Câu nói của HLV Park Hang-seo vào đề kiểm tra Ngữ văn

“Chúng ta đã cố gắng hết sức, tại sao phải cúi đầu?”, câu nói đầy khích lệ, động viên của HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam Park Hang-seo với các cầu thủ của mình đã được giáo viên Trường THPT Đào Sơn Tây (quận Thủ Đức, TP.HCM) đưa vào đề kiểm tra.

Trước câu nói ý nghĩa của ông Park Hang-seo, cô giáo Nguyễn Thu Trang - giáo viên tổ Ngữ văn, Trường THPT Đào Sơn Tây (quận Thủ Đức, TP.HCM) đã cho học sinh lớp 11 kiểm tra 1 tiết với đề bài như sau: "Sau khi kết thúc trận chung kết giải U23 Châu Á năm 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo đã nói với cầu thủ của mình: “Chúng ta đã cố gắng hết sức, tại sao phải cúi đầu?”.Anh/chị hãy chia sẻ ý kiến của mình về câu nói này?".

Đội tuyển U23 Việt Nam đá trận chung kết Châu Á trong mưa tuyết tại sân Thường Châu (Trung Quốc)

Giáo viên Thu Trang - người ra đề thi này cho hay: Bản thân cô cũng là một fan hâm mộ bóng đá và đặc biệt ngưỡng mộ tinh thần thi đấu, sự đoàn kết, tình thầy trò của đội U23 Việt Nam. Đây cũng là tình cảm của hàng triệu triệu người dân Việt Nam.

Xuất phát từ suy nghĩ không chỉ đơn thuần là xem bóng đá như một niềm vui mà với những thầy cô giáo thì còn thêm một nhiệm vụ là giáo dục tinh thần yêu nước, sự đoàn kết trong học sinh, từ đó, cô Trang đã ra đề này để đúc kết những bài học và mong muốn gửi cho các em những thông điệp qua hành trình của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á lần này.

Đó là sự tự hào về dân tộc, là sự nỗ lực kiên trì, vượt qua giới hạn bản thân để chinh phục đỉnh cao, là tinh thần đoàn kết và cống hiến hết mình… Và qua câu nói của vị HLV trưởng, các em học sinh nhận ra bài học cho mình rằng: Nếu mình đã cố gắng hết sức mình thì mình có quyền ngẩng cao đầu, không dằn vặt, ăn năn về điều mình làm.

Từ đó, lại mở ra bài học khác: Đã làm bất cứ việc gì, các em hãy cố gắng hết sức mình, nỗ lực cao nhất, thể hiện sự bản lĩnh, sự quyết tâm cao nhất như các cầu thủ U23 họ đã chiến đấu đã thi đấu với 200% sức mình giữa trời tuyết lạnh Thường Châu. Đó chính là chiến thắng chính mình.

Lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên SVĐ Thường Châu ngay sau trận chung kết châu Á

Ngoài ra, cô Trang cũng mong rằng mỗi một giáo viên hay chính bản thân các em học sinh sau này có thể là những người thầy, cũng nhận ra được trách nhiệm của mình phải là một người có thể “thổi lửa” được cho học sinh như tinh thần của ông Park Hang-seo.

Cô Thu Trang chia sẻ thêm, sau khi xem qua bài làm của các em, hầu như em nào cũng viết khá tốt và chia sẻ rất cảm xúc cũng như có được bài học cho mình. Thậm chí, chỉ trong 40 phút làm bài mà có em viết được 8 trang giấy đầy tâm huyết.

Hoàng Thanh

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !