Giảm từ 6 năm tù xuống... án treo
Sáng ngày 19/9, tại Đắk Lắk, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã kết thúc phiên xét xử, tuyên y án chung thân đối với Nguyễn Thị Hoa (tức “cò” Hoa, SN 1970, trú tại thôn 2, xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và buộc bồi thường cho 50 hộ với tổng số tiền gần 29 tỷ đồng.
![]() |
“Cò” Hoa (ở giữa, khoanh tay) cùng đồng phạm tại phiên tòa phúc thẩm. |
Bên cạnh đó 7 đồng phạm liên quan đến hành vi chiếm đoạt trên 33 tỷ đồng của dân nghèo cũng nhận tổng cộng 24 năm tù. Tuy nhiên mức án này có sự thay đổi so với phiên xử sơ thẩm trước đó, cụ thể:
Ba bị cáo nguyên cán bộ của phòng giao dịch Tân Lợi (chi nhánh ngân hàng NN&PTNT Đắk Lắk) gồm: Nguyễn Văn Nhân (SN 1969, nguyên Tổ trưởng tổ tín dụng) từ mức án 7 năm xuống 6 năm tù ,Trần Dũng (SN 1961, nguyên cán bộ tín dụng) 7 năm xuống 5 năm, Đoàn Thị Thu An (SN 1966, nguyên thủ quỹ) 7 năm xuống 3 năm án treo, 3 bị cáo này cùng bị truy tố với tội danh “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Riêng các bị cáo Trần Văn Lâm (SN 1960, nguyên Giám đốc PGD Tân Lợi) y án 2 năm; Phạm Văn Thịnh (SN 1966, nguyên Phó chủ tịch UBND xã Hòa Thắng) mức án 2 năm giảm xuống còn 1 năm, 2 bị cáo này cùng bị truy tố với tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trong khi đó bị cáo Nguyễn Công An (SN 1962, nguyên cán bộ tư pháp xã Hòa Thắng) y án 5 năm tù; bị cáo Bùi Thị Hồng Sen (SN 1980, nguyên “nhân viên tập sự” tư pháp xã Hòa Thắng) từ 6 năm tù xuống mức án 2 năm tù treo, 2 bị cáo bị truy tố với tội danh “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Theo bản cáo trạng, từ năm 2005 Nguyễn Thị Hoa chuyển từ nghề buôn bán nông sản qua làm “cò” dịch vụ đáo hạn ngân hàng. “Cò” Hoa đã lợi dụng thủ tục vay ngân hàng, cộng với sự thiếu hiểu biết của người dân khi vay vốn, nên đã cùng đồng phạm của mình là các cán bộ tại Phòng giao dịch (PGD) Tân Lợi thuộc ngân hàng NN&PTNT Đắk Lắk, và các cán bộ xã Hòa Thắng để móc nối nhau thực hiện hành vi lừa đảo.
Khi người dân có nhu cầu vay vốn, vay tiền để đáo hạn ngân hàng “cò” Hoa cùng đồng phạm đã nhận hàng chục sổ đỏ của các hộ dân để làm thủ tục vay vốn, và nhận hoa hồng từ 5 đến 10% trên tổng số tiền vay. Ngoài ra Hoa còn tự ý “vay ké” vào hợp đồng tín dụng của người dân, khiến khi phát hiện ra người dân mới bàng hoàng biết mình mắc bẫy.
Quá trình lừa đảo của “cò” Hoa còn có sự tiếp tay đắc lực của một số cán bộ tín dụng PGD Tân Lợi trong việc định giá, nâng khống giá trị tài sản thế chấp, tạo điều kiện cho đối tượng này giả mạo hồ sơ vay chiếm đoạt trên 33 tỷ đồng của 58 hộ dân khiến các hộ gia đình lâm vào tình cảnh khốn cùng.