giáo Nhế do Tập đoàn Novaland khởi xướng đã tiếp sức cho hàng ngàn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, dành tặng hàng tỷ đồng nhằm hỗ trợ các em có thêm điều kiện được đến trường. Chương trình đã bước sang năm thứ 14 liên tiếp với số lượng học bổng tăng dần qua mỗi năm, giúp khơi nguồn mơ ước cho các em trong hành trình vươn đến tương lai. 

Năm nay, học bổng Cô giáo Nhế được trao tặng đến 200 em học sinh, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. Ngoài ra, chương trình cũng ủng hộ 90 triệu đồng cho Quỹ khuyến học của 9 trường thuộc xã Long Khánh A và Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Tổng số tiền học bổng, ủng hộ Quỹ khuyến học trị giá gần nửa tỷ đồng sẽ giúp các em trang trải một phần chi phí trong suốt năm học, giúp nhà trường có thêm ngân sách để phục vụ công tác giảng dạy trong năm học 2018 – 2019.  

Đại diện Tập đoàn Novaland và lãnh đạo địa phương trao học bổng đến các em học sinh hiếu học.

Ông Nguyễn Hữu Tiến – Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Hồng Ngự chia sẻ: “Hàng năm, địa phương và ngành giáo dục luôn nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ thường xuyên của học bổng Cô giáo Nhế và Tập đoàn Novaland trong việc tăng cường cơ sở vật chất, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập và thành đạt. Học bổng Cô giáo Nhế đã thắp lên những ngọn lửa ấm áp về niềm tin và hy vọng vào cuộc sống để các em học sinh phấn đấu vươn lên, mang lại hạnh phúc cho bản thân và gia đình, trở thành công dân có ích cho xã hội". 

Đánh giá cao về đóng góp của học bổng Cô giáo Nhế với sự nghiệp giáo dục của địa phương, ông Văn Công Viên – Hiệu trưởng Trường THPT Long Khánh A nhận định: “Học bổng cô giáo Nhế chính là sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc về khuyến học, khuyến tài. Sự đồng hành liên tục của học bổng trong suốt 14 năm qua đã khích lệ tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập của các em học sinh nghèo hiếu học, góp phần phát huy nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài cho địa phương, cho đất nước”.

Được học bổng Cô giáo Nhế nâng bước trong cả ba năm học cấp III, em Phạm Thị Đan Thanh đến từ Xã Long Khánh A đã thực hiện được giấc mơ bước vào giảng đường đại học. Cô giáo tương lai Đan Thanh xúc động chia sẻ: “Gia đình em không có đất canh tác, thu nhập chủ yếu đến từ việc làm thuê của cha mẹ. Có những lúc em tưởng chừng không thể đến trường, đến lớp vì nghèo. Những lúc khó khăn đó, em vẫn có thầy cô, bạn bè và học bổng Cô giáo Nhế tiếp bước đến trường. Đây là động lực lớn để em tiếp tục nỗ lực trong học tập và vươn lên trong cuộc sống”.

Học bổng Cô giáo Nhế giúp Phạm Thị Đan Thanh viết tiếp ước mơ trở thành cô giáo tiếng Anh.

Từ đầu năm đến nay, Tập đoàn Novaland đã phối hợp với nhiều tổ chức như Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh trao học bổng đến hàng nghìn học sinh, sinh viên tại TP.HCM, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Bến Tre, Quảng Nam…

Tính đến hết quý 3/2018, Novaland đã dành khoảng 60 tỷ đồng trong công tác hỗ trợ an sinh xã hội, thực hiện hàng loạt hoạt động hỗ trợ cộng đồng thiết thực, tiêu biểu như xây trường học, xây cầu nông thôn, triển khai chương trình “Nước sạch học đường” nhằm hỗ trợ thiết bị lọc nước sạch uống trực tiếp cho hàng chục ngàn học sinh, giáo viên tại một số địa phương ở khu vực ĐBSCL…

Đông Hường

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !