Hải Phòng: Bị "tố" đánh sưng đầu học sinh, Phó hiệu trưởng lên tiếng!

Vài ngày qua, dư luận đang "xôn xao" trước thông tin vụ việc em Vi Văn Đức, học sinh lớp 9C, trường THCS An Hồng, xã An Đồng, huyện An Dương bị cô Phạm Thị Huế, Phó Hiệu trưởng nhà trường đánh sưng đầu vào sáng ngày 7/11.

Thương tích của nam sinh Đức

Ông Lê Văn Kiên (ông ngoại của Đức) cho biết, khoảng vài tháng gần đây, Đức mắc bệnh sóng từ trường trong não nên nhiều lúc có chuyện gì ức chế, cháu không kiểm soát được hành vi của mình. Gia đình có nhắn cô giáo về tình trạng bệnh của Đức. Kể từ hôm bị cô phó hiệu trưởng đánh sưng đầu đến nay, Đức phải nghỉ học.

Một số học sinh học cùng lớp với Vi Văn Đức cho biết, Đức là một học sinh rất nghịch ngợm, thường xuyên đánh và trêu chọc các bạn, làm ảnh hưởng đến việc học hành của cả lớp.

Cô Nguyễn Thị Hoài Hương, Giáo viên chủ nhiệm lớp 9C cho biết, trong quá trình giảng dạy, học sinh Đức đã mắc rất nhiều khuyết điểm, gây ảnh hưởng đến 43 học sinh khác trong lớp.

Trước đó vào tối ngày 2/11, cô Hương cùng ban chấp hành của chi hội đến nhà gặp gỡ và trao đổi biện pháp giáo dục nhưng gia đình em không hợp tác mà còn đe dọa.

"Tôi tìm đủ mọi cách khuyên răn nhưng Đức không sửa chữa mà còn mắc các lỗi nặng hơn.". Cô Hương cho biết thêm.

Để làm rõ hơn thông tin, chiều ngày 7/11, Infonet đã có buổi trao đổi với cô Huế, người liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Bà Phạm Thị Huế chỉ vị trí học sinh Đức tự va đầu

Tại buổi trao đổi, cô Huế cho biết, vào tiết 3 sáng thứ 7 ngày 3/11,sau khi được nghe báo cáo về việc em Vi Văn Đức học sinh lớp 9C viết bậy lên tường với nội dung xúc phạm cô giáo chủ nhiệm nên cô Huế đã xuống lớp, xin phép giáo viên dạy văn lớp 9C cho học sinh Đức ra ngoài để hỏi rõ sự việc.

"Khi 2 cô trò đang chuẩn bị đi xuống cầu thang của lớp thì tôi hỏi thế hôm qua em viết gì để các cô bức xúc, em Đức vênh mặt lên cãi "viết đâu, cứ đổ cho người ta". Tôi có nói em không hợp tác thì Đức lại cãi to hơn và nói ra rất nhiều câu tục tĩu xúc phạm tôi" - cô Huế kể lại.

Do bị học sinh xúc phạm nên cô Huế đã dùng ngón tay trỏ dúi vào đầu Đức 1 cái thì học sinh này càng chửi to hơn rồi dùng 10 đầu ngón tay của mình vò đầu bứt tai, lắc đầu và va vào khung đựng bình chữa cháy ở trên tường gây xước da ở vùng thái dương. Sau đó, Đức được đưa ra phòng bảo vệ của trường ngồi đến hết tiết 5 thì về nhà.

Theo cô Huế, khoảng 16h30 cùng ngày, Nhà trường có tổ chức một cuộc họp bất thường giải quyết vụ việc với sự tham gia của Hiệu trưởng, Hiệu phó, giáo viên chủ nhiệm, 1 số học sinh trong lớp và gia đình học sinh Đức. Sau khi nghe các bên trình bày, mẹ của học sinh Đức đã xin lỗi các cô giáo trong trường.

Sáng ngày 8/11, trao đổi với PV, ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương cho biết, liên quan đến vụ việc, huyện đã có văn bản giao các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ thông tin.

"Tôi đã xuống tận nơi, lắng nghe ý kiến của các giáo viên và học sinh trong trường thì nhận thấy Đức là học sinh rất cá biệt. Nếu em Đức có bệnh thì cần được chuyển sang môi trường giáo dục chuyên biệt để học tập, còn nếu chỉ là nghịch ngợm và cá biệt thì gia đình và chính cả bản thân em Đức cần hợp tác với nhà trường để giúp em Đức chăm ngoan hơn", ông Cường cho hay.

Nguyên Trung

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !