Chúng ta vẫn hay dùng câu 'nhất quỷ, nhì ma, thứ 3 học trò' để miêu tả về độ nghịch ngợm của học sinh. Chuyện quay cóp trong giờ kiểm tra cũng xảy ra như cơm bữa với nhiều cô cậu tinh quái.
Ngày 2/11, bà Triệu Thị Chính đã gửi đơn kháng cáo kêu oan tới TAND cấp cao tại Hà Nội, sau khi bà bị kết án trong vụ án gian lận thi cử xảy ra tại Hà Giang.
Sau một tuần nghị án kéo dài, sáng nay (25/10/2019) TAND tỉnh Hà Giang đã tuyên án đối với 5 bị cáo trong vụ án 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ' và 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi'.
Theo kế hoạch đã được HĐXX thông báo, 8h sáng nay (25/10), tại TAND tỉnh Hà Giang, HĐXX sẽ tuyên án 5 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi tại kỳ thi THPT quốc gia 2018.
Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 15 bị can gồm trong vụ gian lận thi cử trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình.
Tiếp tục phiên tòa xét xử vụ gian lận thi cử tại Hà Giang, sáng nay (18/10), luật sư Hoàng Văn Hướng (luật sư bào chữa cho bị cáo Triệu Thị Chính, nguyên PGĐ Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang) đã đưa ra những kiến nghị liên quan đến vụ việc.
Trước việc lời khai tại phiên tòa bất nhất với lời khai tại Cơ quan An ninh điều tra, trả lời HĐXX chiều 17/10/2019, bị cáo Trần Xuân Yến (cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La) cho rằng ông bị ép cung.
Chiều 17/10/2019, Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Giang (VKS) đã đọc bản luận tội và đề nghị mức án đối với 5 bị cáo trong vụ xét xử gian lận điểm thi xảy ra tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.
Ngày thứ ba xét xử vụ gian lận thi cử ở Sơn La, HĐXX tiếp tục thẩm vấn các nhân chứng. Các nhân chứng khai chỉ nhờ các bị cáo “xem điểm” nhưng không hiểu vì sao lại đươc... “nâng điểm” với số điểm rất cao.
Sáng 17/10, HĐXX phiên tòa xét xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang tiếp tục thẩm vấn đối với các nhân chứng. Trong số đó có bà Nguyễn Thị Hương, vợ bị cáo Nguyễn Thanh Hoài (nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang).
Kết thúc ngày xét xử thứ ba của phiên tòa xét xử vụ gian lận thi cử tại Hà Giang, cuối giờ chiều ngày 16/10, Chủ tọa – Thẩm phán Vương Thị Thu Hà cho biết, do có quá đông người làm chứng cần được thẩm vấn, nên phiên tòa sẽ kéo dài thêm hai ngày, 17 và 18/10.
Sáng 16/10, sau khi kết thúc thẩm vấn các bị cáo, HĐXX phiên tòa xét xử vụ gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang chuyển sang phần thẩm vấn các nhân chứng.
Tiếp tục phiên tòa xét xử vụ gian lận thi cử tại Hà Giang, sáng 16/10, HĐXX làm rõ những lời khai mâu thuẫn nhau giữa bị cáo Nguyễn Thanh Hoài và cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang Triệu Thị Chính.
Cựu Phó giám đốc (PGĐ) Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang cho biết, ngay từ kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, báo chí và dư luận trong xã hội đã có sự nghi ngờ về tính trung thực trong việc tổ chức chấm thi ở Hà Giang do có những thí sinh điểm cao bất thường.
Tại phiên tòa xét xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang sáng nay (15/10), bị cáo Nguyễn Thanh Hoài (nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở GD&ĐT Hà Giang) khẳng định lời khai trước đó tại cơ quan An ninh điều tra là khách quan và chính xác.
Sau một lần bị hoãn do nhiều người được triệu tập nhưng không đến, sáng nay (15/10), TAND tỉnh Sơn La tiến hành xét xử vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến các sai phạm tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.