Hải Phòng: Một cô giáo mầm non bị tố đánh rách dương vật của học sinh

Một giáo viên trường mầm non Liên Am, xã Liêm Am, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đang bị phụ huynh tố đánh rách đầu dương vật của học sinh. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận.

Vừa qua, chị Đỗ Thị Thành, trú tại thôn Thượng Am, xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) có phản ánh về việc con mình là cháu B.T.Đ. (sinh năm 2015) bị cô T., giáo viên Trường mầm non Liên Am, đánh khiến cháu  bị rách đầu dương vật.

Trường mầm non Liên Am

Theo phản ánh, vào ngày 18/5/2018, sau khi đón cháu Đ. từ trường về nhà, chị Thành phát hiện phần đầu dương vật của cháu có vết xước chảy máu.

Khi đưa cháu Đ. đi khám ở Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Bảo, bác sĩ kết luận phần da ở đầu dương vật cháu có vết rách dài gần 1 cm, nguyên nhân do va đập.

Cho rằng cháu bị cô giáo đánh, chị Thành làm đơn tố cáo gửi UBND xã Liên Am và gọi điện thoại phản ánh tới Ban Giám hiệu nhà trường.

Trao đổi với báo chí, cô T. cho biết, sau khi nhận được phản ánh qua điện thoại của chị Thành, tối 18/5, cô cùng cô Thương (cùng phụ trách lớp Nhà trẻ 2 do cô T. làm chủ nhiệm) đến nhà thăm hỏi và khẳng định không đánh cháu Đ. Khi đề nghị gặp cháu Đ., gia đình từ chối.

Bà Đỗ Thúy Hằng, Hiệu trưởng Trường mầm non Liên Am cho biết, sáng 20/5, khi nhận được điện thoại phản ánh của chị Thành, buổi tối cùng ngày, cô Hằng cùng Chủ tịch Công đoàn nhà trường tới thăm hỏi cháu Đ., đồng thời mong gia đình thông cảm trong việc đôi khi không quản lý sâu sát dẫn tới hiểu lầm đáng tiếc. Về phản ánh cháu Đ. bị đánh, nhà trường xem xét, báo cáo cấp trên và trả lời sau.

Sau đó, tại cuộc gặp giữa đại diện UBND xã Liên Am, nhà trường, cùng gia đình cháu Đ., chị Thành tiếp tục khẳng định con mình bị cô T. đánh nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Tại cuộc gặp, lãnh đạo UBND xã Liên Am yêu cầu nhà trường có báo cáo bằng văn bản, trên cơ sở làm việc với các bên, cơ quan chức năng sẽ đưa ra hướng giải quyết cụ thể.

Ngay sau đó, mặc dù chưa có kết luận chính thức nhưng Ban Giám hiệu, Hội đồng kỷ luật nhà trường họp và đưa ra hình thức kỷ luật với cô T. là khiển trách, không xét thi đua học kỳ 2 năm học 2017-2018.

Bà Phạm Thị Hoan, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Bảo, cho biết, sau khi nhận được phản ánh của chị Thành, chiều 29/9/2019, lãnh đạo Phòng xuống Trường mầm non Liên Am gặp gỡ Ban Giám hiệu, cô T., đại diện cha mẹ học sinh... nắm tình hình. Bước đầu nhận định, chưa đủ bằng chứng kết luận cô T. đánh trẻ. Không loại trừ khả năng vết thương là do cháu Đ ngứa gãi, bị va đập khi nô đùa với bạn...

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Bảo Phạm Ngọc Quỳnh, cho biết, trên cơ sở tố cáo của cha mẹ học sinh và báo cáo của nhà trường, Phòng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành, cơ quan chức năng vào cuộc sớm giải quyết dứt điểm vụ việc trên tinh thần không bao che, xử lý nghiêm khắc để làm gương nếu đủ bằng chứng.

Về việc chị Thành cho đăng trên mạng xã hội facebook sự việc, phòng cân nhắc đề nghị cơ quan công an vào cuộc xem xét xem có hành vi bịa đặt, vu khống và làm nhục người khác hay không. Ông Quỳnh cho hay.

Nguyên Trung

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !