Bố mẹ vừa đi làm vừa xoay xở đủ cách cho con học trực tuyến

Những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình trẻ tự học trực tuyến tại nhà khiến các bậc phụ huynh lo lắng không yên.

Nhà có hai cô con gái, bé lớn năm nay lớp 2 còn bé sau mới 3 tuổi, trong khi cả hai vợ chồng đều phải đi làm, ông bà lại ở xa nên gia đình anh Nguyễn Thái Bảo (quận Cầu Giấy) cũng rất đau đầu khi 2 con nhỏ ở nhà nhưng không nhờ được ai trông con được.

{keywords}
Nhiều bố mẹ gặp khó khi phải đi làm trong khi con ở nhà học trực tuyến

“Thời điểm này không nhờ được ông bà dưới quê lên vì việc đi lại vẫn hạn chế, sau khi suy nghĩ, vợ chồng tôi quyết định gửi đứa nhỏ sang nhà anh vợ vì bên đó có cô giúp việc.

Nhà anh vợ cách nhà chúng tôi khá xa, khoảng 18km, thời điểm này trời mưa và lạnh nên đưa đón cháu mỗi ngày trên xe máy cũng lo cháu ốm nên tôi gửi cháu bên đó cả tuần. Vợ chồng tôi thống nhất, tối chủ Nhật sẽ sắp xếp đồ đạc và đưa con sang nhà bác, cuối tuần tôi sẽ đón về.

Vợ tôi làm giảng viên trường đại học bên Bắc Ninh, những ngày này nhà trường yêu cầu cán bộ phải ở tại trường từ thứ hai đến thứ 6, nếu muốn về phải tự túc phương tiện nên vợ tôi quyết định ở lại trường luôn. Vì thế, con lớn học lớp 2 sẽ theo mẹ sang trường. Ở trường mẹ dù sao cũng có các cô giáo khác, hết tiết mẹ lại về phòng nên hai mẹ con có thể trông nhau được cũng yên tâm hơn.

Mặc dù Hà Nội đã trở lại trạng thái "bình thường mới", tuy nhiên học sinh vẫn chưa được đến trường. Vì vậy chúng tôi chỉ mong các cháu sớm được tiêm vắc xin để quay lại trường”, anh Bảo cho hay.

Còn chị Ngô Thanh Vân (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết công ty chị ra thông báo 100% nhân sự đến công ty làm việc từ tuần sau nên vợ chồng cũng phải tính hết nước để tìm người trông hai con, nhất là đứa nhỏ mới lớp 1 và ngày nào con cũng học trực tuyến.

Chị Vân quyết định nhắn tin trên group của lớp xin ý kiến các phụ huynh khác xem có thể đổi lịch học cho các con sang buổi tối để bố mẹ có thời gian đồng hành cùng con trong quá trình học.

“Con học trực tuyến lớp 1 mà không có bố mẹ bên cạnh hướng dẫn, kèm cặp thì rất khó để con theo được chương trình. Đó là chưa kể khi con đang học, thi thoảng lại bị văng ra khỏi lớp hay đường mạng trục trặc không vào lớp được.... thì các con không biết phải thao tác thế nào.

Sau khi tôi xin ý kiến thì đa số các phụ huynh ủng hộ việc chuyển lịch học sang buổi tối. Vậy là mỗi sáng tôi sẽ đèo hai con sang nhà ông bà ngoại, đến khi tan làm bố các cháu sẽ qua đón về”, chị Vân chia sẻ.

Nhiều phụ huynh khác không có ông bà ở gần, lịch học của con lại không đổi nên chấp nhận tìm đến dịch vụ thuê người giúp việc.

Chi phí cho người giúp việc ở Hà Nội hiện tại dao động khoảng 250.000-300.000 đồng/ngày. Tuy nhiên không phải ai cũng đủ tài chính để tìm người giúp việc khi các con chưa có lịch quay lại trường.

