Gần 240 triệu đồng cho một ca chữa trị gãy xương cổ tay
Đó là mức thanh toán viện phí được Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương (Hội An) áp dụng đối với trường hợp bị gãy xương cổ tay trái của cháu Edward Dugdale (SN 1995, quốc tịch Australia).
Ngày 8.7, phản ánh đến đường dây nóng Báo Quảng Nam, anh T. một người quen của ông Frank Dugdale (cha cháu Edward Dugdale) cho rằng mức viện phí mà Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương đưa ra là quá cao, có dấu hiệu của hành vi ép giá khám chữa bệnh đối với du khách người nước ngoài.
“Ngày 5.7, cháu Edward không may bị ngã gãy tay trái và được ông Frank đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương để chữa trị. Sáng ngày 7.7, ông Frank làm thủ tục thanh toán tiền viện phí thì bất ngờ trước các khoản chi phí khám chữa bệnh mà bệnh viện buộc ông phải thanh toán lên đến 11.245 USD (tức gần 240 triệu đồng).
Thực hiện thanh toán viện phí nhưng ông Frank không khỏi thắc mắc về các khoản chi phí khám chữa bệnh không có trong yêu cầu cũng như bức xúc về mức viện phí phải thanh toán quá cao. Do phải về nước gấp nên ông Frank nhờ tôi liên hệ với các cơ quan chức năng địa phương để có thể làm sáng tỏ những thắc mắc về mức viện phí mà bệnh viện này đã áp dụng đối với trường hợp của con ông” - anh T. nói.
Tìm hiểu tại phiếu thanh toán tiền viện phí đề ngày 8.7.2013 của Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương áp dụng đối với cháu Edward Dugdale, chúng tôi được biết có 11 nhóm dịch vụ khám chữa bệnh đã thực hiện.
Có thể kể đến như chụp X-quang cổ tay trái trước khi phẫu thuật (160 USD), chụp X-quang cổ tay trái tại giường sau khi phẫu thuật (200 USD), chụp X-quang mắt cá chân trái trong khi phẫu thuật (160 USD), đo điện tim (50 USD), làm các xét nghiệm (nhóm máu, HIV, kháng thể viêm gan siêu vi C, viêm gan B, Urê, glucô…), rồi phẫu thuật chỉnh sửa xương gãy (6.000 USD)…
Sáng ngày 9.7, trao đổi với P.V Báo Quảng Nam, ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương khẳng định mức viện phí mà bệnh viện áp dụng thanh toán đối với trường hợp của bệnh nhân Edward là đúng như phản ánh.
Ông Việt cho hay: “Do việc chữa trị đối với trường hợp của cháu Edward rơi vào những ngày nghỉ cuối tuần nên bệnh viện không thể thực hiện các thủ tục thanh toán viện phí theo bảo hiểm. Ngay trong sáng nay, sau khi hoàn tất các thủ tục thanh toán với phía đơn vị bảo hiểm tôi đã ký quyết định hoàn trả đầy đủ số tiền viện phí mà ông Frank đã thanh toán vào tài khoản cá nhân của ông. Tôi cũng cho thông báo việc xử lý này đến khách sạn nơi ông Frank đã ở để khách sạn được biết”.
Về những thắc mắc liên quan đến các khoản khám chữa bệnh mà theo người nhà bệnh nhân là không nằm trong yêu cầu như: dịch vụ chụp X-quang mắt cá chân trái trong khi phẫu thuật hay làm các xét nghiệm như đã đề cập, ông Nguyễn Văn Việt cho rằng đó là do yêu cầu về mặt chuyên môn y khoa.
Cụ thể, việc thực hiện các xét nghiệm có liên quan nhằm để bệnh viện nắm rõ rằng sức khỏe bệnh nhân đảm bảo cho ca phẫu thuật chữa trị thành công. Còn vấn đề gãy tay trái mà lại khám cả phần chân trái là do bệnh nhân nói có đau chân trái nên bệnh viện chẩn đoán nhằm tránh để xảy ra các thiếu sót dẫn đến hậu quả đáng tiếc do không chẩn đoán đầy đủ.
Liên quan đến thắc mắc về mức viện phí phải thanh toán 11.245 USD là quá cao, ông Việt cho rằng đó là mức phí thanh toán áp dụng đối với trường hợp thanh toán theo bảo hiểm. Nếu người nhà bệnh nhân Edward thực hiện thanh toán bằng tiền mặt thì bệnh viện chỉ thu từ 5.000-6.000 USD. Nhiều trường hợp bệnh nhân đến chữa trị tại đơn vị đều thanh toán mức phí theo bảo hiểm cao tương tự.
“Sở dĩ thực hiện thu mức phí thanh toán theo bảo hiểm cao như vậy là vì chúng tôi áp dụng thu trên nguyên tắc là thống nhất được mức viện phí của bệnh nhân với phía đơn vị chịu trách nhiệm chi trả bảo hiểm. Thứ nữa là xét đến yếu tố rủi ro được áp cho việc thực hiện chi trả viện phí theo bảo hiểm và tính theo lãi suất vay”- ông Việt nói.
