Tín hiệu đáng mừng từ nền tảng Em Vui giúp bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên DTTS thông qua công nghệ số

Tính tới ngày 20/6, nền tảng Em Vui đã có gần 60 tài liệu với gần 2.000 lượt tải về, gần 3.000 thành viên, hơn 40.000 lượt truy cập, gần 60.000 lượt xem, chơi, đọc tài liệu.

Ngày 24/6, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) phối hợp với tổ chức Plan International Việt Nam tổ chức hội thảo "Tăng cường hành động giữa các tổ chức xã hội để phòng chống tảo hôn và mua bán người cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số thông qua công nghệ số".

Hội thảo là hoạt động thuộc khuôn khổ dự án “Tăng cường nhận thức của thanh thiếu niên dân tộc thiểu số về việc mua bán người và tảo hôn thông qua công nghệ số - Dự án Em Vui”, do Liên minh châu Âu và tổ chức Plan International Bỉ đồng tài trợ.

Tham dự hội thảo có 30 đại biểu đến từ các tổ chức xã hội thuộc Nhóm Công tác về Quyền trẻ em (CRWG), thành viên Mạng lưới Ngăn ngừa và Ứng phó bạo lực giới tại Việt Nam (GBVNet), cùng các tổ chức, cơ quan, đơn vị làm việc trong các lĩnh vực liên quan.

Hội thảo được tổ chức nối tiếp hội thảo đã tổ chức ngày 16/3/2022 vừa qua với các tổ chức xã hội nhằm kêu gọi sự chung tay hành động và tăng cường sự phối hợp để giải quyết vấn nạn tảo hôn và phòng chống mua bán người cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số, thông qua công nghệ số.

{keywords}
TS Khuất Thu Hồng phát biểu khai mạc hội thảo 

TS Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) cho biết, hội thảo được tổ chức nhằm:

Thúc đẩy cam kết, xây dựng và đóng góp vào bộ tài nguyên chung theo kế hoạch hành động chung số 1 giữa các tổ chức xã hội trong nhóm CRWG, mạng lưới GBVNet cùng các tổ chức, cơ quan, đơn vị làm việc trong các lĩnh vực liên quan;

Tăng cường phối hợp giữa các tổ chức xã hội trong việc thúc đẩy sử dụng nền tảng Em Vui tới cộng đồng, mạng lưới lớn hơn của các tổ chức xã hội;

Tăng cường sử dụng tài nguyên Em Vui cũng như bộ tài nguyên chung được xây dựng giữa các CSOs trong các hoạt động, dự án, chương trình can thiệp nhằm phòng chống tảo hôn, phòng chống mua bán người của các tổ chức;

Chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình hay, giới thiệu các sản phẩm liên quan của tổ chức mình với các tổ chức khác về các vấn đề liên quan;

Lên kế hoạch hành động chung số 2 với nội dung chính là các CSOs cùng xây dựng sản phẩm giáo dục truyền thông dành riêng cho Em Vui – Xây dựng các bài học thư viện Em Vui.

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Khuất Thu Hồng, Viện trưởng ISDS, Giám đốc dự án, cho biết: "Hội thảo là cơ hội để các tổ chức xã hội cùng chia sẻ sản phẩm, mô hình, kinh nghiệm, cũng như đưa ra các đề xuất, gợi ý liên quan đến công tác phòng chống tảo hôn và phòng chống mua bán người cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số, thông qua công nghệ số".

Các cán bộ của dự án đã cập nhật tình hình hoạt động triển khai của dự án, theo đó, tính tới ngày 20/6/2022, nền tảng Em Vui đã có gần 60 tài liệu với gần 2.000 lượt tải về, gần 3.000 thành viên, hơn 40.000 lượt truy cập, gần 60.000 lượt xem, chơi, đọc tài liệu. Trung bình mỗi ngày có gần 200 lượt truy cập vào nền tảng.

Trong phần chia sẻ kinh nghiệm của một số tổ chức xã hội đã đóng góp vào bản Kế hoạch hành động chung số 1, bao gồm ông Phạm Vũ Thiên, đại diện Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP), chia sẻ kinh nghiệm triển khai các dự án về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục với thanh thiếu niên dân tộc thiểu số.

Bà Phạm Thị Tuyết, Giám đốc, Trung tâm Phát triển Truyền thông và Sức khỏe - HCDC, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các dự án can thiệp nhằm phòng chống tảo hôn cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số cũng như giới thiệu các sản phẩm của HCDC đã đóng góp vào bộ tại nguyên chung theo kế hoạch hành động chung số 1 giữa các tổ chức xã hội.