Chia sẻ với những khó khăn của phụ huynh, trao đổi với PV Infonet, ông Phùng Ngọc Oanh - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ba Vì cho biết, trước đó đơn vị cũng nắm bắt được những khó khăn khi phụ huynh phải quay lại công sở làm việc.

“Vì thế, chúng tôi đã đã chỉ đạo các trường linh hoạt trong việc sắp xếp lịch học cho học sinh, nhất là học sinh tiểu học để bố mẹ có thời gian và điều kiện đồng hành cùng các con trong quá trình học trực tuyến.

Mỗi lớp, giáo viên sẽ làm khảo sát, sau đó để phụ huynh lựa chọn khung giờ thích hợp để xếp lịch học”, ông Oanh cho hay.

Hoàng Thanh

Khi mượn xe phải trả lại với bình xăng thật đầy: Bài học tỷ phú Mỹ dạy con

Tất cả con cái của tỷ phú Charlie Munger đều tốt nghiệp các trường đại học danh giá và thành công trong lĩnh vực của mình. Những bài học ông áp dụng sẽ giúp các bậc phụ huynh trong việc nuôi dạy con cái.

Con trai bị bạn bắt nạt đến mức muốn tự tử, người mẹ Hà Nội xử trí đáng nể

Cách xử trí của bà mẹ Phương Thảo - người có con bị bạn bắt nạt đến mức muốn tự tử - rất đáng để các bậc phụ huynh tham khảo và suy nghĩ.

Trúng 5 vé độc đắc, người phụ nữ chi 2,4 tỷ đồng mua vàng tặng con cháu

Người phụ nữ ở Kiên Giang vừa trúng 5 tờ vé số độc đắc liền ra tiệm vàng, chi 2,4 tỷ đồng mua vàng khiến dân mạng xôn xao, gửi lời nhắn “xin vía”.

Ma túy 'núp bóng' các loại nước giải khát, thực phẩm chức năng

Ma túy được các đối tượng ngụy trang, "núp bóng" dưới hai dạng nước giải khát và thực phẩm chức năng có chứa chất ma túy hoặc ma túy được pha trộn, tẩm ướp, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử...

Mẹ 'đỏ mắt' tìm con gái thất lạc 40 năm để trao khoản tiền lớn

TRUNG QUỐC - Con gái "thất lạc" 40 năm nhưng người mẹ vẫn kiên trì tìm kiếm, muốn gặp lại con để thực hiện ước nguyện đau đáu từ lâu.

Cha nuôi nhường con ăn cơm thịt, chỉ mong con lớn khôn từng ngày

TRUNG QUỐC - Câu chuyện tình cảm gia đình của cô gái hiếu thảo và người cha nuôi nghèo đã chạm đến trái tim của hàng triệu người trên mạng xã hội ở đất nước tỷ dân.

Cậu bé 6 tuổi giữ chặt chiếc thang sắp gãy, cứu bố khỏi bị ngã

TRUNG QUỐC - Đoạn video giám sát tại nhà ghi lại khoảnh khắc một cậu bé 6 tuổi giữ chặt chiếc thang sắp bị gãy, cứu bố khỏi bị ngã, khiến người dùng mạng cảm động.

Nỗi sợ của anh Chánh Văn

“Tôi là kẻ có nhiều nỗi sợ và đang mỗi ngày tự mình học cách chấp nhận, chứ không phải để chiến thắng nỗi sợ đó”, anh 'Chánh Văn' Hoàng Anh Tú tâm sự.

Con trai trách đón muộn sao người làm mẹ chỉ biết lặng im?

Cậu con trai trách mẹ đến đón muộn nhưng người phụ nữ chỉ im lặng, không lên tiếng giải thích.

Mẹ nghèo vượt 1.500km về quê trong đêm động viên con thi tốt nghiệp THPT

Từ Bình Dương, nữ công nhân lặng lẽ bắt xe về quê động viên con trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đến khi gặp, con trai chị mới biết là mẹ về thăm. Hai mẹ con ôm nhau mừng mừng tủi tủi.

Đang cập nhật dữ liệu !