Nguồn: Báo Quảng Nam
“Ngày 5.7, cháu Edward không may bị ngã gãy tay trái và được ông Frank đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương để chữa trị. Sáng ngày 7.7, ông Frank làm thủ tục thanh toán tiền viện phí thì bất ngờ trước các khoản chi phí khám chữa bệnh mà bệnh viện buộc ông phải thanh toán lên đến 11.245 USD (tức gần 240 triệu đồng).
Thực hiện thanh toán viện phí nhưng ông Frank không khỏi thắc mắc về các khoản chi phí khám chữa bệnh không có trong yêu cầu cũng như bức xúc về mức viện phí phải thanh toán quá cao. Do phải về nước gấp nên ông Frank nhờ tôi liên hệ với các cơ quan chức năng địa phương để có thể làm sáng tỏ những thắc mắc về mức viện phí mà bệnh viện này đã áp dụng đối với trường hợp của con ông” - anh T. nói.
![]() |
| Phiếu thanh toán tiền viện phí đối với trường hợp bị gãy tay của cháu Edward Dugdale. Ảnh: H.G |
Tìm hiểu tại phiếu thanh toán tiền viện phí đề ngày 8.7.2013 của Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương áp dụng đối với cháu Edward Dugdale, chúng tôi được biết có 11 nhóm dịch vụ khám chữa bệnh đã thực hiện.
Có thể kể đến như chụp X-quang cổ tay trái trước khi phẫu thuật (160 USD), chụp X-quang cổ tay trái tại giường sau khi phẫu thuật (200 USD), chụp X-quang mắt cá chân trái trong khi phẫu thuật (160 USD), đo điện tim (50 USD), làm các xét nghiệm (nhóm máu, HIV, kháng thể viêm gan siêu vi C, viêm gan B, Urê, glucô…), rồi phẫu thuật chỉnh sửa xương gãy (6.000 USD)…
Sáng ngày 9.7, trao đổi với P.V Báo Quảng Nam, ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương khẳng định mức viện phí mà bệnh viện áp dụng thanh toán đối với trường hợp của bệnh nhân Edward là đúng như phản ánh.
Ông Việt cho hay: “Do việc chữa trị đối với trường hợp của cháu Edward rơi vào những ngày nghỉ cuối tuần nên bệnh viện không thể thực hiện các thủ tục thanh toán viện phí theo bảo hiểm. Ngay trong sáng nay, sau khi hoàn tất các thủ tục thanh toán với phía đơn vị bảo hiểm tôi đã ký quyết định hoàn trả đầy đủ số tiền viện phí mà ông Frank đã thanh toán vào tài khoản cá nhân của ông. Tôi cũng cho thông báo việc xử lý này đến khách sạn nơi ông Frank đã ở để khách sạn được biết”.
Về những thắc mắc liên quan đến các khoản khám chữa bệnh mà theo người nhà bệnh nhân là không nằm trong yêu cầu như: dịch vụ chụp X-quang mắt cá chân trái trong khi phẫu thuật hay làm các xét nghiệm như đã đề cập, ông Nguyễn Văn Việt cho rằng đó là do yêu cầu về mặt chuyên môn y khoa.
Cụ thể, việc thực hiện các xét nghiệm có liên quan nhằm để bệnh viện nắm rõ rằng sức khỏe bệnh nhân đảm bảo cho ca phẫu thuật chữa trị thành công. Còn vấn đề gãy tay trái mà lại khám cả phần chân trái là do bệnh nhân nói có đau chân trái nên bệnh viện chẩn đoán nhằm tránh để xảy ra các thiếu sót dẫn đến hậu quả đáng tiếc do không chẩn đoán đầy đủ.
Liên quan đến thắc mắc về mức viện phí phải thanh toán 11.245 USD là quá cao, ông Việt cho rằng đó là mức phí thanh toán áp dụng đối với trường hợp thanh toán theo bảo hiểm. Nếu người nhà bệnh nhân Edward thực hiện thanh toán bằng tiền mặt thì bệnh viện chỉ thu từ 5.000-6.000 USD. Nhiều trường hợp bệnh nhân đến chữa trị tại đơn vị đều thanh toán mức phí theo bảo hiểm cao tương tự.
“Sở dĩ thực hiện thu mức phí thanh toán theo bảo hiểm cao như vậy là vì chúng tôi áp dụng thu trên nguyên tắc là thống nhất được mức viện phí của bệnh nhân với phía đơn vị chịu trách nhiệm chi trả bảo hiểm. Thứ nữa là xét đến yếu tố rủi ro được áp cho việc thực hiện chi trả viện phí theo bảo hiểm và tính theo lãi suất vay”- ông Việt nói.
Nguồn: Báo Quảng Nam
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng
Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Niềm tự hào của người SHB
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