Tương tự bà Nguyễn Thị Thuỳ, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật và Bảo trợ tư pháp cho Người dân tộc thiểu số tại tỉnh Quảng Bình (LACEM), trình bày một số hoạt động của LACEM đã phối hợp cùng dự án thúc đẩy sử dụng nền tảng Em Vui, tài nguyên Em Vui tới cộng đồng lớn hơn, hoạt động của trung tâm nhằm đóng góp vào kế hoạch hành động chung số 1.

Phần cuối hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau lên kế hoạch hành động chung số 2 giữa các tổ chức xã hội với mục tiêu trọng tâm xây dựng các sản phẩm nhằm giáo dục truyền thông liên quan đến phòng chống tảo hôn, phòng chống mua bán người cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số.

Các sản phẩm này sẽ được đăng tải trên nền tảng Em Vui và khuyến khích các tổ chức xã hội làm việc trong lĩnh vực liên quan cùng sử dụng cũng như toàn bộ sản phẩm của Em Vui.

N. Huyền 

Khi mượn xe phải trả lại với bình xăng thật đầy: Bài học tỷ phú Mỹ dạy con

Tất cả con cái của tỷ phú Charlie Munger đều tốt nghiệp các trường đại học danh giá và thành công trong lĩnh vực của mình. Những bài học ông áp dụng sẽ giúp các bậc phụ huynh trong việc nuôi dạy con cái.

Con trai bị bạn bắt nạt đến mức muốn tự tử, người mẹ Hà Nội xử trí đáng nể

Cách xử trí của bà mẹ Phương Thảo - người có con bị bạn bắt nạt đến mức muốn tự tử - rất đáng để các bậc phụ huynh tham khảo và suy nghĩ.

Trúng 5 vé độc đắc, người phụ nữ chi 2,4 tỷ đồng mua vàng tặng con cháu

Người phụ nữ ở Kiên Giang vừa trúng 5 tờ vé số độc đắc liền ra tiệm vàng, chi 2,4 tỷ đồng mua vàng khiến dân mạng xôn xao, gửi lời nhắn “xin vía”.

Ma túy 'núp bóng' các loại nước giải khát, thực phẩm chức năng

Ma túy được các đối tượng ngụy trang, "núp bóng" dưới hai dạng nước giải khát và thực phẩm chức năng có chứa chất ma túy hoặc ma túy được pha trộn, tẩm ướp, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử...

Mẹ 'đỏ mắt' tìm con gái thất lạc 40 năm để trao khoản tiền lớn

TRUNG QUỐC - Con gái "thất lạc" 40 năm nhưng người mẹ vẫn kiên trì tìm kiếm, muốn gặp lại con để thực hiện ước nguyện đau đáu từ lâu.

Cha nuôi nhường con ăn cơm thịt, chỉ mong con lớn khôn từng ngày

TRUNG QUỐC - Câu chuyện tình cảm gia đình của cô gái hiếu thảo và người cha nuôi nghèo đã chạm đến trái tim của hàng triệu người trên mạng xã hội ở đất nước tỷ dân.

Cậu bé 6 tuổi giữ chặt chiếc thang sắp gãy, cứu bố khỏi bị ngã

TRUNG QUỐC - Đoạn video giám sát tại nhà ghi lại khoảnh khắc một cậu bé 6 tuổi giữ chặt chiếc thang sắp bị gãy, cứu bố khỏi bị ngã, khiến người dùng mạng cảm động.

Nỗi sợ của anh Chánh Văn

“Tôi là kẻ có nhiều nỗi sợ và đang mỗi ngày tự mình học cách chấp nhận, chứ không phải để chiến thắng nỗi sợ đó”, anh 'Chánh Văn' Hoàng Anh Tú tâm sự.

Con trai trách đón muộn sao người làm mẹ chỉ biết lặng im?

Cậu con trai trách mẹ đến đón muộn nhưng người phụ nữ chỉ im lặng, không lên tiếng giải thích.

Mẹ nghèo vượt 1.500km về quê trong đêm động viên con thi tốt nghiệp THPT

Từ Bình Dương, nữ công nhân lặng lẽ bắt xe về quê động viên con trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đến khi gặp, con trai chị mới biết là mẹ về thăm. Hai mẹ con ôm nhau mừng mừng tủi tủi.

Đang cập nhật dữ liệu !