Giận dữ với ngân sách EU: Không chỉ mình nước Anh

Dư chấn từ ‘quả bom’ ngân sách Liên minh châu Âu (EU) tại Hội nghị thượng đỉnh Brussels vẫn đang còn âm ỉ. Và những tổn thương từ đấy sẽ còn kéo dài một thời gian nữa.

Theo hãng BBC đưa tin cho biết, một số nước hồi tuần trước đã phàn nàn về việc bị yêu cầu phải đóng thêm tiền vào ngân sách của EU vào đầu tháng 12 này.

Ngay sau đó, Bộ trưởng tài chính EU sẽ phải vật lộn với các con số trong bối cảnh áp lực rất lớn buộc phải cắt giảm hóa đơn 2,1 tỷ euro của Anh.

Thủ tướng Anh David Cameron đã từng bộc lộ sự tức giận đối với điều mà ông cho là phí lý trên trang Facebook của mình.

Giận dữ với ngân sách EU: Không chỉ mình nước Anh - ảnh 1

Các nhà lãnh đạo các quốc gia thành viên EU đang thảo luận về yêu cầu thanh toán ngân sách của tổ chức này bên lề Hội nghị thượng đỉnh ở Brussels.

Các thành viên EU không có nhiều thời gian để tìm kiếm một thỏa thuận trọn vẹn nhất. Ủy ban châu Âu cho biết các khoản tiền sẽ phải được thanh toán vào ngày 1/12 tới đây.

Tuy nhiên, một số nước, đặc biệt là Pháp và Đức, lại đang chờ đợi để hưởng lợi bất ngờ từ ngân sách này.  

Phản ứng của các nhà lãnh đạo EU khác lại suy đoán về một âm mưu mà Ủy ban châu Âu đang cố gắng nhằm gây rắc rối cho ông Cameron tại hội nghị. Tuy nhiên, theo nhận định của BBC, đây là một suy đoán quá xa vời thực tế.

Một sự quan liêu không khôn khéo được xem là lời giải thích thích hợp nhất.

Việc EU yêu cầu Hà Lan và Italia phải nộp lần lượt số tiền là 643 triệu euro và 340 triệu euro thậm chí còn gây “sốc” hơn so với khoản nộp của Anh.

Ông Cameron có một đồng minh mạnh mẽ trong sự việc này, đó là Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. "Ủy ban cho đến nay không có khả năng trả lời các câu hỏi liên quan. Toàn bộ vấn đề này là không rõ ràng với sáu hoặc bảy quốc gia liên quan”, ông Rutte nói, đề cập đến “kẻ thắng, người thua” trong việc điều chỉnh ngân sách của EU.

Giận dữ với ngân sách EU: Không chỉ mình nước Anh - ảnh 2

Nước Đức hưởng lợi từ cách tính ngân sách mới của EU, họ sẽ nhận về 780 triệu euro.

Trong khi đó, Thủ tướng Italia Matteo Renzi lại gay gắt với những sai sót trong thông tin liên lạc giữa các chính phủ và Ủy ban châu Âu.

“Chúng tôi chỉ phát hiện ra việc Italia phải chi thêm tiền cho ngân sách của EU vào đêm qua”, ông Renzi cho biết hôm thứ Sáu (24/10), “Các cuộc họp của EU quá phức tạp, và chúng ta phải được chuẩn bị tốt hơn để ngồi vào bàn châu Âu”.

 Ông Renzi cũng yêu cầu "sự minh bạch và rõ ràng", nói rằng "chúng tôi không đến đây để nghe giảng và bị nhắc nhở".

"Khi tôi nói rằng nguy cơ quan liêu phá hủy châu Âu thì ý tôi đây là nguy cơ lớn nhất đối với tất cả công dân EU".

Việc xem xét số tiền mà các thành viên phải đóng góp cho ngân sách EU là công việc hàng năm của Ủy ban châu Âu. Nó tính đến những thay đổi liên quan đến tiền thu thuế VAT và GDP của từng quốc gia.

Những bức xúc này không phải chỉ trong những năm gần đây, mà nó đã có từ năm 1995.

Các chuyên gia giải thích con số gây sốc của năm nay là do một phương pháp kế toán mới đã kê cả doanh thu từ nền kinh tế đen của các nước (từ mại dâm, ma túy và buôn lậu…). Nhưng đây chỉ là một phần của câu trả lời.

Thủ tướng ĐứcAngela Merkel tỏ ra khá thận trọng khi phát ngôn về vấn đề này, một phần là vì Đức là quốc gia hưởng lợi khi nhận được 780 triệu euro từ cách tính ngân sách mới này của châu Âu.

"Người ta phải nhìn vào lý do tại sao sự chênh lệch xảy ra và tại sao có sự khác biệt quá lớn như vậy”.

"David Cameron đã không nói ông sẽ không trả hết toàn bộ số tiền đó. Ông chỉ quan tâm đến thời gian thanh toán quá ngắn (chỉ 1 tháng) mà ông phải trả tiền. Vì vậy, tôi tin sẽ có một giải pháp cho chuyện này", bà nói.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin BBC của Anh. BBC được thành lập năm 1922. BBC có các chương trình thông tin trên TV, trên đài phát thanh và trên Internet.

Minh Anh (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !