Giáo viên mầm non khuyến cáo 3 kiểu quần áo mẹ đừng mặc cho bé khi đi học

Không chỉ là vấn đề thời trang, có những bộ đồ trẻ mặc tới trường thực sự không an toàn.

Ở độ tuổi học mẫu giáo, trẻ vẫn còn nhỏ và cần sự hỗ trợ rất lớn từ phía bố mẹ trong mọi mặt. Những đứa trẻ cần sự chăm sóc của bố mẹ và cô giáo ở trường để cuộc sống mỗi ngày tốt hơn. Trẻ em tới trường sẽ có một giấc ngủ ngắn vào buổi trưa, việc lựa chọn trang phục tưởng như đơn giản nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều tới việc này.

Một số cha mẹ nghĩ rằng việc lựa chọn quần áo chỉ quần quan tâm xem có đẹp hay không nhưng trên thực tế, cả một ngày dài ở trường, quần áo nếu không phù hợp sẽ gây ra sự khó chịu rất lớn đối với trẻ. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới giấc ngủ trưa mà còn tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn cho trẻ.

Trên thực tế, các cô giáo mầm non khuyến cáo, có những bộ đồ phụ huynh nên đặc biệt lưu ý, không mặc cho con khi tới trường:

1. Váy quá ngắn

Nhiều bà mẹ thích mặc đồ cho con dựa trên tiêu chí đẹp là quan trọng nhất, vì vậy nhiều bà mẹ mua rất nhiều váy ngắn xinh xắn cho bé gái. Có nhiều kiểu váy khác nhau nhưng những kiểu váy quá ngắn sẽ gây ra việc khi trẻ ngủ, váy có thể dễ dàng bị tốc lên, để lộ đồ lót bên dưới.

Mặc dù trẻ còn tương đối nhỏ nhưng ở độ tuổi đó đã có thể cảm thấy xấu hổ khi bị lộ khu vực nhạy cảm như vậy. Hơn nữa, thực sự hình ảnh đó rất khó coi, phản cảm. Giấc ngủ buổi trưa của bé sẽ không thoải mái nữa và vướng víu.

Giáo viên mầm non khuyến cáo: 3 kiểu quần áo mẹ đừng mặc cho bé khi đi học - Ảnh 1.

Một số cha mẹ nghĩ rằng việc lựa chọn quần áo chỉ quần quan tâm xem có đẹp hay không nhưng trên thực tế, cả một ngày dài ở trường, quần áo nếu không phù hợp sẽ gây ra sự khó chịu rất lớn đối với trẻ. (Ảnh minh họa)

2. Áo có dây

Nhiều bậc cha mẹ đã mua áo hoodie cho con, và cảm thấy rằng những bộ quần áo như vậy làm cho trẻ trông dễ thương và thật ngầu. Đây là những loại áo có mũ, có dây nhìn rất thời trang tuy nhiên nó lại có thể tiềm ẩn những nguy cơ không an toàn cho trẻ.

Dây mũ có thể mắc vào một số đồ vật, thiết lại phần cổ của trẻ. Hoặc khi trẻ ngủ, lăn lộn, sợi dây vô tình quấn lại phần cổ. Trên thực tế, cũng đã có những tai nạn xảy ra dù không nhiều với một số trẻ em khi mặc những chiếc áo có dây ở cổ như vậy. Chúng gặp tai nạn vì nghẹt thở do dây siết vào. Do đó, áo hoodie là quần áo rất không an toàn. Cha mẹ không nên cho con mặc quần áo như vậy để đi học mẫu giáo.

3. Quần áo quá phức tạp

Nhiều phụ huynh bây giờ đặc biệt thích mua một số quần áo rất đẹp cho con cái của họ. Có một số quần áo đặc biệt đẹp với nhiều sợi dây trang trí, phụ kiện nhiều. Mặc dù quần áo như vậy trông rất đẹp và thời trang nhưng nó sẽ mang lại những mối nguy hiểm tiềm ẩn, vì vậy tốt nhất là cha mẹ không nên cho con mặc quần áo quá phức tạp để đến trường. Một khi vấn đề mất an toàn xảy ra, chúng có thể là vấn đề rất nghiêm trọng đối với trẻ.

Giáo viên mầm non khuyến cáo: 3 kiểu quần áo mẹ đừng mặc cho bé khi đi học - Ảnh 2.

Mặc dù quần áo như vậy trông rất đẹp và thời trang nhưng nó sẽ mang lại những mối nguy hiểm tiềm ẩn, vì vậy tốt nhất là cha mẹ không nên cho con mặc quần áo quá phức tạp để đến trường. (Ảnh minh họa)

Có rất nhiều cách để cha mẹ chọn quần áo cho con khi tới trường. Vậy làm thế nào để cha mẹ chọn quần áo cho trẻ nhỏ?

Chú ý đến chất liệu của quần áo

Khi chọn quần áo cho trẻ em, tốt nhất nên chọn quần áo cotton, quần áo lụa, hoặc quần áo cotton và vải lanh. Những quần áo này là nguyên liệu tự nhiên, không gây kích ứng da, giúp trẻ cảm thấy thoải mái hơn. Da của nhiều trẻ em đặc biệt mỏng manh, nếu chất liệu của quần áo không tốt lắm, chẳng hạn như mặc quần áo bằng sợi hóa học, nó có thể gây ra nhiều vấn đề cho da, chẳng hạn như phát ban nhỏ.

Chú ý đến kiểu dáng quần áo

Khi chọn quần áo cho trẻ em, bạn phải đặc biệt chú ý đến kiểu dáng quần áo. Đó phải là những bộ đồ đảm bảo an toàn, dễ mặc vào, cởi ra.  Khi chọn quần áo, đừng quá bận tâm tới yếu tố thời trang, hãy xem xét độ an toàn của nó. Quần áo đẹp nhưng có quá nhiều dây dợ lằng nhằng, phụ kiện cũng không phù hợp. Những thứ như vậy rất dễ rơi ra, thậm chí có thể rơi vào miệng, hoặc trẻ nhặt lên nhét vào lỗ mũi… có thể mang lại nguy hiểm lớn cho trẻ.

Giáo viên mầm non khuyến cáo: 3 kiểu quần áo mẹ đừng mặc cho bé khi đi học - Ảnh 3.

Quần áo đẹp nhưng có quá nhiều dây dợ lằng nhằng, phụ kiện cũng không phù hợp cho trẻ mặc tới trường vì có thể gây ra những nguy hiểm (Ảnh minh họa)

Một số quần áo có dây thừng trang trí, trẻ có thể sẽ bị gặp họa bởi những sợi dây này. Ngoài ra, quần áo cần phải dễ mặc và cởi ra, để cô giáo có thể thay đồ nhanh chóng cho trẻ hơn.

Nói chung, trẻ em mẫu giáo cần phải rất cẩn thận khi chọn quần áo, chúng cần đáp ứng nhu cầu an toàn, thoải mái và chúng cần đáp ứng nhu cầu ngủ trưa nhiều hơn.

Theo phunuvietnam.vn

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Diễn viên Thu Quỳnh tuyên bố không làm đám cưới, không muốn tái hôn

Thu Quỳnh cho biết cô quyết định làm mẹ đơn thân, không kết hôn và không làm đám cưới và đó là lựa chọn của nữ diễn viên 'Về nhà đi con'.

Lã Thanh Huyền gửi lời ngọt ngào kỷ niệm 18 năm bên chồng đại gia

Với Lã Thanh Huyền, có được một người bạn đời như chồng mình là hạnh phúc lớn nhất của cô.

Thu Quỳnh chia sẻ làm mẹ đơn thân lần 2

Nữ diễn viên Thu Quỳnh chia sẻ, cô luôn tin hạnh phúc chính là một sự lựa chọn khi quyết định có con lần thứ 2 và một lần nữa làm mẹ đơn thân.

Bông hồng đất Bắc thành nữ hoàng vũ trường Sài Gòn xưa và vụ đánh ghen chấn động

Sở hữu khuôn mặt đẹp, làn da trắng hồng cùng đôi chân dài điệu nghệ, đôi mắt lẳng lơ, cô gái được mệnh danh là “bông hồng đất Bắc” Nam tiến, khuynh đảo các sàn nhảy và trở thành "nữ hoàng vũ trường" của Sài Gòn xưa.

Cuộc tình kỳ lạ của mỹ nữ được giới ăn chơi Sài Gòn xưa cung phụng

Cô Ba Trà được vô số công tử hào hoa, đại điền chủ, thậm chí giới công chức giàu có mê đắm, ngỏ lời cưới xin. Thế nhưng, "hoa khôi" của Sài Gòn xưa bỏ qua tất cả và có cuộc tình kỳ lạ với một thanh niên vô danh.

Lén gửi tiền nuôi con riêng, tôi rơi nước mắt khi nghe vợ nói mấy câu

Mấy năm nay, tôi đều lén lút gửi tiền cho con riêng qua tài khoản của vợ cũ. Ngoài tiền, tôi còn kèm những món quà như quần áo, đồ dùng học tập và đồ chơi để con cảm nhận được sự quan tâm của bố.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Đang cập nhật dữ liệu !